Làm Lại Cuộc Đời
Chương 8
"Thì vở kịch này mới thật sự đặc sắc." Tô Mạn nháy mắt. "Cậu cứ chờ đi."
Ba ngày sau, tòa án thụ lý đơn ly h/ôn của tôi.
Lục Cảnh Hoài không chịu ký đơn thuận tình, nên vụ việc chuyển sang ly h/ôn đơn phương. Luật sư của tôi — người giỏi nhất thành phố do bố tôi mời — nộp toàn bộ bằng chứng ngoại tình, cùng đơn tố cáo hình sự về hành vi giả mạo chữ ký.
Cùng lúc đó, cơ quan điều tra chính thức khởi tố vụ án, triệu tập Lục Cảnh Hoài lên làm việc.
Lục thị rối như tơ vò.
Cổ phiếu tiếp tục lao dốc. Ngân hàng siết nợ. Dự án phía Đông đình chỉ khiến dòng tiền đứt gãy. Các đối tác lần lượt rút lui.
Lục Cảnh Hoài từ vị tổng tài hô mưa gọi gió, chỉ trong một tuần đã tiều tụy đến không nhận ra.
Tôi gặp lại anh ở phiên hòa giải tại tòa.
Anh mặc vest nhưng cà vạt lệch, mắt thâm quầng, râu ria lởm chởm.
Vừa thấy tôi, anh đã lao đến:
"Vãn Tình! Em rút đơn tố cáo đi! Anh xin em! Chuyện cổ phần anh sẽ trả lại hết! Anh sẽ..."
"Muộn rồi." Tôi lùi lại một bước, giữ khoảng cá/ch. "Lục Cảnh Hoài, lúc anh giả mạo chữ ký của tôi, anh có nghĩ đến ngày hôm nay không?"
"Anh... anh chỉ là nhất thời hồ đồ!" Anh van vỉ. "Vãn Tình, nể tình bốn năm vợ chồng, em tha cho anh lần này!"
"Bốn năm vợ chồng?" Tôi bật cười. "Anh còn nhớ bốn năm vợ chồng sao? Vậy lúc anh bóc quýt đến hai giờ sáng cho Hạ Nhược Ninh, anh có nhớ mình còn một người vợ không? Lúc anh ký tên 'chồng hợp pháp' trên giấy khám thai của cô ta, anh có nhớ mình đã có vợ không? Lúc anh bỏ tôi lại giữa nhà hàng để chạy đi chăm cô ta bong gân, anh có nhớ tôi đang m/a/n/g/t/h/a/i không?"
Mỗi câu hỏi của tôi, sắc mặt anh lại trắng thêm một phần.
"Tôi đã cho anh vô số cơ hội." Tôi nói tiếp. "Mỗi lần anh chọn cô ta thay vì tôi, là một lần anh tự tay cắt đứt tình nghĩa vợ chồng. Đến hôm nay, giữa chúng ta không còn gì để nói nữa."
Tôi quay sang thẩm phán:
"Thưa thẩm phán, tôi kiên quyết ly h/ôn, không hòa giải."
Phiên hòa giải thất bại.
Ra khỏi tòa, Lục Cảnh Hoài đuổi theo tôi đến tận bãi đỗ xe.
"Vãn Tình! Em đứng lại!"
Tôi dừng bước nhưng không quay đầu.
Anh vòng ra trước mặt tôi, đột nhiên quỳ xuống.
Ngay giữa bãi đỗ xe đông người qua lại, Lục Cảnh Hoài quỳ xuống trước mặt tôi.
"Vãn Tình, anh sai rồi. Anh thật sự biết sai rồi." Anh ngẩng đầu, mắt đỏ hoe. "Em đánh anh, mắng anh thế nào cũng được. Chỉ xin em... đừng ly h/ôn. Đừng đưa anh vào tù. Anh không thể ngồi tù, Lục thị còn bao nhiêu người trông chờ vào anh..."
Tôi nhìn anh quỳ dưới chân mình, trong lòng không một gợn sóng.
Bốn năm trước, anh cũng từng quỳ như thế này để cầu hôn tôi.
Khi đó tôi đã khóc vì hạnh phúc, nghĩ rằng mình là người phụ nữ may mắn nhất thế gian.
Bây giờ, cũng một tư thế quỳ, nhưng tôi chỉ thấy nực cười.
"Lục Cảnh Hoài, anh đứng dậy đi." Tôi lạnh nhạt nói. "Anh quỳ ở đây, người ta lại tưởng tôi bắt nạt anh."
"Em không đồng ý, anh không đứng dậy!"
"Vậy thì anh cứ quỳ." Tôi bước qua người anh. "Quỳ đến khi nào anh hiểu ra: có những thứ, một khi đã vỡ thì không bao giờ lành lại được. Như chiếc nhẫn cưới tôi đã vứt, như đứa bé đã mất của chúng ta."
Tôi lên xe, đóng cửa.
Qua kính chiếu hậu, tôi thấy anh vẫn quỳ đó, vai run lên.
Tôi không quay đầu lại.
Một tuần sau, Tô Mạn gọi điện cho tôi, giọng hớn hở:
"Vãn Tình! Có kịch hay rồi! Bà Tần ép Hạ Nhược Ninh đi chọc ối xét nghiệm ADN!"
Tôi đang ký tài liệu, bút khựng lại: "Kết quả sao?"
"Chưa có, phải đợi ba ngày." Tô Mạn cười. "Nhưng tớ nghe ngóng được, bà Tần đã chuẩn bị sẵn hai phương án. Nếu đứa bé là của Lục Cảnh Hoài, bà ta sẽ đón mẹ con cô ta về nhà họ Lục, cho cô ta danh phận. Còn nếu không phải..."
"Thì sao?"
"Thì bà ta sẽ khiến Hạ Nhược Ninh sống không bằng ch/ết." Tô Mạn hạ giọng. "Cậu biết tính bà Tần mà. Bà ta coi trọng huyết thống nhà họ Lục hơn cả m/ạ/n/g sống."
Tôi im lặng.
Thật ra tôi cũng không chắc đứa bé có phải của Lục Cảnh Hoài hay không. Những tấm ảnh chỉ chứng minh Hạ Nhược Ninh từng qua lại với Lâm Triết, không chứng minh được đứa bé là của ai.
Nhưng tôi biết một điều: gieo nhân nào, gặt quả nấy.
Hạ Nhược Ninh đã chọn con đường dối trá, thì phải chuẩn bị tinh thần bị dối trá vạch mặt.