Ngày Đầu Tiên Đến Nhà Họ Cố Làm Bảo Mẫu

Chương 4



Cuối cùng, cậu bé yên tâm nhắm mắt.

【Vậy bảo bảo ngủ một chút thôi…】

【Một chút xíu…】

Chưa đầy năm phút sau, hơi thở của cậu bé đã trở nên đều đặn.

Ngủ rồi.

Cả căn phòng im phăng phắc.

Hai bảo mẫu đứng bên cạnh nhìn tôi như nhìn thấy sinh vật ngoài hành tinh.

Người quản gia há hốc miệng.

Cố phu nhân thì ngây người tại chỗ.

Một lúc lâu sau, bà ấy mới run giọng hỏi:

“Ngủ… ngủ rồi sao?”

Tôi khẽ gật đầu.

“Vâng ạ.”

Cố phu nhân nhìn đồng hồ.

Rồi lại nhìn con trai.

Cuối cùng, bà ấy chậm rãi ngồi xuống ghế sofa.

“Cô Hạ.”

“Dạ?”

Chương 3

“Bình thường An An phải được dỗ ít nhất một tiếng mới chịu ngủ.”

“Thậm chí có hôm phải hai, ba tiếng.”

“Vậy mà cô…”

Bà ấy nhìn tôi, vẻ mặt khó tin.

“Chưa đến mười phút?”

Tôi hơi ngượng ngùng.

“Chắc tại hôm nay tiểu thiếu gia mệt quá ạ.”

Cố phu nhân lập tức lắc đầu.

“Không.”

“Không phải.”

Bà ấy nhìn con trai đang ngủ ngon lành trong lòng tôi.

Sau đó đột nhiên đứng dậy.

“Quản gia Trần!”

“Dạ, phu nhân!”

“Thông báo với bộ phận nhân sự, từ hôm nay tiền lương của cô Hạ tăng gấp ba!”

Tôi suýt nữa đánh rơi em bé.

Bao nhiêu cơ?

Gấp ba?

Ba mươi triệu nhân ba…

Chín mươi triệu một tháng?!

Tôi lập tức đứng thẳng lưng.

“Cảm ơn phu nhân!”

Cố phu nhân còn chưa nói hết.

“Nếu cô chăm An An tốt, cuối năm sẽ có thêm tiền thưởng.”

“Ăn ở đều do nhà họ Cố lo.”

“Mỗi tháng nghỉ bốn ngày, có người thay ca.”

“Những yêu cầu hợp lý khác, cô cứ nói với quản gia.”

Tôi cảm động đến mức suýt rơi nước mắt.

Đây đâu phải công việc.

Đây rõ ràng là cơ hội đổi đời!

Tôi cúi đầu nhìn cục bánh bao đang ngủ trong lòng.

Trong lòng thầm quyết định.

Từ hôm nay, tôi nhất định phải chăm sóc vị tiểu tổ tông này thật tốt.

Dù sao, cậu bé chính là ân nhân giúp tôi thoát khỏi cảnh nghèo khó.

Buổi trưa, sau khi An An ngủ đủ giấc, tôi mới chính thức bắt đầu công việc.

Quản gia Trần dẫn tôi đi tham quan khu vực sinh hoạt của tiểu thiếu gia.

Phòng ngủ.

Phòng chơi.

Phòng tắm.

Phòng chứa đồ.

Thậm chí còn có một căn phòng riêng chuyên để quần áo.

Tôi đứng trước tủ đồ rộng bằng cả phòng trọ cũ của mình, nhất thời không biết nên nói gì.

Hàng trăm bộ quần áo trẻ em được treo ngay ngắn.

Mỗi bộ đều được phân loại theo màu sắc, kích cỡ và mùa.

Bên cạnh là một tủ giày nhỏ.

Tôi đếm sơ qua.

Ít nhất cũng có hơn ba mươi đôi.

Một em bé tám tháng tuổi, còn chưa biết đi, vậy mà đã có nhiều giày hơn cả tôi.

Quản gia Trần thấy tôi ngạc nhiên thì mỉm cười.

“Đây mới chỉ là đồ dùng thường ngày của tiểu thiếu gia.”

“Những món chưa dùng đến đều được cất ở kho bên cạnh.”

Tôi: “…”

Được rồi.

Thế giới của người giàu quả nhiên không giống người bình thường.

Đúng lúc ấy, phía sau vang lên tiếng ê a.

“Á! A!”

Tôi quay đầu.

An An đã tỉnh ngủ.

Cậu bé đang nằm trong cũi, hai bàn tay nắm lấy thanh chắn, đôi mắt tròn xoe nhìn tôi.

Vừa thấy tôi quay lại, cậu bé lập tức cười toe toét.

【Dì!】

【Dì ơi!】

【Bảo bảo tỉnh rồi!】

Tôi bước đến.

“An An ngủ ngon không nào?”

Cậu bé vui vẻ đạp chân.

【Ngon!】

【Ngủ ngon lắm!】

【Nhưng mà…】

Tiếng lòng đột nhiên ngập ngừng.

【Hình như…】

【Có cái gì ươn ướt…】

Tôi nhìn xuống.

Cậu bé đang nằm im, vẻ mặt vô cùng vô tội.

【Ơ?】

【Sao mông bảo bảo lại ấm ấm?】

Tôi lập tức hiểu ra.

“An An, có phải con cần thay tã rồi không?”

Cậu bé chớp mắt.

【Dì biết luôn hả?】

【Oa!】

【Dì đúng là thần tiên!】

Tôi bật cười.

“Được rồi, cô thay cho con nhé.”

An An ngoan ngoãn nằm xuống.

Không khóc.

Không quấy.

Thậm chí còn tự giơ hai chân lên.

【Nào!】

【Dì thay đi!】

【Bảo bảo hợp tác lắm đó!】

Tôi vừa buồn cười vừa cảm thấy mềm lòng.

Sao trên đời lại có một cục bột nhỏ đáng yêu đến thế chứ?

Sau khi thay tã xong, tôi bế An An đến phòng chơi.

Căn phòng được trải thảm mềm, xung quanh bày đủ loại đồ chơi phù hợp với độ tuổi.

Tôi đặt cậu bé ngồi xuống thảm, kê gối hỗ trợ bên cạnh rồi ngồi đối diện.

“An An, chúng ta chơi bóng nhé?”

Tôi lấy một quả bóng vải mềm màu vàng.

Cậu bé nhìn quả bóng.

【Vàng!】

【Tròn tròn!】

【Muốn!】

Tôi nhẹ nhàng lăn bóng về phía cậu bé.

An An lập tức đưa hai tay ra.

Nhưng quả bóng lăn lệch sang một bên.

Cậu bé ngẩn người.

【Ơ?】

【Chạy rồi?】

Tôi nhặt bóng đưa lại.

“Không sao, chúng ta thử lại nhé.”

Lần này, An An dùng cả hai bàn tay ôm chặt quả bóng.

Cậu bé cúi đầu nhìn thành quả của mình.

Chương trước Chương tiếp
Loading...