Ngày Đầu Tiên Đến Nhà Họ Cố Làm Bảo Mẫu
Chương 8
Nhưng nhìn đôi má mềm mại và hàng mi cong cong của An An, trái tim tôi lại không tự chủ được mà mềm nhũn.
Thôi được rồi.
Ai bảo con đáng yêu như vậy chứ?
Sáng hôm sau, tôi bị đánh thức bởi một tràng tiếng cười.
“Ha ha ha!”
Tôi mở mắt.
Ánh nắng đã xuyên qua rèm cửa.
Đồng hồ trên tường chỉ bảy giờ.
Tôi đang nằm trên chiếc giường nghỉ dành cho bảo mẫu trong phòng bên cạnh.
Đêm qua, sau khi An An ngủ ổn định, tôi đã trở về đây nghỉ ngơi.
Tiếng cười lại vang lên.
Tôi vội vàng ngồi dậy, rửa mặt rồi đi sang phòng trẻ.
Vừa bước vào, tôi đã nhìn thấy Cố phu nhân đang ngồi bên cũi.
Bà ấy cầm một con thỏ bông nhỏ, nhẹ nhàng lắc qua lắc lại.
“An An, nhìn mẹ này.”
“Thỏ con nhảy nhảy!”
An An nằm trong cũi, cười đến mức hai chân đạp liên tục.
【Mẹ!】
【Thỏ!】
【Hì hì!】
Cố phu nhân cũng cười.
“Con thích à?”
“Vậy mẹ chơi tiếp nhé!”
Tôi đứng ở cửa, không lên tiếng làm phiền.
Nhưng An An rất nhanh đã phát hiện ra tôi.
Cậu bé lập tức quay đầu.
Hai mắt sáng rực.
【Dì!】
【Dì đến rồi!】
Cậu bé giơ hai tay lên.
“Á á!”
Cố phu nhân quay lại.
Thấy tôi, bà mỉm cười.
“Hạ Ninh, cô dậy rồi à?”
“Vâng ạ.”
“Đêm qua vất vả cho cô rồi.”
“Không có gì đâu phu nhân.”
Tôi bước đến bên cũi.
“An An, chào buổi sáng.”
Cậu bé cười toe toét.
【Chào dì!】
【Bảo bảo ngủ ngon lắm!】
【Hôm nay muốn chơi nữa!】
Tôi vừa định bế cậu bé lên thì điện thoại của Cố phu nhân đột nhiên reo vang.
Bà nhìn màn hình.
Sau đó hơi ngạc nhiên.
“Lục phu nhân?”
Tôi không để ý, tiếp tục chơi với An An.
Nhưng cuộc điện thoại ấy lại kéo dài khá lâu.
Ban đầu, giọng Cố phu nhân còn rất bình thường.
Sau đó dần dần trở nên kinh ngạc.
“Cái gì?”
“Con gái chị vẫn không chịu uống sữa sao?”
“Đã đổi mấy loại bình rồi?”
“Thế bác sĩ nói thế nào?”
Bà im lặng lắng nghe một lúc.
Sau đó vô thức quay sang nhìn tôi.
“Chuyện này…”
“Tôi cũng không chắc nữa.”
“Đúng là nhà tôi vừa thuê được một bảo mẫu mới.”
“Nhưng cô ấy mới đến hôm qua thôi.”
Đầu dây bên kia không biết nói gì.
Cố phu nhân lập tức nhíu mày.
“Không được!”
“Hạ Ninh còn phải chăm An An nhà tôi!”
Bà vừa dứt lời, An An đang nằm trong cũi đột nhiên ngẩng đầu.
【Ơ?】
【Ai?】
【Ai muốn giành dì?】
Tôi khựng lại.
Cậu bé chớp đôi mắt tròn xoe.
Sau đó đột nhiên ôm chặt lấy cổ tay tôi.
【Không cho!】
【Dì của bảo bảo!】
【Không cho ai hết!】
Tôi: “…”
Đúng lúc này, Cố phu nhân cúp điện thoại.
Bà nhìn tôi, vẻ mặt có chút khó xử.
“Hạ Ninh.”
“Dạ?”
“Bên nhà họ Lục có một tiểu công chúa sáu tháng tuổi, gần đây không chịu uống sữa bình.”
“Họ đã đổi rất nhiều loại bình sữa nhưng tình hình vẫn không cải thiện.”
“Lục phu nhân nghe nói hôm qua cô chăm An An rất tốt, nên muốn mời cô sang xem thử.”
Tôi còn chưa kịp trả lời, An An đã đột nhiên mếu máo.
【Không!】
【Không đi!】
【Dì phải ở với bảo bảo!】
Cậu bé dùng cả hai tay ôm chặt cổ tay tôi.
Đôi mắt ngấn nước.
【Hu hu hu!】
【Bảo bảo mới tìm được dì mà!】
【Sao đã có em bé khác đến giành rồi!】
Tôi cúi đầu nhìn cậu bé.
Rồi lại nhìn Cố phu nhân.
Nhất thời không biết nên nói gì.
Chương 7
Cố phu nhân cũng có chút do dự.
Nhưng đúng lúc ấy, điện thoại của bà lại reo lên.
Vẫn là Lục phu nhân.
Bà vừa bắt máy, đầu dây bên kia đã truyền đến một giọng nói sốt ruột.
“Uyển Thanh, chị biết em không nỡ cho bảo mẫu đi, nhưng Đào Đào nhà chị đã quấy cả buổi sáng rồi!”
“Chị không cần cô ấy đến làm bảo mẫu lâu dài.”
“Chỉ cần sang đây một lát, xem thử con bé khó chịu ở đâu thôi!”
“Chị trả phí tư vấn!”
“Mười triệu một lần, được không?”
Tôi lập tức ngẩng đầu.
Mười triệu?
Chỉ sang xem em bé một lát?
Tôi còn chưa kịp vui mừng, An An đã đột nhiên kéo mạnh tay áo tôi.
“Á!”
【Không đi!】
【Không cho dì đi!】
【Bảo bảo không đồng ý!】
Tôi cúi xuống nhìn cậu bé.
Cậu bé cũng ngẩng đầu nhìn tôi.
Một lớn một nhỏ nhìn nhau.
Cuối cùng, tôi nhẹ nhàng xoa đầu An An.
“An An ngoan, cô chỉ đi giúp em bé một chút thôi.”
“Xong việc cô sẽ về ngay.”
Cậu bé ngẩn người.
【Em bé?】
【Em bé nào?】
【Có đáng yêu bằng bảo bảo không?】
Tôi cố nhịn cười.
“An An nhà mình đáng yêu nhất.”
Cậu bé lập tức vui vẻ.
【Hì hì!】
【Đúng rồi!】
【Bảo bảo đáng yêu nhất!】
Nhưng chỉ một giây sau, cậu bé lại cảnh giác.
【Khoan đã!】
【Dì khen bảo bảo để đi bế em bé khác đúng không?】
【Không được!】