ngày đầu tiên
Chương 10
Tôi hoảng hốt đứng bật dậy.
“Cố tổng!”
Nhưng anh ta dường như không nghe thấy.
Anh ta chỉ nhìn chằm chằm vào tôi.
“Cô nói lại lần nữa.”
Tôi nuốt nước bọt.
“Tiểu Dục hỏi… người đang ngủ có thể bị đánh thức bằng cách r//út d//ây đ//iện không.”
Sắc mặt Cố Minh Trạch lập tức trắng bệch.
Bởi vợ anh ta đang phải sử dụng các thiết bị hỗ trợ điều trị trong phòng chăm sóc đặc biệt.
Và tối hôm qua.
Camera hành lang bệnh viện đã ghi lại cảnh Lục Uyển Ninh bước vào phòng bệnh của Hạ Tư Vũ.
Nhưng khi ấy, không ai nghi ngờ cô ta.
Cố Minh Trạch lập tức cầm điện thoại.
“Kiểm tra toàn bộ thiết bị trong phòng bệnh của Tư Vũ! Ngay lập tức!”
Tôi đứng bên cạnh, không dám thở mạnh.
Vài phút sau, điện thoại anh ta vang lên.
Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói vô cùng căng thẳng:
“Cố tổng, chúng tôi vừa kiểm tra lại hệ thống.”
“Có người đã can thiệp trái phép vào thiết bị theo dõi bệnh nhân.”
“May mắn là nhân viên y tế phát hiện kịp thời nên chưa xảy ra hậu quả nghiêm trọng.”
Cố Minh Trạch nhắm mắt.
Bàn tay siết c.h.ặ.t điện thoại.
Một lúc lâu sau, anh ta mới khàn giọng hỏi:
“Đã xác định được người thực hiện chưa?”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
Sau đó đáp:
“Camera trong phòng bệnh đã bị vô hiệu hóa.”
“Nhưng chúng tôi tìm thấy một đoạn ghi hình dự phòng.”
“Người xuất hiện trong đoạn video…”
Giọng người kia ngập ngừng.
“Là cô Lục.”
Tôi lạnh cả người.
Hóa ra.
Nếu sáng nay tôi không tình cờ gặp Bánh Bao.
Nếu thằng b//é không nói ra những câu tưởng chừng vô nghĩa ấy.
Có lẽ không ai biết rằng, trong lúc mọi người đang tìm kiếm một đ//ứa tr//ẻ m//ất tích, người mẹ nằm trên giường bệnh của nó cũng đang đối diện với nguy hiểm.
Cố Minh Trạch chậm rãi ngẩng đầu nhìn tôi.
Trong mắt anh ta có một thứ cảm xúc mà tôi không thể diễn tả.
Biết ơn.
Kinh ngạc.
Và cả s//ợ hãi.
“Cô Tống…”
Anh ta khàn giọng.
“Cô lại c//ứu gia đình tôi thêm một lần nữa.”
Tôi đứng ngây ra.
Một lúc lâu sau mới đáp:
“Cố tổng, anh đừng nói vậy…”
Anh ta nhìn tôi.
Tôi chân thành nói tiếp:
“Thực ra tôi cũng không làm gì nhiều. Chỉ là hôm nay tôi nói hơi nhiều hơn bình thường thôi.”
Cố Minh Trạch: “…”
Tôi cúi đầu.
“Nhưng bố tôi bảo, mỗi lần tôi nói nhiều là kiểu gì cũng có người gặp họa.”
Anh ta im lặng rất lâu.
Cuối cùng, anh ta chậm rãi nói:
“Lần này, người gặp họa nên là kẻ đã làm chuyện sai trái.”
Tôi ngẩng đầu.
Anh ta nhìn thẳng vào mắt tôi.
“Và tôi sẽ không để người đó thoát.”
Đúng lúc ấy, điện thoại của tôi bất ngờ rung lên.
Là một số lạ.
Tôi do dự rồi bắt máy.
“Alo?”
Đầu dây bên kia vang lên giọng phụ nữ quen thuộc.
“Tống Nhược Hề.”
Tôi lập tức nhận ra.
Lục Uyển Ninh.
Cô ta cười rất khẽ.
“Cô tưởng giúp nhà họ Cố một lần thì mình có thể bình an vô sự sao?”
Tôi nhíu mày.
“Chị muốn gì?”
Giọng cô ta lạnh hẳn.
“Tôi khuyên cô đừng xen vào chuyện không liên quan đến mình.”
“Nếu không…”
Cô ta dừng lại.
“Ngày mai, người nhà cô sẽ phải đến đồn cảnh sát nhận người đấy.”
Tôi đứng sững.
Sau đó, theo phản xạ, tôi buột miệng:
“Chị định b//ắt c//óc tôi à?”
Đầu dây bên kia im lặng.
Tôi tiếp tục:
“Nhưng tôi đang đứng trong văn phòng tổng giám đốc, bên cạnh còn có camera. Chị muốn b//ắt thì chắc phải đợi tôi tan làm.”
“…”
“À, mà tôi còn chưa biết hôm nay có phải tăng ca không. Nếu tăng ca thì chị phải đợi lâu hơn đấy.”
Lục Uyển Ninh: “…”
Ba giây sau.
Cô ta tức giận cúp máy.
Tôi nhìn điện thoại, ngơ ngác.
“Ủa? Sao chị ta lại giận nữa rồi?”
Cố Minh Trạch đứng bên cạnh, vẻ mặt cực kỳ khó tả.
Anh ta nhìn tôi.
Rồi nhìn chiếc điện thoại.
Cuối cùng, anh ta bật cười.
“Cô Tống.”
“Dạ?”
“Từ giờ trở đi, nếu có ai gọi điện đ//e d//ọa cô…”
Tôi lập tức nghiêm túc gật đầu.
“Thì sao ạ?”
Anh ta nhắm mắt, chậm rãi nói:
“Xin cô cứ nói chuyện với họ như bình thường.”
Tôi ngẩn người.
“Tại sao?”
Cố Minh Trạch nhìn tôi, khóe môi hơi nhếch lên.