Ngày Đầu Tiên Đến Nhà Họ Cố Làm Bảo Mẫu

Chương 18



Tôi nhìn cậu bé đang cười toe toét, trong lòng bỗng nảy ra một ý tưởng.

“An An, con thích vịt vàng đúng không?”

Cậu bé lập tức ôm chặt con vịt.

【Thích!】

【Vịt là bạn thân!】

Tôi gật đầu.

“Vậy chúng ta tổ chức sinh nhật chủ đề vịt vàng nhé?”

An An nghiêng đầu.

【Vịt vàng?】

Tôi lấy bút vẽ một con vịt nhỏ lên giấy.

Cậu bé nhìn chăm chú.

Sau đó đột nhiên cười lớn.

“Ha ha!”

【Vịt!】

【Vịt của bảo bảo!】

Tôi mỉm cười.

“Đúng rồi.”

“Chúng ta sẽ có bóng bay hình vịt, bánh sinh nhật hình vịt và rất nhiều đồ trang trí đáng yêu.”

An An vui vẻ đập tay xuống thảm.

【Oa!】

【Nhiều vịt!】

【Bảo bảo là vua vịt!】

Tôi: “…”

Vua vịt?

Được rồi.

Danh hiệu này nghe cũng khá oai phong.

Nhưng tôi không ngờ, khi Cố lão gia biết chủ đề sinh nhật, ông lại vô cùng hào hứng.

“Vịt vàng?”

Tôi gật đầu.

“Vâng ạ.”

Ông suy nghĩ một lát.

Sau đó quay sang quản gia Trần.

“Đặt một con vịt vàng thật lớn!”

Tôi ngẩn người.

“Lớn đến mức nào ạ?”

Cố lão gia bình tĩnh đáp:

“Khoảng ba mét.”

Tôi: “…”

Ba mét?!

Ông định tổ chức sinh nhật hay khai trương công viên giải trí vậy?

Tôi vội vàng nói:

“Lão gia, cháu nghĩ không cần lớn đến vậy đâu ạ.”

Ông nhíu mày.

“Tại sao?”

“Vì… vì An An có thể sẽ sợ.”

Cố lão gia suy nghĩ.

Sau đó gật đầu.

“Có lý.”

Tôi vừa thở phào thì ông đã tiếp tục:

“Vậy hai mét.”

Tôi: “…”

Cuối cùng, sau một hồi thương lượng, chúng tôi thống nhất đặt một mô hình vịt vàng cao một mét, đặt ở khu vực trang trí ngoài trời, cách xa chỗ các bé chơi.

Cố lão gia có vẻ hơi tiếc nuối.

“Ta vẫn thấy ba mét đẹp hơn.”

Tôi chỉ có thể mỉm cười.

“Lão gia, năm sau mình tính tiếp ạ.”

Ông lập tức vui vẻ.

“Được!”

Tôi: “…”

Hình như mình vừa tự đào hố cho năm sau.

Ngày sinh nhật cuối cùng cũng đến.

Từ sáng sớm, cả biệt thự nhà họ Cố đã trở nên vô cùng náo nhiệt.

Những chùm bóng bay màu vàng nhạt và trắng được treo cao, ngoài tầm với của trẻ nhỏ.

Trên bàn là những món bánh được trang trí hình vịt.

Trong khu vườn, một khu vui chơi nhỏ được chuẩn bị riêng cho các bé.

Có thảm mềm.

Có bóng vải.

Có đồ chơi xếp hình cỡ lớn.

Và tất nhiên, có một con vịt vàng khổng lồ cao một mét.

Tôi đứng trước mô hình ấy, không nhịn được bật cười.

Cố lão gia đứng bên cạnh, vẻ mặt vô cùng tự hào.

“Đẹp không?”

Tôi gật đầu.

“Đẹp lắm ạ.”

Ông hài lòng.

“Ta đã nói mà.”

Đúng lúc ấy, An An được Cố phu nhân bế xuống.

Cậu bé mặc bộ đồ liền thân màu vàng nhạt, trước ngực có hình một chú vịt nhỏ.

Trên đầu đội chiếc mũ sinh nhật mềm.

Hai má tròn vo.

Đôi mắt đen láy.

Trông đáng yêu đến mức tôi chỉ muốn ôm ngay vào lòng.

“An An!”

Tôi mỉm cười.

“Chúc mừng sinh nhật con!”

Cậu bé vừa nhìn thấy tôi đã lập tức dang hai tay.

【Dì Ninh!】

【Bảo bảo đến rồi!】

Tôi bế cậu bé lên.

“An An hôm nay đẹp trai quá!”

Cậu bé lập tức cười toe toét.

【Hì hì!】

【Bảo bảo đẹp trai!】

Chương 17

Nhưng ngay sau đó, cậu bé nhìn thấy con vịt vàng khổng lồ trong vườn.

Đôi mắt lập tức mở to.

【Ơ?!】

【Vịt!】

【Vịt to!】

Cậu bé ngẩn người.

Sau đó đột nhiên ôm chặt cổ tôi.

【Hu hu!】

【Vịt ăn gì mà lớn thế?!】

Tôi: “…”

Tôi cố nhịn cười.

“An An đừng sợ, đó là đồ trang trí thôi.”

Cậu bé hé mắt nhìn.

【Trang trí?】

Tôi gật đầu.

“Đúng rồi.”

An An suy nghĩ.

Sau đó chậm rãi đưa tay về phía con vịt.

【Vậy…】

【Vịt to có biết cạp không?】

Tôi bật cười.

“Không đâu.”

Cậu bé lập tức thở phào.

【May quá!】

【Bảo bảo tưởng vịt to muốn ăn bánh của bảo bảo!】

Tôi: “…”

Con có thể nghĩ đến chuyện khác ngoài bánh không?

Khách mời lần lượt đến.

Đầu tiên là nhà họ Lục.

Đào Đào hôm nay mặc một chiếc váy màu hồng nhạt, trên đầu cài chiếc nơ nhỏ.

Vừa nhìn thấy An An, cô bé lập tức vui vẻ.

【Anh béo!】

【Anh béo!】

An An quay đầu.

【Em bé!】

Hai đứa nhìn nhau.

Sau đó cùng cười.

Tôi vừa định bế Đào Đào một chút thì An An đã lập tức ôm chặt cổ tôi.

【Không!】

【Hôm nay sinh nhật anh!】

【Dì phải bế anh trước!】

Tôi bật cười.

“Được rồi, hôm nay An An là nhân vật chính.”

Cậu bé lập tức hài lòng.

【Hì hì!】

【Nhân vật chính!】

Nhưng Đào Đào không hề giận.

Cô bé chỉ nhìn bộ đồ vịt vàng của An An.

【Đẹp!】

【Anh béo là vịt!】

An An lập tức ngẩng đầu.

【Đúng!】

【Anh là vua vịt!】

Tôi: “…”

Danh hiệu ấy vẫn còn tồn tại sao?

Một lát sau, nhà họ Tạ cũng đến.

Minh Hiên được bà nội bế trong lòng.

Chương trước Chương tiếp
Loading...