Ngày Đầu Tiên Đến Nhà Họ Cố Làm Bảo Mẫu
Chương 19
Vừa nhìn thấy An An, cậu bé đã vui vẻ vẫy tay.
【Em vịt!】
【Em vịt vàng!】
An An lập tức quay sang.
【Anh ngủ!】
Tôi: “…”
Hai đứa nhớ nhau bằng đặc điểm gì vậy?
Minh Hiên là anh ngủ.
An An là em vịt.
Còn Đào Đào là em bé thích bóp má.
Đúng là một nhóm bạn vô cùng đặc biệt.
Nhà họ Phó đến sau cùng.
Tiểu Mễ hôm nay mặc một chiếc váy màu trắng, chân đi đôi giày mềm vừa vặn.
Cô bé đã có thể vịn vào tay người lớn để bước vài bước ngắn.
Vừa nhìn thấy tôi, cô bé lập tức cười.
【Dì Ninh!】
【Bảo bảo đến chơi!】
Tôi mỉm cười.
“Tiểu Mễ hôm nay xinh quá!”
Cô bé lập tức vui vẻ.
【Hì hì!】
【Dì khen!】
Nhưng An An đang nằm trong lòng tôi lại đột nhiên nhìn sang.
【Chị Mễ!】
【Hôm nay sinh nhật bảo bảo!】
Tiểu Mễ chớp mắt.
【Sinh nhật?】
An An nghiêm túc gật đầu.
【Có bánh!】
Tiểu Mễ lập tức sáng mắt.
【Bánh?!】
Tôi: “…”
Được rồi.
Hai đứa đúng là cùng chung chí hướng.
Bữa tiệc bắt đầu vào buổi chiều.
Cố phu nhân chuẩn bị một chiếc bánh sinh nhật lớn dành cho người lớn và một phần bánh nhỏ phù hợp với An An.
Khi mọi người hát chúc mừng sinh nhật, An An ngồi trong lòng mẹ, đôi mắt tròn xoe nhìn ngọn nến trên chiếc bánh lớn đặt cách xa cậu bé.
【Ơ?】
【Lửa!】
【Lửa nhỏ!】
【Đẹp!】
Cố phu nhân dịu dàng nói:
“An An, hôm nay con tròn một tuổi rồi.”
Cậu bé quay sang nhìn mẹ.
【Một tuổi!】
【Bảo bảo lớn rồi!】
Cố lão gia đứng bên cạnh cười lớn.
“Cháu trai ngoan của ông!”
“Chúc cháu khỏe mạnh, vui vẻ!”
An An lập tức vỗ tay.
【Hì hì!】
【Ông nội khen!】
Tôi đứng bên cạnh, nhìn cả gia đình quây quần.
Không hiểu sao, trong lòng bỗng có chút xúc động.
Một tháng trước, căn nhà này vẫn thường xuyên vang lên tiếng khóc của An An.
Cố phu nhân mệt mỏi.
Cố lão gia lo lắng.
Ai cũng cố gắng chăm sóc cậu bé, nhưng lại không biết phải làm thế nào.
Vậy mà bây giờ, mọi thứ đã khác.
An An biết cười nhiều hơn.
Biết chơi cùng bạn.
Biết chia sẻ đồ chơi.
Biết thể hiện tình cảm với người thân.
Và quan trọng nhất, cậu bé đang lớn lên trong tình yêu thương.
Tôi mỉm cười.
Có lẽ đây mới là điều quý giá nhất.
Sau khi thổi nến, Cố phu nhân lấy ra một chiếc hộp nhỏ.
“An An, đây là quà của mẹ.”
Bên trong là một cuốn album ảnh.
Trang đầu tiên là ảnh An An lúc mới sinh.
Trang tiếp theo là ảnh cậu bé tròn một tháng.
Rồi ba tháng.
Sáu tháng.
Tám tháng.
Và rất nhiều bức ảnh gần đây.
Có ảnh An An cười trong lòng mẹ.
Có ảnh cậu bé chơi vịt vàng với ông nội.
Có ảnh cậu bé ôm quả bóng cùng Đào Đào.
Có ảnh cậu bé vịn đứng bên cạnh Tiểu Mễ.
Và có cả một bức ảnh tôi đang bế An An ngủ.
Tôi ngẩn người.
Cố phu nhân mỉm cười nhìn tôi.
“Hạ Ninh, cô cũng là một phần trong những kỷ niệm đẹp của An An.”
Tôi bỗng thấy sống mũi cay cay.
“Phu nhân…”
Bà nhẹ nhàng nói:
“Cảm ơn cô đã đến với gia đình chúng tôi.”
Chương 18
Tôi cúi đầu.
Trong lòng tràn ngập cảm xúc khó tả.
Nhưng đúng lúc ấy, An An đột nhiên đưa tay chạm vào bức ảnh của tôi.
【Dì!】
【Dì Ninh!】
Cậu bé vui vẻ vỗ tay.
【Bảo bảo với dì!】
【Đẹp quá!】
Tôi bật cười.
“Đúng rồi, là An An với cô.”
Cậu bé lập tức ôm cuốn album.
【Của bảo bảo!】
【Không cho ai lấy!】
Cố phu nhân bật cười.
“Được rồi, của con.”
Sau đó, Cố lão gia cũng lấy ra một chiếc hộp.
“Đến lượt ông nội.”
An An lập tức quay sang.
【Ông nội!】
【Có vịt không?】
Tôi suýt nữa bật cười.
Cố lão gia mở hộp.
Bên trong là một chiếc xe đồ chơi lớn, phù hợp với độ tuổi của An An.
Cậu bé lập tức sáng mắt.
【Xe!】
【Xe đỏ!】
【Ông nội giỏi nhất!】
Cố lão gia cười đến mức không khép được miệng.
“Thích không?”
An An vui vẻ vỗ tay.
【Thích!】
【Ông nội giàu nhất!】
Tôi: “…”
Con còn biết phân biệt giàu nghèo nữa à?
Nhưng món quà khiến tôi bất ngờ nhất lại đến từ Đào Đào.
Lục phu nhân lấy ra một chiếc hộp nhỏ màu hồng.
“Đây là quà Đào Đào tặng anh An An.”
Bên trong là một con vịt bông màu vàng, trên đầu đội chiếc nơ hồng.
An An nhìn món quà.
Đôi mắt lập tức sáng rực.
【Vịt!】
【Vịt có nơ!】
Đào Đào ngồi trong lòng mẹ, vui vẻ vỗ tay.
【Cho anh béo!】
【Anh béo thích không?】
An An lập tức đưa tay ôm con vịt.
【Thích!】
【Thích lắm!】
Sau đó cậu bé quay sang nhìn Đào Đào.
Đột nhiên nhoẻn miệng cười.
“Ha!”
【Cảm ơn em!】
Đào Đào cũng cười.
【Hì hì!】
【Anh béo vui rồi!】
Tôi nhìn hai đứa trẻ, trái tim mềm nhũn.