ngày đầu tiên
Chương 11
“Bởi vì tôi bắt đầu cảm thấy…”
“Người cần được bảo vệ có lẽ không phải cô.”
“Mà là những kẻ định gây chuyện với cô.”
Tôi: “???”
Tôi thật sự không hiểu.
Rõ ràng tôi là một cô gái yếu đuối, lương thiện, chỉ muốn đi làm kiếm tiền và sống cuộc đời bình yên.
Tại sao tất cả mọi người đều nhìn tôi bằng ánh mắt như thể tôi là một thứ vũ khí nguy hiểm?
Nhưng tôi còn chưa kịp suy nghĩ kỹ.
Cửa văn phòng bỗng bị đẩy mạnh.
Thư ký hốt hoảng chạy vào.
“Cố tổng! Không hay rồi!”
Cố Minh Trạch lập tức đứng dậy.
“Có chuyện gì?”
Thư ký nhìn tôi.
Sắc mặt vô cùng kỳ lạ.
“Cô Tống vừa lên bảng tìm kiếm nóng!”
Tôi ngẩn người.
“Lại nữa?”
Thư ký nuốt nước bọt.
“Lần này không phải chuyện b//ắt c//óc.”
“Vậy là chuyện gì?”
Anh ta giơ điện thoại lên.
Trên màn hình là một đoạn ghi âm.
Giọng tôi vang lên rõ mồn một:
“Chị định b//ắt c//óc tôi à? Nhưng tôi đang đứng trong văn phòng tổng giám đốc…”
Đoạn ghi âm bị cắt đúng tại đó.
Bên dưới là một dòng tiêu đề cực lớn:
NỮ NHÂN VIÊN MỚI CỦA THIÊN THỊNH CÔNG KHAI THÁCH THỨC KẺ B//ẮT C//ÓC NGAY TRONG PHÒNG TỔNG GIÁM ĐỐC. NGHI VẤN LIÊN QUAN ĐẾN VỤ M//ẤT TÍCH NGƯỜI THỪA KẾ HỌ CỐ.
Tôi nhìn màn hình.
Rồi nhìn Cố Minh Trạch.
Cuối cùng, tôi tuyệt vọng hỏi:
“Cố tổng…”
“Ừ?”
“Bây giờ tôi xin nghỉ việc còn kịp không?”
Anh ta bình thản đáp:
“Không kịp.”
Tôi muốn khóc.
Nhưng câu nói tiếp theo của anh ta khiến tôi hoàn toàn ch//ết lặng.
“Bởi vì từ sáng đến giờ, phòng pháp chế của tập đoàn đã nhận được mười bảy cuộc gọi hỏi về cô.”
“Tám đơn vị truyền thông muốn phỏng vấn.”
“Ba công ty an ninh muốn mời cô làm cố vấn.”
“Và…”
Anh ta dừng lại, nhìn tôi bằng ánh mắt vô cùng phức tạp.
“Cục cảnh sát thành phố vừa gọi điện.”
Tôi run rẩy.
“Cảnh sát lại tìm tôi làm gì?”
Cố Minh Trạch chậm rãi đáp:
“Họ muốn mời cô đến hỗ trợ xác minh thêm một vụ việc.”
Tôi thở phào.
“À, chỉ hỗ trợ thôi sao?”
Anh ta gật đầu.
“Đúng vậy.”
“Vậy thì tốt…”
Nhưng ngay giây tiếp theo, anh ta nói tiếp:
“Bởi vì sau khi nghe lại cuộc gọi của cô, một nghi phạm đang bị điều tra đã chủ động yêu cầu được gặp luật sư.”
Tôi ngẩn người.
“Thì sao ạ?”
Cố Minh Trạch nhìn tôi.
“Người đó nói…”
“Thà khai hết mọi chuyện còn hơn phải tiếp tục nói chuyện với cô.”
Tôi: “…”
Tôi im lặng rất lâu.
Sau đó, chậm rãi lấy điện thoại ra.
Mở nhóm gia đình.
Gửi cho bố một tin nhắn.
“Bố ơi, con nghĩ kỹ rồi.”
“Con quyết định từ nay sẽ ít nói lại.”
Bố lập tức trả lời:
“Cuối cùng con cũng trưởng thành rồi!”
Tôi cảm động.
Vội vàng nhắn tiếp:
“Vâng. Nhưng trước khi im lặng, con có một chuyện muốn kể bố nghe…”
Bố:
“KHÔNG!”
“BỐ KHÔNG MUỐN NGHE!”
“CON ĐỪNG NÓI NỮA!”
Tôi nhìn màn hình, thở dài.
Haiz.
Người lớn thật khó hiểu.
Tôi chỉ muốn làm một người tốt thôi mà.
Chương 7. Tôi chỉ muốn đi làm, nhưng có người lại muốn tôi biến mất
Sau khi gửi tin nhắn cho bố, tôi quyết định tắt điện thoại.
Không phải vì sợ.
Mà vì tôi nhận ra, cứ mỗi lần mình mở miệng, cuộc đời lại xuất hiện thêm một vấn đề mới.
Tôi quay sang Cố Minh Trạch.
“Cố tổng, tôi có thể hỏi anh một chuyện không?”
Anh đặt tập tài liệu xuống.
“Cô hỏi đi.”
“Công ty mình có quy định nhân viên không được nói chuyện trong giờ làm không?”
Anh im lặng.
“Tại sao cô hỏi vậy?”
“Tôi đang cân nhắc tự nguyện áp dụng quy định đó cho bản thân.”
Cố Minh Trạch nhìn tôi rất lâu.
Sau đó, anh bật cười.
“Cô Tống, tôi nghĩ cô nên giữ nguyên trạng thái hiện tại.”
Tôi ngẩn người.
“Ý anh là sao?”
“Cứ nói những gì cô muốn nói.”
Tôi lập tức cảm động.
Đúng là tổng giám đốc tập đoàn lớn!
Không chỉ có tiền mà còn biết tôn trọng cá tính của nhân viên.
Nhưng tôi chưa kịp cảm ơn, thư ký đã bước vào.
“Cố tổng, phía cảnh sát vừa gửi thông tin mới.”
Nụ cười trên môi Cố Minh Trạch lập tức biến mất.
“Chuyện gì?”