Ngày Đầu Tiên Đến Nhà Họ Cố Làm Bảo Mẫu
Chương 10
“Chúng tôi đã thử đủ loại rồi. Ban đầu con bé vẫn chịu bú, nhưng gần đây cứ nhìn thấy bình sữa là khóc.”
“Bác sĩ đã kiểm tra, hiện tại chưa phát hiện vấn đề nghiêm trọng. Nhưng con bé bú ít quá, tôi thật sự rất lo.”
Tôi gật đầu.
“Cháu hiểu ạ. Để cháu xem thử nhé.”
Tôi rửa tay, kiểm tra từng chiếc bình.
Vừa cầm chiếc bình mà Đào Đào đang dùng lên, tiếng lòng của cô bé đã lập tức vang lên.
【Không!】
【Không phải cái đó!】
【Cái đó cứng!】
【Bảo bảo ghét!】
Tôi nhẹ nhàng bóp thử phần núm ti.
Quả nhiên, chất liệu khá cứng.
Tôi đặt nó xuống, cầm một chiếc khác.
【Ơ?】
【Cái này mềm hơn!】
【Nhưng mà…】
【Lỗ nhỏ quá!】
【Bú mệt lắm!】
Tôi tiếp tục kiểm tra.
Đến chiếc thứ năm, Đào Đào đột nhiên ngừng khóc.
Đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm vào tay tôi.
【A!】
【Cái đó!】
【Bảo bảo thích cái đó!】
【Mềm mềm!】
【Giống cái cũ!】
Tôi nhìn chiếc bình trong tay.
Đó là một chiếc bình khá đơn giản, không có hoa văn cầu kỳ.
Tôi quay sang Lục phu nhân.
“Phu nhân, chiếc bình này trước đây Đào Đào có từng dùng không ạ?”
Bà ấy ngẩn người.
“Chiếc đó sao?”
Một người giúp việc đứng bên cạnh lập tức đáp:
“Thưa phu nhân, đó là chiếc bình tiểu thư dùng hồi ba tháng tuổi. Sau này chúng ta đổi sang loại đắt tiền hơn nên cất đi.”
Tôi chợt hiểu.
“Vậy có thể bé đã quen với cảm giác của loại núm ti này. Chúng ta thử tìm một núm ti cùng chất liệu, phù hợp với độ tuổi và khả năng bú hiện tại của bé nhé.”
Lục phu nhân lập tức đồng ý.
Người giúp việc nhanh chóng mang đến một núm ti mới cùng dòng sản phẩm, còn nguyên bao bì.
Sau khi kiểm tra thông số, vệ sinh và lắp bình đúng cách, tôi đề nghị Lục phu nhân tự mình cho con uống.
Bà ấy hơi do dự.
“Để tôi sao?”
“Vâng ạ. Đào Đào đang muốn mẹ ôm mà.”
Tất nhiên, nửa câu sau tôi chỉ nói dựa trên biểu hiện của cô bé.
Nhưng ngay lập tức, tiếng lòng Đào Đào vang lên.
【Mẹ!】
【Mẹ bế!】
【Bảo bảo muốn mẹ!】
Lục phu nhân ngồi xuống ghế, nhẹ nhàng ôm con gái.
Tôi giúp bà điều chỉnh tư thế, sau đó đưa bình sữa đã chuẩn bị đến.
Đào Đào nhìn núm ti.
Đôi môi nhỏ mấp máy.
【Thử một chút…】
Cô bé ngậm vào.
Mút một cái.
Rồi thêm một cái.
Cả phòng lập tức nín thở.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Đào Đào bắt đầu bú đều đặn.
【A!】
【Không đau!】
【Mềm mềm!】
【Sữa ngon!】
【Cuối cùng cũng được uống sữa rồi!】
Lục phu nhân cúi đầu nhìn con gái.
Hai mắt bà lập tức đỏ hoe.
“Con… con chịu uống rồi?”
Người giúp việc đứng bên cạnh vui mừng đến mức suýt vỗ tay.
“Phu nhân! Tiểu thư chịu bú rồi!”
Lục phu nhân vừa cười vừa khóc.
“Đào Đào ngoan quá!”
“Bảo bối của mẹ giỏi quá!”
Đào Đào đang bú ngon lành, nghe mẹ khen thì hai mắt cong cong.
【Hì hì!】
【Mẹ vui rồi!】
【Bảo bảo cũng vui!】
Tôi đứng bên cạnh, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
May quá.
Mười triệu của tôi được cứu rồi.
Nhưng ngay lúc ấy, một giọng nói đầy bất mãn vang lên trong đầu.
【Hừ!】
Tôi quay đầu.
An An đang nằm trong lòng Cố phu nhân, hai má phồng lên.
【Em bé kia uống sữa thôi mà!】
【Sao mọi người khen nhiều thế!】
【Bảo bảo cũng biết uống sữa!】
【Bảo bảo còn biết đánh rắm nữa!】
Chương 9
Tôi: “…”
Con định cạnh tranh bằng tài năng gì vậy?
An An nhìn Đào Đào đang được mọi người vây quanh, càng nghĩ càng không phục.
Cậu bé đột nhiên ngẩng đầu.
“Phụt!”
Một âm thanh vô cùng rõ ràng vang lên.
Cả phòng im lặng.
Cố phu nhân cúi xuống nhìn con trai.
“An An?”
Tiểu thiếu gia lập tức cười toe toét.
【Hì hì!】
【Bảo bảo biểu diễn xong rồi!】
【Sao không ai vỗ tay?】
Tôi suýt nữa cười thành tiếng.
Cố phu nhân thì vừa buồn cười vừa bất lực.
“Thằng bé này, sao tự nhiên lại vui thế không biết.”
An An tiếp tục nhìn tôi.
【Dì Ninh!】
【Khen bảo bảo đi!】
Tôi đành bước đến, nhẹ nhàng xoa đầu cậu bé.
“An An hôm nay cũng ngoan lắm.”
Cậu bé lập tức thỏa mãn.
【Đúng rồi!】
【Bảo bảo ngoan nhất!】
Nhưng đúng lúc ấy, Đào Đào vừa uống sữa xong đã quay đầu nhìn sang.
Cô bé nhìn An An.
Rồi nhìn tôi.
Sau đó đột nhiên dang hai tay.
“Ư… a!”
【Dì!】
【Bế!】
An An lập tức cứng đờ.
【Cái gì?!】
【Em bé kia muốn dì bế?!】
【Không được!】
Cậu bé vội vàng túm chặt áo tôi.
Đào Đào cũng không chịu thua.
Cô bé tiếp tục vươn tay.
【Dì thơm!】
【Muốn dì bế!】
An An trợn tròn mắt.
【Không cho!】
【Dì của anh!】
Đào Đào chớp mắt.
【Anh béo keo kiệt!】
Tôi: “…”
Hai đứa thật sự đang cãi nhau đấy à?