LÀM THIẾP
Chương 7
Trần Dật lại trèo tường vào phủ ta. Lần này, hắn không mang theo nụ cười rạng rỡ, cũng chẳng có bạch hồ ly hay hoa tuyết liên.
Cả người hắn ướt sũng, sặc sụa mùi rượu mạnh. Đôi mắt sắc lạnh thường ngày giờ đây đỏ ngầu, sưng húp.
Vừa nhìn thấy ta bước ra đón, vị chiến thần oai phong lẫm liệt ấy bỗng nhiên khuỵu gối, quỳ rạp dưới chân ta, ôm chặt lấy gấu váy ta mà khóc lóc như một đứa trẻ lạc đường.
"A Dao... ta có lỗi với nàng! Thánh chỉ đã ban, kim khẩu ngọc ngôn của Hoàng đế, ta là thần tử, làm sao có thể kháng lệnh?"
Ta đứng sững người, bàn tay đang định vuốt ve mái tóc rối bù của hắn khựng lại giữa không trung. Một dự cảm lạnh lẽo như rắn độc bắt đầu bò dọc sống lưng ta.
Trần Dật ngước khuôn mặt đẫm nước mưa và nước mắt lên nhìn ta, giọng nghẹn ngào van xin:
"Công chúa điện hạ kiêu ngạo ngang bướng, ta căn bản không hề yêu nàng ta! Tất cả chỉ là màn kịch chính trị của bệ hạ để trói buộc binh quyền của ta mà thôi."
Hắn siết chặt tay ta, ánh mắt thiết tha đầy hy vọng:
"A Dao, nàng thông cảm cho ta được không? Dù Công chúa là chính thê bước vào cửa lớn, nhưng trong lòng ta, nàng mới là người vợ duy nhất!"
"Nàng... nàng hãy chịu khó làm bình thê, à không, quý thiếp của ta nhé! Ta hứa, ta thề với trời đất, mọi tài sản, bổng lộc, ấn tín của Tướng quân phủ ta đều giao cho nàng nắm giữ. Trong phủ, Công chúa chỉ có cái danh phận trống rỗng, nàng mới có quyền thực sự! Nàng theo ta, ta tuyệt đối không để nàng chịu khổ!"
Ta nhắm mắt lại. Tiếng sấm chớp đùng đoàng rạch ngang bầu trời.
Lại là thiếp.
Dù có thêm chữ "quý", chữ "bình" ở phía trước, thì thiếp, muôn đời vẫn hoàn thiếp. Vẫn là kẻ phải cúi đầu, vẫn là kẻ đứng trong bóng tối.
Nam nhân trên thế gian này, cho dù là thư sinh nghèo khổ, công tử bột phong lưu, hay vị tướng quân hô phong hoán vũ... đến cuối cùng, đối mặt với cường quyền và lợi ích, bọn họ đều hát chung một bài ca.
Bọn họ đều muốn ta hy sinh, muốn ta chịu "một chút" ủy khuất, để bọn họ vẹn cả đôi đường.
Ta mở mắt ra, nhìn người đàn ông đang quỳ dưới chân mình. Tình yêu vừa nhen nhóm trong tim ta ngay lập tức bị bóp nghẹt, nát vụn thành tro bụi.
Ta khẽ thở dài một hơi não nề. Bàn tay ta hạ xuống, ngón tay mềm mại dịu dàng mơn trớn hầu kết của hắn.
"Trần lang..." Ta cất giọng nhẹ bẫng, êm ái vô cùng. "Chàng biết không, đời ta sợ nhất là hai chữ ủy khuất. Nhưng vì chàng... ta đành chấp nhận vậy."
11
Trần Dật nghe ta đồng ý, mừng rỡ như điên. Hắn đứng phắt dậy, toan vươn đôi tay rắn chắc ra ôm chầm lấy ta.
Ta khéo léo lùi lại nửa bước, mỉm cười dịu dàng, dùng khăn lụa lau đi những vệt nước mưa trên áo giáp của hắn:
"Trần lang, bên ngoài mưa gió lạnh lẽo, chàng lại ướt sũng thế này. Để thiếp rót cho chàng một chén rượu ấm thân, coi như... kết bái duyên phận mới của chúng ta."
Ta xoay người, thong thả đi đến bên bàn cẩm thạch. Trên bàn là vò rượu Trúc Diệp Thanh thượng hạng mà chính tay hắn từng mang đến tặng ta. Ta châm đầy một chén, móng tay út khẽ búng nhẹ vào miệng chén.
Một lớp bột phấn mỏng tang, không màu không mùi, vô thanh vô tức tan vào làn rượu trong vắt.
"Trần lang, mời chàng." Ta nâng chén rượu bằng hai tay, ánh mắt long lanh như nước mùa thu dâng lên trước mặt hắn.
Trần Tướng quân, vị chiến thần uy dũng đánh đông dẹp bắc, cảnh giác với mọi mũi tên hòn đạn trên sa trường, lại không hề có mảy may phòng bị trước nữ nhân mà hắn yêu thương. Hắn nhận lấy chén rượu, ngửa cổ uống cạn một hơi.
"Rượu ngon! A Dao, nàng đợi ta, ngày mai ta sẽ về phủ an bài mọi thứ. Nàng cứ yên tâm..."
Lời còn chưa dứt, nụ cười rạng rỡ trên môi Trần Dật đột ngột đông cứng.
Tiếng "choảng" vang lên chát chúa. Chén ngọc rơi xuống đất vỡ vụn.
Trần Dật lảo đảo, ôm chặt lấy ngực trái. Sắc mặt hắn từ đỏ tía chuyển sang nhợt nhạt như tờ giấy. Một ngụm máu đen ngòm từ miệng hắn phun ra, bắn tung tóe lên bức bình phong thêu khổng tước.
Loại độc ta dùng lần này là kịch độc được điều chế đặc biệt, chuyên dùng để đối phó với những kẻ có nội công thâm hậu. Nó không g/i/ế/t người ngay lập tức mà từ từ xé rách kinh mạch, phá hủy đan điền, khiến toàn thân tê liệt, không thể thi triển nửa điểm võ công.