Ngày Đầu Tiên Đến Nhà Họ Cố Làm Bảo Mẫu

Chương 7



Bà ấy nhìn vào phòng ngủ của con trai, giọng nói bỗng nghẹn ngào.

“Từ khi sinh An An đến giờ, tôi luôn cảm thấy mình là một người mẹ rất tệ.”

“Con khóc, tôi không biết tại sao.”

“Con không chịu uống sữa, tôi cũng không biết phải làm thế nào.”

“Đôi khi tôi chỉ muốn ôm con, nhưng con lại càng khóc dữ hơn.”

“Tôi đã đọc rất nhiều sách, hỏi rất nhiều chuyên gia.”

“Nhưng càng cố gắng, tôi lại càng cảm thấy mình chẳng hiểu con chút nào.”

Tôi nhìn người phụ nữ trước mặt.

Ban ngày, bà ấy là Cố phu nhân cao quý, chỉ cần một câu nói đã có thể quyết định mức lương của hàng chục người.

Nhưng lúc này, bà ấy chỉ là một người mẹ đang lo lắng cho con mình.

Tôi nhẹ nhàng nói:

“Phu nhân, trẻ nhỏ chưa biết nói nên chỉ có thể dùng tiếng khóc và hành động để thể hiện nhu cầu.”

“Không hiểu ngay được cũng là chuyện bình thường ạ.”

“Quan trọng là mình kiên nhẫn quan sát, rồi sẽ dần nhận ra bé muốn gì.”

Cố phu nhân ngẩng đầu.

“Thật sao?”

Tôi gật đầu.

“Vâng.”

“Ví dụ như hôm nay, An An không thích râu của ông nội cọ vào má, nhưng lại rất thích được ông chơi cùng.”

“Điều đó không có nghĩa bé không thích ông nội.”

“Chỉ là bé chưa biết cách nói ra thôi.”

Cố phu nhân im lặng suy nghĩ.

Một lúc sau, bà ấy chậm rãi mỉm cười.

“Tôi hiểu rồi.”

“Cảm ơn cô, Hạ Ninh.”

Đây là lần đầu tiên bà ấy gọi tên tôi.

Không phải cô Hạ.

Mà là Hạ Ninh.

Tôi cũng mỉm cười.

“Phu nhân đừng khách sáo ạ.”

Tôi vốn tưởng ngày đầu tiên đi làm sẽ kết thúc êm đẹp như vậy.

Không ngờ, đúng mười một giờ đêm, khi tôi vừa chuẩn bị lên giường, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng bước chân dồn dập.

“Cô Hạ!”

“Cô Hạ, cô ngủ chưa?”

Tôi vội vàng mở cửa.

Quản gia Trần đang đứng bên ngoài, vẻ mặt vô cùng sốt ruột.

“Tiểu thiếu gia tỉnh rồi!”

“Cậu bé cứ khóc mãi, phu nhân dỗ thế nào cũng không được!”

Tôi lập tức khoác áo đi theo.

Vừa đến cửa phòng trẻ, tôi đã nghe thấy tiếng khóc quen thuộc.

“Oa oa oa!”

Nhưng lần này, tiếng lòng của An An lại khiến tôi ngẩn người.

【Không!】

【Không ngủ!】

【Bảo bảo muốn tìm dì!】

【Dì đâu rồi?】

【Dì nói không đi mà!】

Tôi vội vàng bước vào.

Cố phu nhân đang bế An An đi qua đi lại.

Vừa nhìn thấy tôi, bà lập tức thở phào.

“Hạ Ninh, cô đến rồi!”

Tôi đưa tay đón cậu bé.

“An An, cô đây.”

Kỳ lạ là vừa nghe thấy giọng tôi, tiếng khóc của An An lập tức nhỏ đi.

Cậu bé quay đầu.

Đôi mắt ngập nước nhìn tôi chằm chằm.

【Dì!】

【Dì đến rồi!】

【Hu hu hu!】

【Bảo bảo tưởng dì bỏ đi!】

Tôi nhẹ nhàng bế cậu bé vào lòng.

“Không sao, cô ở đây.”

An An ôm chặt cổ tôi.

Cái đầu nhỏ vùi vào vai.

Nức nở thêm hai tiếng.

Rồi im bặt.

Cố phu nhân: “…”

Quản gia Trần: “…”

Hai bảo mẫu đứng bên cạnh: “…”

Cả căn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng đồng hồ treo tường.

Một lúc lâu sau, Cố phu nhân mới chậm rãi hỏi:

“Chỉ… chỉ vậy thôi sao?”

Tôi cúi đầu nhìn cục bánh bao trong lòng.

An An đang thỏa mãn ngáp một cái.

【Dì thơm quá…】

【Ôm dì ngủ ngon…】

Chương 6

【Không muốn buông…】

Tôi bất lực mỉm cười.

“Chắc hôm nay bé quen được cháu bế nên khi tỉnh giấc hơi muốn tìm cháu ạ.”

Cố phu nhân ngẩn người.

Sau đó vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ.

“Thằng bé này…”

“Đúng là có mới nới cũ.”

Bà đưa tay chạm nhẹ vào má con trai.

“Ngay cả mẹ cũng không cần nữa rồi.”

Tôi vội vàng giải thích:

“Không phải đâu phu nhân, bé vẫn rất cần mẹ mà.”

Đúng lúc ấy, An An đột nhiên hé mắt.

Nhìn mẹ.

Rồi lại nhìn tôi.

Trong đầu vang lên một giọng nói vô cùng nghiêm túc.

【Mẹ cũng thích.】

【Dì cũng thích.】

【Nhưng mà…】

【Mẹ có bố ôm rồi.】

【Dì chưa có ai ôm!】

【Vậy bảo bảo phải ôm dì!】

Tôi: “…”

Lý lẽ gì đây?

Cố phu nhân hoàn toàn không biết con trai mình vừa đưa ra một quyết định vô cùng trọng đại.

Bà chỉ nhìn An An ngoan ngoãn nằm trong lòng tôi, suy nghĩ một lát rồi nói:

“Hạ Ninh, hay là tối nay cô ở lại phòng trẻ một chút?”

“Đợi An An ngủ ổn định rồi hãy về nghỉ.”

Tôi gật đầu.

“Vâng ạ.”

Tôi bế An An ngồi xuống ghế.

Cậu bé lập tức thỏa mãn nhắm mắt.

【Hì hì…】

【Dì ở đây rồi…】

【Bảo bảo thắng rồi…】

Tôi cúi đầu nhìn cậu bé.

Thắng cái gì?

Chẳng lẽ con còn đang thi đấu với mẹ mình à?

Tôi vừa buồn cười vừa bất lực.

Chương trước Chương tiếp
Loading...