ngày đầu tiên

Chương 12



“Lục Uyển Ninh đã rời khỏi đồn cảnh sát sau khi hoàn tất buổi làm việc ban đầu.”

Tôi kinh ngạc.

“Cô ta được về rồi sao?”

Thư ký gật đầu.

“Hiện tại, cơ quan điều tra chưa áp dụng biện pháp tạm giữ. Họ vẫn đang xác minh chứng cứ.”

Tôi lập tức hỏi:

“Vậy cô ta có biết chúng ta đã phát hiện chuyện ở bệnh viện không?”

Thư ký nhìn tôi.

“Rất có thể.”

Tôi suy nghĩ một lát.

“Thế thì nguy rồi.”

Cố Minh Trạch ngẩng đầu.

“Tại sao?”

Tôi nghiêm túc đáp:

“Bởi vì nếu là tôi, biết mình sắp bị điều tra, chắc chắn tôi sẽ tranh thủ về nhà thu dọn hành lý.”

Không khí yên lặng.

Thư ký chậm rãi quay sang Cố Minh Trạch.

“Cố tổng…”

Anh lập tức cầm điện thoại.

“Cho người kiểm tra các chuyến bay và thông báo thông tin này cho cảnh sát.”

Tôi giật mình.

“Ơ? Tôi chỉ nói bừa thôi mà!”

Cố Minh Trạch nhìn tôi.

“Nhưng lần này cô nói có lý.”

Tôi im lặng.

Không hiểu sao tôi bắt đầu có cảm giác mình đang được trả lương để nói linh tinh.

Đúng lúc ấy, điện thoại thư ký đổ chuông.

Anh nghe máy.

Chỉ vài giây sau, sắc mặt anh đã thay đổi.

“Cố tổng!”

“Lục Uyển Ninh vừa đặt vé máy bay đi nước ngoài. Chuyến bay khởi hành lúc bốn giờ chiều!”

Tôi: “…”

Cố Minh Trạch: “…”

Thư ký: “…”

Ba người nhìn nhau.

Cuối cùng, tôi dè dặt giơ tay.

“Hay là… tôi nên đi mua vé số?”

Không ai cười.

Bởi vì ngay sau đó, một thông tin khác được gửi đến.

Trước khi đặt vé máy bay, Lục Uyển Ninh đã chuyển một khoản tiền lớn vào tài khoản của một người đàn ông tên Trần Khải.

Người này từng làm tài xế cho gia đình họ Cố.

Và ba tháng trước, anh ta đã đột ngột nghỉ việc.

Trùng hợp thay.

Ngày Trần Khải nghỉ việc cũng chính là ngày Hạ Tư Vũ gặp t//ai n//ạn giao thông.

Cố Minh Trạch nhìn chằm chằm vào màn hình.

Sắc mặt anh trắng bệch.

“Trần Khải…”

Anh lặp lại cái tên ấy.

Tôi đứng bên cạnh, cảm thấy bầu không khí trong phòng càng lúc càng nặng nề.

Một lúc lâu sau, tôi không nhịn được hỏi:

“Cố tổng, anh có chắc t.a.i n.ạ.n của vợ anh chỉ là t.a.i n.ạ.n không?”

Bàn tay anh lập tức siết c.h.ặ.t.

Không ai trả lời.

Nhưng tôi đã biết đáp án.

Vụ việc này, có lẽ mới chỉ bắt đầu.

Chương 8. Bữa tối ở biệt thự và chiếc bánh sinh nhật không có người nhận

Sáu giờ tối.

Tôi ngồi trong một chiếc xe sang trị giá bằng cả đời tiền lương của mình.

Đích đến là biệt thự nhà họ Cố.

Sau một ngày trải qua đủ mọi chuyện kỳ lạ, tôi chỉ còn một mong muốn.

Ăn một bữa thật ngon.

Sau đó về nhà ngủ.

Tốt nhất là ngủ đến khi thế giới không còn ai biết tên Tống Nhược Hề nữa.

Nhưng vừa bước vào biệt thự, tôi đã nhận ra mọi chuyện không đơn giản như vậy.

Bánh Bao đứng chờ ngay trước cửa.

Vừa nhìn thấy tôi, thằng bé lập tức chạy tới.

“Chị xúc xích!”

Tôi: “…”

Tôi cúi xuống.

“Em có thể gọi chị là chị Nhược Hề không?”

Thằng bé suy nghĩ.

“Chị Nhược Hề xúc xích!”

Tôi quyết định từ bỏ.

Cố Minh Trạch đứng phía sau, khóe môi hơi cong lên.

“Tiểu Dục đợi cô cả buổi chiều.”

Tôi xoa đầu thằng bé.

“Em đã ăn cơm chưa?”

“Chưa ạ.”

“Tại sao?”

“Em đợi chị.”

Tôi cảm động.

Đúng là một đứa trẻ hiểu chuyện.

Nhưng ngay sau đó, Bánh Bao bổ sung:

“Vì bố bảo hôm nay chị sẽ đến ăn tối. Con sợ ăn trước thì hết xúc xích.”

Tôi: “…”

Được rồi.

Hóa ra tình cảm giữa chúng tôi chỉ đáng giá một cây xúc xích.

Bữa tối được chuẩn bị vô cùng thịnh soạn.

Tôm hùm.

Bào ngư.

Thịt bò cao cấp.

Những món ăn mà trước đây tôi chỉ dám nhìn qua màn hình điện thoại.

Tôi cầm đũa, xúc động đến mức suýt rơi nước mắt.

“Cố tổng.”

“Ừ?”

“Công ty mình có tuyển người ăn thử đồ ăn không?”

Anh ngẩng đầu.

“Tại sao?”

“Tôi cảm thấy bản thân rất phù hợp với vị trí này.”

Cố Minh Trạch bật cười.

“Cô cứ ăn đi.”

Tôi lập tức bắt đầu.

Nhưng ăn được nửa bữa, Bánh Bao đột nhiên kéo tay áo tôi.

“Chị ơi.”

“Sao thế?”

“Chị có thể cùng em đi lấy bánh sinh nhật không?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...