ngày đầu tiên
Chương 9
Chương 6. Ngày đầu đi làm, tôi phát hiện sếp mình có bí mật
Mười giờ hai mươi phút sáng.
Cuối cùng tôi cũng đến được tập đoàn Thiên Thịnh.
Trưởng phòng nhân sự nhìn tôi bằng ánh mắt vô cùng phức tạp.
“Cô Tống…”
Tôi lập tức cúi đầu.
“Xin lỗi chị! Hôm nay em gặp chút chuyện ngoài ý muốn!”
Chị ấy im lặng vài giây.
“Chúng tôi biết rồi.”
Tôi ngẩng đầu.
“Chị biết rồi ạ?”
Chị ấy xoay màn hình máy tính về phía tôi.
Trên đó là đoạn video tôi bị cảnh sát bao vây.
Bên dưới có hơn một triệu lượt xem.
Tôi: “…”
Tôi muốn nghỉ việc.
Ngay lập tức.
Nhưng trưởng phòng nhân sự lại mỉm cười.
“Cố tổng đã gọi điện dặn dò. Hôm nay cô vẫn được tính đi làm đúng giờ.”
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
“Cảm ơn chị!”
“Có điều…”
Tôi lập tức căng thẳng.
“Có điều gì ạ?”
Chị ấy nhìn tôi.
“Cố tổng muốn cô lên tầng ba mươi sáu gặp anh ấy sau khi hoàn tất thủ tục.”
Tôi ch//ết lặng.
Gặp tổng giám đốc?
Ngày đầu tiên?
Tôi mới vào công ty chưa đầy mười phút!
Không lẽ anh ta muốn đòi lại mười tám tệ tiền xúc xích?
Hay định yêu cầu tôi ký thỏa thuận bảo mật?
Tôi thấp thỏm đi lên tầng ba mươi sáu.
Thư ký dẫn tôi vào văn phòng.
Cố Minh Trạch đang đứng trước cửa sổ, nói chuyện điện thoại.
Thấy tôi bước vào, anh ta ra hiệu ngồi xuống.
Một lát sau, anh ta cúp máy.
“Cô Tống.”
“Dạ!”
“Có chuyện này, tôi muốn nhờ cô giúp.”
Tôi lập tức ngồi thẳng lưng.
“Cố tổng cứ nói!”
Anh ta im lặng vài giây.
“Con trai tôi muốn gặp cô.”
Tôi: “?”
“Tiểu Dục từ lúc về nhà đến giờ không chịu ăn uống. Nó cứ hỏi bao giờ được gặp chị gái mua xúc xích.”
Tôi ngẩn người.
Không ngờ một cây xúc xích lại có sức ảnh hưởng lớn đến vậy.
Cố Minh Trạch tiếp tục:
“Tôi muốn mời cô đến nhà ăn tối, coi như cảm ơn cô đã giúp đỡ.”
Tôi suy nghĩ một lát.
Sau đó nghiêm túc hỏi:
“Cố tổng, đây có tính là tăng ca không ạ?”
Anh ta: “…”
Tôi lập tức bổ sung:
“Không phải tôi tham tiền đâu! Chỉ là hợp đồng lao động có ghi làm ngoài giờ sẽ được tính lương gấp rưỡi…”
Cố Minh Trạch bật cười.
“Được tính.”
Tôi lập tức gật đầu.
“Vậy tôi đi!”
Anh ta nhìn tôi, ánh mắt hiện lên vẻ bất lực.
Nhưng ngay lúc tôi chuẩn bị đứng dậy, anh ta đột nhiên gọi lại.
“Khoan đã.”
Tôi quay đầu.
“Dạ?”
Anh ta lấy từ ngăn kéo ra một bức ảnh.
Đó là ảnh chụp một người phụ nữ xinh đẹp đang ôm Bánh Bao.
Cô ấy có đôi mắt dịu dàng, nụ cười rất đẹp.
“Đây là vợ tôi, Hạ Tư Vũ.”
Tôi gật đầu.
“Chị ấy đẹp thật.”
Cố Minh Trạch nhìn bức ảnh rất lâu.
Sau đó chậm rãi nói:
“Ba tháng trước, cô ấy gặp t//ai n//ạn giao thông. Từ đó đến nay vẫn chưa tỉnh lại.”
Tôi im lặng.
Anh ta tiếp tục:
“Nhưng sáng nay, bệnh viện phát hiện có người cố tình thay đổi hồ sơ điều trị của cô ấy.”
“Lục Uyển Ninh là em gái cùng mẹ khác cha của vợ tôi. Cô ta có thể ra vào nhà tôi tự do, thậm chí còn được giao chăm sóc Tiểu Dục.”
Tôi nghe đến đây, sống lưng bỗng lạnh đi.
Cố Minh Trạch nhìn tôi.
“Cảnh sát đang điều tra. Nhưng tôi muốn hỏi cô một chuyện.”
“Chuyện gì ạ?”
“Lúc cô gặp Tiểu Dục, thằng b//é có nói gì khác thường không?”
Tôi suy nghĩ.
Thực ra, Bánh Bao đã nói rất nhiều.
Nào là muốn ăn xúc xích.
Muốn uống nước cam.
Muốn gặp mẹ.
Muốn nuôi một con chó.
Còn hỏi tôi tại sao người lớn phải đi làm.
Nhưng nếu nói điều khác thường…
Tôi chợt nhớ đến một câu.
Lúc ngồi ăn xúc xích, thằng b//é đã hỏi tôi:
“Chị ơi, người đang ngủ có thể bị người khác đánh thức bằng cách r//út d//ây đ//iện không?”
Khi ấy, tôi chỉ nghĩ tr//ẻ c//on xem phim hoạt hình quá nhiều.
Tôi còn trả lời:
“Không được nghịch dây điện đâu nhé, nguy hiểm lắm.”
Nhưng bây giờ nghĩ lại…
Tôi bỗng thấy tim mình đập mạnh.
Tôi lập tức kể lại câu hỏi ấy.
Cố Minh Trạch đang cầm tách cà phê.
Nghe xong, bàn tay anh ta đột nhiên run lên.
Chiếc tách rơi xuống t.h.ả.m.
Cà phê nóng đổ tung tóe.