Ngày Đầu Tiên Đến Nhà Họ Cố Làm Bảo Mẫu
Chương 3
Tôi nhẹ nhàng đặt cậu bé lên bàn thay tã.
Kỳ lạ là lần này cậu bé không phản kháng.
Cố phu nhân đứng bên cạnh kinh ngạc đến mức quên cả nói chuyện.
Bình thường, chỉ cần đặt An An xuống, cậu bé sẽ lập tức khóc thét.
Vậy mà hôm nay lại chịu nằm yên?
Tôi cẩn thận mở các nút áo, tháo tã rồi kiểm tra.
Quả nhiên, ở phần mép tã phía sau có một sợi tóc dài bị mắc vào.
Sợi tóc quấn quanh lớp chun, một đầu chạm vào làn da mềm mại của cậu bé.
Mỗi lần cậu bé đạp chân, sợi tóc lại cọ qua cọ lại.
Tôi nhẹ nhàng lấy sợi tóc ra.
Sau đó dùng khăn mềm lau sạch vùng da bị cọ xát, kiểm tra xem có vết hằn hay không rồi thay cho cậu bé một chiếc tã mới.
Trong suốt quá trình ấy, tiếng lòng của An An thay đổi liên tục.
【A!】
【Đúng nó rồi!】
【Dì lấy nó ra rồi!】
【Hết ngứa rồi!】
【Oa oa oa!】
【Dì là thần tiên!】
Tôi vừa mặc lại quần áo cho cậu bé vừa cố nhịn cười.
Đúng lúc ấy, An An đột nhiên giơ hai chân lên cao.
Miệng phát ra một tiếng:
“Phụt!”
Tôi: “…”
【Hì hì.】
【Bảo bảo đánh rắm rồi.】
【Thoải mái quá đi!】
Tôi không nhịn được nữa, bật cười thành tiếng.
Cố phu nhân lập tức bước đến.
“Sao rồi? Có chuyện gì vậy?”
Tôi giơ sợi tóc vừa lấy ra.
“Phu nhân, có một sợi tóc mắc ở mép tã. Có lẽ khi bé cử động, sợi tóc cọ vào da khiến bé khó chịu.”
Cố phu nhân nhìn sợi tóc, sững sờ.
Người bảo mẫu vừa phản đối tôi cũng lập tức im bặt.
“Ai da, sao lại có tóc trong đó được chứ…”
Bà ta lẩm bẩm.
“Rõ ràng tôi đã kiểm tra kỹ rồi mà.”
Cố phu nhân không để ý đến bà ta nữa.
Bà vội vàng cúi xuống nhìn con trai.
“An An, con còn khó chịu không?”
Tiểu thiếu gia nằm trên bàn thay tã, hai chân mũm mĩm đạp nhẹ.
Đôi mắt cong cong.
Miệng nhỏ nhếch lên.
“Ê… a!”
【Hết rồi!】
【Mông bảo bảo được cứu rồi!】
【Vui quá!】
【Muốn lăn một vòng!】
Cậu bé thật sự nghiêng người, định lật mình.
Tôi nhanh tay đỡ lấy.
“Ấy, An An cẩn thận nào.”
【Hì hì!】
【Dì đỡ được bảo bảo!】
【Dì giỏi quá!】
Cố phu nhân nhìn cảnh tượng trước mắt, hai mắt dần đỏ lên.
“Con… con cười rồi?”
Bà ấy run giọng.
“An An, con cười với mẹ một cái được không?”
Cậu bé quay đầu nhìn mẹ.
Sau đó nhoẻn miệng cười, để lộ hai chiếc răng sữa bé xíu.
“Ha!”
Cố phu nhân lập tức che miệng.
Nước mắt rơi xuống.
“Trời ơi…”
“Cuối cùng con cũng chịu cười rồi…”
Tôi hơi ngạc nhiên.
Chẳng qua chỉ là một nụ cười của em bé, sao bà ấy lại xúc động đến vậy?
Người quản gia đứng bên cạnh khẽ giải thích:
“Tiểu thiếu gia mấy hôm nay liên tục quấy khóc, ăn không ngon, ngủ cũng không yên.”
“Phu nhân đã đưa bé đi khám, bác sĩ kiểm tra không phát hiện vấn đề nghiêm trọng nào.”
“Nhưng tiểu thiếu gia vẫn cứ khóc, cả nhà ai cũng lo lắng.”
“Đã lâu lắm rồi chúng tôi không thấy cậu bé cười vui vẻ như vậy.”
Tôi nhìn An An.
Cậu bé đang say sưa nghịch hai bàn chân của mình.
【Chân!】
【Chân của bảo bảo!】
【Bắt được rồi!】
Cậu bé dùng hai bàn tay nhỏ ôm lấy bàn chân phải.
Sau đó cố gắng đưa lên miệng.
Tôi vội vàng ngăn lại, chỉnh lại tư thế cho cậu bé thoải mái.
An An lập tức quay sang nhìn tôi.
【Ơ?】
【Dì không cho bảo bảo ăn chân à?】
【Nhưng chân bảo bảo ngon mà!】
Tôi: “…”
Tôi bắt đầu cảm thấy khả năng nghe tiếng lòng này cũng không hẳn là chuyện tốt.
Bởi vì suy nghĩ của em bé thật sự quá kỳ lạ.
Cố phu nhân lau nước mắt, quay sang nhìn tôi.
“Cô Hạ.”
“Dạ?”
“Cô có thể bế An An một chút không?”
Tôi gật đầu.
“Được ạ.”
Tôi cúi xuống, nhẹ nhàng luồn một tay đỡ đầu và lưng, tay còn lại đỡ phần thân dưới của cậu bé rồi bế lên.
An An vừa được ôm vào lòng đã lập tức rúc đầu vào vai tôi.
Hai bàn tay nhỏ túm chặt cổ áo.
【A!】
【Ấm quá!】
【Dì thơm thơm!】
【Mềm mềm!】
【Thích quá đi!】
Cậu bé dụi má vào vai tôi.
Sau đó phát ra một tiếng thở dài vô cùng thỏa mãn.
“Ha…”
【Từ nay bảo bảo muốn dì này!】
【Không đổi nữa đâu!】
Tôi mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu bé.
Không ngờ mới vỗ được vài cái, An An đã ngáp một hơi thật dài.
Đôi mắt bắt đầu díp lại.
【Buồn ngủ…】
【Nhưng mà…】
【Không muốn dì đi…】
Tôi khẽ nói:
“Cô không đi đâu, An An ngủ một lát nhé.”
Cậu bé lập tức mở to mắt.
【Thật không?】
【Dì không đi thật hả?】
Tôi tiếp tục nhẹ nhàng đung đưa người.
“Ừ, cô ở đây.”
An An nhìn tôi chằm chằm thêm vài giây.