Năm tôi chín t//uổi, bà ngoại từng dặn
Chương 9
“Là nó.”
Tôi nhìn bé gái.
Nó cúi đầu, hai vai run lên.
Người đàn ông tiếp tục:
“Bốn năm trước, nó đã hoàn thành nhiệm vụ.”
“Nhưng bà ngoại cháu không chịu giao cháu cho ta.”
“Bà ấy dùng gương đồng đổi bóng của hai đứa.”
“Đưa một đứa ra ngoài.”
“Giữ một đứa ở lại.”
Tôi chết lặng.
“Vậy…”
“Cháu là ai?”
Ông ta mỉm cười.
“Cháu chính là đứa được giữ lại.”
Tôi quay sang bé gái.
Nó chậm rãi ngẩng đầu.
Đôi mắt trắng dã đã trở lại bình thường.
Trong mắt nó có nước.
“Chị ơi.”
“Em mới là Tiểu Nhiên.”
Tôi như bị ai giáng mạnh vào đầu.
Không thể nào.
Nếu nó là Tiểu Nhiên…
Vậy tôi là ai?
Tôi nhìn xuống bàn tay mình.
Sợi chỉ đỏ trên cổ tay đột nhiên đứt phựt.
Ngay khoảnh khắc ấy, một ký ức xa lạ tràn vào đầu tôi.
Tôi nhìn thấy một căn phòng tối.
Hai bé gái giống hệt nhau ngồi đối diện.
Một đứa mặc áo đỏ.
Một đứa mặc áo trắng.
Bà ngoại đứng giữa, tay cầm chiếc gương đồng.
Bà khóc.
“Bà xin lỗi.”
“Bà chỉ cứu được một đứa.”
Đứa mặc áo đỏ nắm tay bà.
“Bà cứu em đi.”
Đứa mặc áo trắng khóc nức nở.
“Không!”
“Cháu muốn chị đi cùng!”
Tôi nhìn thấy khuôn mặt đứa mặc áo đỏ.
Đó là tôi.
Nhưng trong ký ức ấy, tôi không có tên.
Tôi chỉ được gọi là…
A Nặc.
9
Tôi ngã xuống nền đá.
Đầu đau như muốn nứt ra.
Những hình ảnh xa lạ liên tục xuất hiện.
Một căn phòng không có cửa sổ.
Những ngọn nến đỏ cháy suốt ngày đêm.
Một chiếc gương đồng đặt giữa hai đứa trẻ.
Và bà ngoại.
Bà ôm tôi, nước mắt rơi xuống tóc.
“A Nặc.”
“Bà xin lỗi.”
“Bà không thể đưa cả hai đứa đi.”
Tôi nhớ ra rồi.
Tôi không phải con gái của mẹ.
Tôi cũng không phải cháu ngoại ruột của bà.
Tôi là đứa trẻ được tạo ra từ chiếc bóng của Tiểu Nhiên.
Năm ấy, khi Tiểu Nhiên được chọn làm người giữ cửa, bà ngoại đã tìm đến một phương pháp cấm kỵ.
Dùng gương đồng chia một linh hồn thành hai.
Một nửa giữ ký ức.
Một nửa giữ sinh mệnh.
Nếu thành công, cả hai đứa trẻ đều có thể sống.
Nhưng nghi thức thất bại.
Tôi được đưa ra ngoài.
Còn Tiểu Nhiên bị nhốt lại trong từ đường.
Bốn năm qua, tôi sống cuộc đời của nó.
Ăn những món nó thích.
Ngủ trên chiếc giường của nó.
Được bố mẹ nó yêu thương.
Trong khi nó phải ở lại nơi này.
Tôi bật khóc.
“Không…”
“Chị không biết…”
Bé gái chậm rãi bước đến.
Nó nhìn tôi.
“Em biết.”
Tôi ngẩng đầu.
Nó đưa tay lau nước mắt cho tôi.
“Em biết chị không cố ý.”
“Nhưng em đã đợi rất lâu.”
Tôi nắm chặt tay nó.
“Chị xin lỗi.”
Nó lắc đầu.
“Em không muốn chị xin lỗi.”
“Em chỉ muốn về nhà.”
Tôi nghẹn ngào.
“Vậy chúng ta cùng về.”
Bé gái sững người.
Sau đó, nó bật khóc.
Lần đầu tiên, tôi nghe thấy tiếng khóc của nó giống một đứa trẻ thật sự.
Nhưng người đàn ông đội nón đen đột nhiên cười lớn.
“Cùng về?”
“Các ngươi tưởng mình còn đường về sao?”
Ông ta giơ tay.
Những bóng người không mặt lập tức tiến đến.
Dượng Tư kéo chúng tôi ra sau lưng.
Dì Tư ôm chặt bé gái.
Tôi nhìn người đàn ông.
“Ông muốn gì?”
Ông ta dừng lại.
“Ta muốn thứ bà ngoại cháu đã lấy đi.”
“Là gì?”
“Chiếc gương.”
Tôi nhớ đến chiếc gương đồng bà ngoại đặt úp trên bàn.
Ông ta tiếp tục:
“Bốn năm trước, bà ấy đã đánh cắp một phần linh hồn của ta.”
“Dùng nó tạo ra cháu.”
Tôi sững sờ.
Vậy tôi không chỉ là chiếc bóng của Tiểu Nhiên.
Trong cơ thể tôi còn có một phần linh hồn của Người Mượn Mặt.
Ông ta mỉm cười.
“Chỉ cần ta lấy lại phần ấy, cánh cửa dưới núi sẽ mở.”
“Những người bị nhốt trong đó sẽ được tự do.”
Tôi nhìn những bóng người không mặt.
Hàng trăm cặp tay đang vươn về phía tôi.
Bỗng nhiên, tôi hiểu tại sao chúng luôn gọi tên người thân.
Chúng không phải những con qu//ỷ chỉ biết h//ại người.
Chúng là những linh hồn bị tước mất khuôn mặt.
Bị nhốt trong bóng tối suốt nhiều năm.
Người đàn ông đã dùng nỗi nhớ của họ để dụ người sống đến đây.
Tôi run rẩy hỏi:
“Ông lấy mặt của họ để làm gì?”