Ngày Đầu Tiên Đến Nhà Họ Cố Làm Bảo Mẫu

Chương 6



Tôi nhìn cục bánh bao đang nằm trong lòng ông nội.

Trong đầu chỉ có một suy nghĩ.

An An à.

Con đúng là tiểu thần tài của cô!

Buổi chiều, Cố phu nhân trở về sau khi giải quyết một số công việc.

Vừa bước vào phòng khách, bà đã nhìn thấy một cảnh tượng khiến mình vô cùng kinh ngạc.

Cố lão gia, người bình thường nghiêm nghị đến mức cả nhà không ai dám nói lớn trước mặt, lúc này đang ngồi trên thảm, đội một chiếc mũ tai thỏ màu hồng.

Trong tay ông cầm một con vịt đồ chơi.

Miệng còn liên tục phát ra âm thanh:

“Cạp cạp!”

“Cạp cạp!”

Đối diện ông, An An cười đến mức ngã ngửa ra sau.

“Ha ha ha!”

Tôi ngồi bên cạnh, đưa tay đỡ cậu bé.

Cố phu nhân đứng chết lặng ở cửa.

“Bố?”

Cố lão gia lập tức cứng đờ.

Con vịt trong tay ngừng kêu.

Chiếc mũ tai thỏ trên đầu ông hơi nghiêng sang một bên.

Không khí im lặng mất ba giây.

Sau đó, Cố lão gia bình tĩnh tháo mũ xuống.

“Khụ.”

“Ta đang rèn luyện khả năng phản ứng cho An An.”

Cố phu nhân: “…”

Tôi cúi đầu, cố nhịn cười.

Nhưng An An thì không.

Cậu bé vừa thấy ông nội ngừng chơi đã lập tức bất mãn.

【Ơ?】

【Sao không cạp nữa?】

【Ông nội!】

【Vịt!】

【Bảo bảo muốn xem vịt!】

Cậu bé đưa tay kéo ống quần ông nội.

“Á! Á!”

Cố lão gia cúi xuống.

“Cháu muốn gì?”

An An chỉ vào chiếc mũ tai thỏ.

“Á!”

【Đội!】

【Ông nội đội lại!】

【Bảo bảo muốn xem thỏ cạp cạp!】

Tôi không nhịn được nữa.

“Phụt!”

Cố lão gia quay phắt sang nhìn tôi.

Tôi lập tức nghiêm mặt.

“Xin lỗi lão gia, cháu bị sặc nước bọt ạ.”

Ông cụ: “…”

Cố phu nhân nhìn con trai đang vui vẻ, cuối cùng cũng bật cười.

“Bố, con chưa từng thấy An An cười nhiều như vậy.”

Cố lão gia lập tức đắc ý.

“Đương nhiên.”

“Cháu trai ta thích chơi với ông nhất!”

An An nghe vậy, vui vẻ vỗ tay.

【Đúng đúng!】

【Ông nội chơi vịt giỏi nhất!】

【Nhưng dì Ninh bế thích nhất!】

Tôi mỉm cười.

Đúng lúc ấy, An An đột nhiên quay sang nhìn tôi.

Cậu bé dang hai tay.

“Á!”

【Dì!】

【Bế!】

【Bảo bảo muốn dì bế!】

Tôi cúi xuống.

“An An muốn cô bế à?”

Cậu bé lập tức nghiêng người về phía tôi.

Cố lão gia đang ôm cháu trai bỗng cứng đờ.

Ông nhìn hai bàn tay nhỏ đang vươn về phía tôi.

Rồi lại nhìn gương mặt đầy mong đợi của cháu.

Cuối cùng, ông chậm rãi hỏi:

“An An, ông nội còn đang ở đây mà?”

Cậu bé không thèm quay đầu.

【Dì!】

【Dì thơm!】

【Dì mềm!】

【Muốn dì!】

Cố lão gia: “…”

Cố phu nhân đứng bên cạnh cười đến mức không thẳng nổi lưng.

“Bố, xem ra hôm nay bố thất sủng rồi.”

Ông cụ hừ một tiếng.

“Trẻ con mà, có mới nới cũ.”

Nhưng cuối cùng vẫn không nỡ để cháu khóc, đành giao cậu bé cho tôi.

An An vừa được bế vào lòng đã lập tức ôm cổ tôi.

Cái đầu tròn vo dụi dụi vào vai.

【Hì hì!】

【Cướp được dì rồi!】

【Dì là của bảo bảo!】

Tôi bất lực bật cười.

Đúng là một tiểu tổ tông.

Mới tám tháng tuổi mà đã biết tranh giành người khác rồi.

Buổi tối, sau khi tắm rửa và uống sữa, An An bắt đầu buồn ngủ.

Tôi bế cậu bé ngồi trên ghế trong phòng trẻ, nhẹ nhàng hát một bài ru.

Chương 5

Ánh đèn vàng nhạt phủ lên gương mặt nhỏ nhắn.

Cậu bé nằm trong lòng tôi, một tay nắm chặt ngón tay tôi.

Đôi mắt đã díp lại.

Nhưng vẫn cố gắng không chịu ngủ.

【Không ngủ…】

【Ngủ rồi dì đi mất…】

Tôi khẽ vuốt lưng cậu bé.

“An An ngoan, cô không đi đâu.”

Cậu bé hé mắt.

【Thật không?】

“Thật.”

【Vậy…】

【Dì ở đây đến sáng nhé?】

Tôi nhẹ nhàng đáp:

“Ừ, cô ở phòng bên cạnh. Khi con cần, cô sẽ đến.”

An An suy nghĩ một lúc.

【Phòng bên cạnh…】

【Gần gần…】

【Được rồi.】

Cậu bé cuối cùng cũng nhắm mắt.

Một lát sau, hơi thở trở nên đều đặn.

Tôi đợi cậu bé ngủ sâu hơn rồi nhẹ nhàng đặt xuống cũi, giữ tay trên người bé thêm một lúc trước khi rút ra.

May mắn là lần này An An không tỉnh.

Tôi kiểm tra tư thế nằm, bảo đảm trong cũi không có gối hay đồ chơi mềm, sau đó mới đứng dậy.

Cố phu nhân đang đứng ngoài cửa.

Thấy tôi bước ra, bà lập tức nhỏ giọng hỏi:

“An An ngủ rồi sao?”

Tôi gật đầu.

“Vâng, tiểu thiếu gia ngủ rồi ạ.”

Cố phu nhân nhìn đồng hồ.

Tám giờ hai mươi phút.

Bà ấy ngẩn người.

“Trước đây giờ này An An vẫn còn khóc…”

Tôi mỉm cười.

“Hôm nay bé chơi vui, ngủ trưa đủ giấc, lại được mọi người quan tâm nên tâm trạng khá tốt ạ.”

Cố phu nhân im lặng một lúc.

Sau đó đột nhiên nắm lấy tay tôi.

“Cô Hạ.”

“Dạ?”

“Cảm ơn cô.”

Tôi hơi bất ngờ.

Chương trước Chương tiếp
Loading...