Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Quảng Cáo trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
TÌNH VĂN xin cảm ơn!
Ngày Đầu Tiên Đến Nhà Họ Cố Làm Bảo Mẫu
Chương 5
Sau đó ngẩng lên nhìn tôi.
“Ha!”
【Bắt được rồi!】
【Bảo bảo giỏi quá!】
Tôi lập tức vỗ tay.
“An An giỏi quá!”
Cậu bé cười đến mức cả người lắc lư.
【Hì hì!】
【Dì khen bảo bảo!】
【Muốn nghe nữa!】
Tôi lại vỗ tay.
“An An là em bé giỏi nhất!”
Cậu bé vui đến mức đập hai tay xuống thảm.
“Á á á!”
【Đúng đúng đúng!】
【Bảo bảo giỏi nhất!】
【Khen nữa đi!】
Tôi cười đến đau cả bụng.
Đúng lúc ấy, cửa phòng chơi đột nhiên mở ra.
Một người đàn ông trung niên mặc vest đen bước vào.
Ông có dáng người cao lớn, gương mặt nghiêm nghị, trên sống mũi đeo một cặp kính gọng bạc.
Vừa nhìn thấy ông, quản gia Trần lập tức cúi đầu.
“Lão gia.”
Tôi vội vàng đứng dậy.
Hóa ra đây chính là Cố lão gia, ông nội của An An.
Nghe nói ông là người sáng lập tập đoàn Cố thị, nổi tiếng nghiêm khắc, ngay cả con trai ruột cũng không dám tùy tiện cãi lời.
Ông nhìn tôi một cái.
“Cô là bảo mẫu mới?”
“Vâng ạ.”
“Nghe nói cô dỗ được An An ngủ?”
“Dạ, hôm nay tiểu thiếu gia khá hợp tác ạ.”
Cố lão gia không nói gì.
Ông cúi xuống nhìn cháu trai.
“An An.”
“Ông nội về rồi đây.”
Cậu bé đang ôm quả bóng, nghe thấy giọng ông nội thì lập tức ngẩng đầu.
Tôi còn tưởng cậu bé sẽ vui vẻ nhào đến.
Không ngờ, tiếng lòng của An An đột nhiên vang lên.
【Ông nội!】
【Ông nội râu râu!】
【Không!】
【Không muốn ông nội hôn!】
Tôi khựng lại.
Cố lão gia hoàn toàn không biết cháu trai đang nghĩ gì.
Ông cúi xuống, dang hai tay.
“Nào, để ông bế cháu trai ngoan của ông một cái.”
An An lập tức quay người.
Hai bàn tay nhỏ ôm chặt lấy chân tôi.
【Không bế!】
【Ông nội chọc má đau!】
【Râu ông nội cứng lắm!】
【Bảo bảo không thích!】
Cố lão gia sững sờ.
“An An?”
Cậu bé vùi mặt vào chân tôi.
Không chịu quay lại.
Sắc mặt Cố lão gia lập tức trầm xuống.
Quản gia Trần vội vàng giải thích:
“Lão gia, có lẽ tiểu thiếu gia vừa ngủ dậy nên chưa muốn người khác bế.”
Cố lão gia hừ một tiếng.
“Ta là ông nội nó, sao lại thành người khác được?”
Ông lại cúi xuống.
“An An, ông bế một chút thôi.”
Cậu bé lập tức mếu máo.
【Không!】
【Râu râu!】
【Ông nội đừng hôn bảo bảo!】
Tôi nhìn phần râu lún phún trên cằm Cố lão gia.
Sau đó chợt hiểu ra.
Có lẽ mỗi lần bế cháu, ông đều thích hôn lên má cậu bé.
Nhưng làn da trẻ sơ sinh vô cùng nhạy cảm, râu cứng cọ vào mặt có thể khiến bé khó chịu.
Tôi suy nghĩ một lát rồi nhẹ nhàng nói:
“Lão gia, có thể tiểu thiếu gia không thích cảm giác bị râu cọ vào mặt ạ.”
Cố lão gia ngẩn người.
“Râu?”
Tôi gật đầu.
“Vâng. Trẻ nhỏ rất nhạy cảm với những tiếp xúc trên da. Nếu ngài thường hôn lên má bé, có thể bé thấy hơi khó chịu.”
Cố lão gia lập tức đưa tay sờ cằm.
Quản gia Trần đứng bên cạnh cũng nhìn sang.
Một lúc lâu sau, ông cụ đột nhiên hỏi:
“Ý cô là, cháu trai ta không chịu cho ta bế vì bộ râu này?”
Tôi mỉm cười.
“Cháu chỉ đoán thôi ạ. Ngài có thể thử không hôn bé, chỉ ngồi xuống chơi cùng bé trước.”
Cố lão gia im lặng.
Sau đó chậm rãi ngồi xuống tấm thảm.
Chương 4
Ông đưa tay lấy một chiếc ô tô đồ chơi.
“An An, nhìn này.”
Cậu bé đang ôm chân tôi lập tức hé một con mắt.
【Xe!】
【Xe đỏ!】
Cố lão gia nhẹ nhàng đẩy chiếc xe trên thảm.
“Brừm brừm.”
An An chớp mắt.
【Ơ?】
【Ông nội không hôn nữa à?】
Ông cụ lại đẩy xe về phía cậu bé.
“Brừm!”
An An cuối cùng cũng buông chân tôi ra.
Cậu bé bò đến trước mặt ông nội, đưa tay chạm vào chiếc xe.
【Xe chạy!】
【Hay quá!】
Cố lão gia lập tức cười.
“Thích không? Ông mua cho cháu đấy!”
An An vui vẻ vỗ tay.
【Thích!】
【Ông nội chơi giỏi quá!】
【Không hôn thì ông nội đáng yêu lắm!】
Tôi suýt nữa phì cười.
Cố lão gia nhìn cháu trai chủ động bò đến gần mình, vẻ mặt vô cùng xúc động.
Ông nhẹ nhàng bế An An lên, lần này không hôn lên má nữa.
Cậu bé quả nhiên không phản kháng.
Thậm chí còn tựa đầu vào vai ông.
【Ừm…】
【Ông nội ấm ấm.】
【Thơm mùi trà.】
【Không có râu chọc nữa.】
【Bảo bảo thích ông nội!】
Cố lão gia cười đến mức khóe mắt đầy nếp nhăn.
“Cháu ngoan!”
“Cháu trai ngoan của ông!”
Ông quay sang nhìn tôi.
“Cô Hạ.”
“Dạ?”
“Cô nói rất đúng.”
Tôi vội vàng đáp:
“Cháu chỉ dựa vào biểu hiện của bé để đoán thôi ạ.”
Cố lão gia gật đầu.
“Người chăm trẻ phải biết quan sát như vậy mới được.”
Ông quay sang quản gia.
“Thưởng cho cô Hạ thêm mười triệu.”
Tôi: “…”
Lại thưởng?