Ngày Đầu Tiên Đến Nhà Họ Cố Làm Bảo Mẫu

Chương 9



【Bảo bảo phải đi theo!】

Cậu bé đột nhiên dang rộng hai tay về phía tôi.

“Á! Á!”

Tôi còn chưa hiểu cậu bé muốn làm gì, Cố phu nhân đã bật cười.

“An An, con cũng muốn đi à?”

Cậu bé lập tức vỗ tay.

【Đi!】

【Đi cùng dì!】

【Bảo bảo phải xem em bé nào dám giành dì!】

Cố phu nhân nhìn tôi.

Rồi lại nhìn con trai.

Một lát sau, bà ấy đột nhiên đưa ra quyết định.

“Được rồi.”

“Vậy chúng ta cùng đi.”

Tôi ngẩn người.

“Cùng đi ạ?”

Cố phu nhân mỉm cười.

“Đúng vậy.”

“Dù sao hôm nay tôi cũng không có lịch trình gì quan trọng.”

“Đưa An An sang nhà họ Lục chơi một lát cũng tốt.”

Bà cúi xuống hôn nhẹ lên trán con trai.

“Con thấy sao?”

An An vui vẻ đạp chân.

【Được!】

【Đi chơi!】

【Bảo bảo muốn đi chơi!】

Nhưng ngay sau đó, cậu bé lại nghiêm túc suy nghĩ.

【Phải mang theo dì!】

【Mang theo bình sữa!】

【Mang theo vịt vàng!】

【À, còn bánh ăn dặm nữa!】

【Không được quên bánh!】

Tôi nhìn cục bánh bao đang hào hứng đến mức hai má đỏ hồng, bất lực bật cười.

Xem ra vị tiểu thiếu gia này đã hoàn toàn quên mất chuyện vừa rồi mình còn khóc lóc không chịu cho tôi đi.

Nhưng tôi không ngờ rằng, chuyến đi tưởng chừng đơn giản ấy lại khiến công việc bảo mẫu của tôi bước sang một giai đoạn hoàn toàn mới.

Bởi vì lúc chúng tôi đến nhà họ Lục, tiểu công chúa sáu tháng tuổi đang nằm trong lòng mẹ, khóc đến mức giọng khàn đặc.

Lục phu nhân vừa nhìn thấy tôi đã lập tức chạy đến.

“Cô Hạ!”

“Cuối cùng cô cũng đến rồi!”

“Phiền cô xem giúp tôi, rốt cuộc Đào Đào bị làm sao vậy?”

Tôi vừa bước lại gần, trong đầu đã vang lên một giọng nói nhỏ xíu, đầy ấm ức.

【Hu hu hu…】

【Đói…】

【Bảo bảo đói quá…】

【Muốn uống sữa…】

Tôi hơi ngạc nhiên.

Đã đói như vậy, tại sao bé lại không chịu bú?

Ngay sau đó, giọng nói non nớt ấy lại tiếp tục vang lên.

【Nhưng mà cái núm ti này cứng quá!】

【Bú đau miệng!】

【Mẹ ơi, đổi cái khác đi mà!】

Tôi lập tức hiểu ra.

Nhưng còn chưa kịp mở miệng, An An đang nằm trong lòng Cố phu nhân đã đột nhiên nhìn sang em bé đối diện.

Cậu bé chớp mắt.

【Ơ?】

【Em bé?】

【Nhỏ hơn bảo bảo!】

【Má tròn tròn!】

【Trông cũng đáng yêu đấy…】

Tôi còn tưởng cậu bé đã quên chuyện tranh giành bảo mẫu.

Không ngờ giây tiếp theo, tiếng lòng của An An đột nhiên trở nên vô cùng nghiêm túc.

【Nhưng mà!】

【Dì Ninh là của bảo bảo!】

【Em bé kia chỉ được mượn một chút thôi!】

Tôi: “…”

Đúng lúc ấy, tiểu công chúa nhà họ Lục đang khóc trong lòng mẹ bỗng ngừng lại.

Cô bé chớp đôi mắt ướt đẫm, tò mò nhìn An An.

Sau đó, trong đầu tôi lại vang lên một giọng nói khác.

【Ơ?】

【Anh béo nào đây?】

【Sao má anh ấy tròn thế?】

【Muốn sờ!】

Tôi cúi đầu nhìn hai cục bột nhỏ đang nhìn nhau chằm chằm.

Một đứa tám tháng.

Một đứa sáu tháng.

Cả hai đều chưa biết nói.

Nhưng trong đầu tôi, hai giọng nói non nớt đã bắt đầu vang lên liên tục.

【Không cho sờ!】

【Muốn sờ!】

【Không cho!】

【Sờ một chút thôi!】

【Không!】

Tôi: “…”

Hay lắm.

Tôi cứ tưởng mình chỉ đến đây giúp một em bé uống sữa.

Không ngờ còn chưa bắt đầu công việc, hai vị tiểu tổ tông đã chuẩn bị cãi nhau rồi.

Chương 8

Tôi nhìn hai cục bánh bao đang trừng mắt với nhau, bỗng cảm thấy mười triệu tiền tư vấn lần này có lẽ không dễ kiếm như tưởng tượng.

Một bên là tiểu thiếu gia nhà họ Cố, người mới tám tháng tuổi đã có ý thức bảo vệ lãnh thổ vô cùng mạnh mẽ.

Một bên là tiểu công chúa nhà họ Lục, tuy mới sáu tháng tuổi nhưng tính tình cũng chẳng chịu thua kém.

Quan trọng nhất là cả hai đều đang nhìn chằm chằm vào tôi.

【Dì Ninh!】

【Anh béo!】

【Dì của bảo bảo!】

【Muốn sờ má anh béo!】

Tôi hít sâu một hơi.

Được rồi.

Trước tiên phải giải quyết chuyện uống sữa đã.

“Lục phu nhân, cháu có thể xem những loại bình sữa mà Đào Đào đang dùng không ạ?”

Lục phu nhân lập tức gật đầu.

“Được, được chứ!”

Bà vội vàng bảo người giúp việc mang tất cả bình sữa đến.

Chưa đầy hai phút sau, trước mặt tôi đã xuất hiện một hàng bình sữa đủ màu sắc.

Tôi đếm sơ qua.

Mười hai chiếc.

Có chiếc giá vài trăm nghìn.

Có chiếc nhập khẩu với giá lên đến vài triệu đồng.

Thậm chí còn có một chiếc được đặt làm riêng.

Tôi nhìn những chiếc bình được xếp ngay ngắn trên bàn, nhất thời không biết nên nói gì.

Đúng là thế giới của người giàu.

Đến bình sữa cũng có thể mở triển lãm.

Lục phu nhân sốt ruột giải thích:

Chương trước Chương tiếp
Loading...