Ngày Đầu Tiên Đến Nhà Họ Cố Làm Bảo Mẫu
Chương 17
Nhưng bà ấy đã quay sang người giúp việc.
“Mang hộp quà tôi chuẩn bị đến đây.”
Tôi: “…”
Năm phút sau, trước mặt tôi xuất hiện một chiếc hộp dài.
Tôi mở ra.
Bên trong là một chiếc đồng hồ đeo tay vô cùng tinh xảo.
Tôi nhìn nó.
Rồi nhìn Phó phu nhân.
“Phu nhân…”
Bà ấy mỉm cười.
“Cô đừng từ chối.”
“Đây là lời cảm ơn của gia đình tôi.”
Tôi đành cúi đầu.
“Cháu cảm ơn phu nhân ạ.”
Nhưng ngay lúc ấy, An An đột nhiên bò đến.
Cậu bé nhìn chiếc đồng hồ.
【Đẹp!】
【Lấp lánh!】
Sau đó cậu bé nhìn chiếc túi nhỏ trên người mình.
【Bảo bảo cũng có quà!】
Tôi tò mò.
Quà gì?
An An nghiêm túc mở chiếc túi đeo.
Sau đó lấy ra…
Một chiếc bánh ăn dặm đã bị bẻ làm đôi.
Cậu bé đưa về phía tôi.
“Á!”
【Dì!】
【Cho dì!】
Tôi sững sờ.
Cố phu nhân đứng bên cạnh cũng ngạc nhiên.
“An An muốn cho dì bánh à?”
Cậu bé lập tức gật đầu.
【Đúng!】
【Bánh ngon nhất!】
【Cho dì một nửa!】
Tôi nhìn nửa chiếc bánh nhỏ trong tay cậu bé.
Không hiểu sao, sống mũi bỗng cay cay.
Đối với người lớn, một chiếc đồng hồ đắt tiền có thể là món quà quý giá.
Nhưng đối với An An, chiếc bánh ăn dặm chính là báu vật.
Vậy mà cậu bé lại sẵn sàng chia cho tôi một nửa.
Tôi nhẹ nhàng nhận lấy.
“Cảm ơn An An.”
Cậu bé lập tức cười.
【Hì hì!】
【Dì thích!】
【Bảo bảo vui!】
Tôi cúi xuống ôm cậu bé.
“An An ngoan quá.”
Cậu bé rúc đầu vào vai tôi.
【Dì Ninh…】
【Bảo bảo thích dì lắm.】
Tôi mỉm cười.
“Cô cũng thích An An.”
Cậu bé lập tức vui vẻ.
【Thích nhất không?】
Tôi bật cười.
“Thích nhất.”
An An thỏa mãn nhắm mắt.
【Hì hì…】
【Bảo bảo thắng rồi…】
Tôi: “…”
Rốt cuộc con đang thi đấu với ai vậy?
Những ngày sau đó, danh tiếng của tôi càng lúc càng lan rộng.
Nhưng điều khiến tôi vui nhất không phải tiền lương tăng lên.
Cũng không phải những món quà đắt tiền.
Mà là An An ngày càng vui vẻ, khỏe mạnh.
Cậu bé bắt đầu biết chủ động chơi cùng mẹ.
Biết đưa đồ chơi cho ông nội.
Biết vỗ tay khi người khác làm được điều gì đó.
Thậm chí còn bắt đầu học cách chia sẻ.
Tất nhiên, quá trình ấy không phải lúc nào cũng thuận lợi.
Có hôm, Đào Đào đến chơi.
An An hào phóng đưa cho cô bé một quả bóng.
Đào Đào vui vẻ nhận lấy.
Nhưng chỉ vài giây sau, An An lại bò đến đòi lại.
【Cho mượn xong rồi!】
【Trả anh!】
Đào Đào lập tức mếu máo.
【Chưa chơi xong!】
An An ôm bóng.
【Nhưng anh nhớ bóng!】
Tôi đành lấy thêm một quả bóng khác.
“An An, chúng ta chơi cùng nhau nhé?”
Cậu bé suy nghĩ.
Sau đó chậm rãi đẩy một quả bóng về phía Đào Đào.
【Thôi được…】
【Cho em chơi thêm một chút.】
Đào Đào lập tức cười.
【Anh béo tốt nhất!】
An An cũng cười.
【Hì hì!】
【Anh biết mà!】
Tôi nhìn hai đứa, bất lực lắc đầu.
Đúng là trẻ con.
Vừa giận nhau đấy, chớp mắt đã làm hòa.
Một buổi sáng cuối tuần, Cố phu nhân đột nhiên gọi tôi đến phòng khách.
“Hạ Ninh, tuần sau là sinh nhật của An An.”
Tôi ngẩn người.
“Sinh nhật một tuổi ạ?”
Bà ấy mỉm cười.
“Đúng vậy.”
“Chúng tôi định tổ chức một bữa tiệc nhỏ.”
Chương 16
Tôi lập tức vui vẻ.
“Vậy thì tuyệt quá ạ!”
Cố phu nhân nhìn tôi.
“Cô có thể giúp tôi chuẩn bị một số hoạt động phù hợp cho các bé không?”
Tôi gật đầu.
“Được ạ.”
Bà ấy đưa cho tôi danh sách khách mời.
Tôi mở ra.
Nhà họ Lục.
Nhà họ Tạ.
Nhà họ Phó.
Và một số gia đình khác.
Tôi nhìn danh sách.
Sau đó chậm rãi ngẩng đầu.
“Phu nhân…”
“Sao vậy?”
“Đây thật sự là tiệc nhỏ ạ?”
Bà ấy chớp mắt.
“Đúng mà.”
“Chỉ khoảng năm mươi khách thôi.”
Tôi: “…”
Năm mươi người.
Đối với nhà họ Cố, đây là tiệc nhỏ.
Đối với tôi, đây là cả một đám cưới.
Nhưng tôi nhanh chóng lấy lại tinh thần.
Dù sao cũng là sinh nhật đầu tiên của An An.
Tôi nhất định phải chuẩn bị thật tốt.
Chiều hôm ấy, tôi ngồi trên thảm chơi, cầm một tờ giấy và bút màu.
An An ngồi bên cạnh, ôm con vịt vàng.
Cậu bé tò mò nhìn tôi.
【Dì làm gì vậy?】
Tôi mỉm cười.
“Cô đang chuẩn bị sinh nhật cho An An.”
Cậu bé chớp mắt.
【Sinh nhật?】
Tôi gật đầu.
“Đúng rồi. Sắp tới An An tròn một tuổi đấy.”
Cậu bé ngẩn người.
【Một tuổi?】
【Là gì?】
Tôi bật cười.
“Nghĩa là An An lớn thêm một chút.”
Cậu bé lập tức vui vẻ.
【Lớn!】
【Bảo bảo lớn rồi!】
【Vậy có được ăn bánh không?】
Tôi: “…”
Đúng là câu hỏi không thể thiếu.
Tôi nhẹ nhàng nói:
“Sẽ có bánh phù hợp cho An An.”
Cậu bé lập tức vỗ tay.
【Bánh!】
【Bánh!】
【Bảo bảo thích sinh nhật!】