ngày đầu tiên

Chương 13



Tôi ngẩn người.

“Hôm nay sinh nhật em à?”

Thằng bé lắc đầu.

“Không phải.”

“Vậy sinh nhật ai?”

“Mẹ.”

Đôi đũa trong tay tôi khựng lại.

Bánh Bao cúi đầu.

“Hôm nay là sinh nhật mẹ. Năm nào mẹ cũng làm bánh cho con ăn. Nhưng năm nay mẹ ngủ lâu quá.”

Tôi nhìn Cố Minh Trạch.

Anh đang ngồi bất động.

Một lúc lâu sau, anh khàn giọng nói:

“Hôm nay đúng là sinh nhật Tư Vũ.”

Tôi bỗng cảm thấy cổ họng nghẹn lại.

Bánh Bao kéo tay tôi.

“Chị đi với em nhé?”

Tôi gật đầu.

“Được.”

Thằng bé dẫn tôi lên tầng hai.

Trong phòng của nó có một chiếc bánh kem nhỏ.

Bên trên cắm những cây nến chưa được thắp.

Tôi ngồi xuống bên cạnh.

“Em tự chuẩn bị sao?”

“Dạ. Con nhờ cô giúp việc mua.”

“Em muốn ước điều gì?”

Bánh Bao nhìn chiếc bánh.

Rất lâu sau, thằng bé mới nói:

“Em muốn mẹ tỉnh lại.”

Tôi im lặng.

Nó tiếp tục:

“Nhưng dì Uyển bảo mẹ không thích con nữa.”

Tôi lập tức nhíu mày.

“Dì nói vậy khi nào?”

“Lúc mẹ mới vào bệnh viện.”

“Dì còn nói gì nữa?”

Bánh Bao cúi đầu.

“Dì bảo mẹ ngủ vì con không ngoan.”

Tôi sững sờ.

Một đứa trẻ năm tuổi.

Suốt ba tháng qua, nó đã phải sống với suy nghĩ rằng mẹ mình hôn mê là lỗi của bản thân.

Tôi nhẹ nhàng ôm vai thằng bé.

“Bánh Bao, chị nói em nghe.”

“Dạ?”

“Mẹ em không tỉnh lại không phải vì em.”

“Thật sao?”

“Thật.”

“Nhưng dì bảo…”

“Dì em nói sai.”

Thằng bé ngẩng đầu.

Tôi nghiêm túc nói:

“Người lớn cũng có lúc nói dối. Có người nói dối vì sợ bị mắng. Có người nói dối vì muốn che giấu chuyện xấu.”

“Vậy làm sao biết ai nói thật?”

Tôi suy nghĩ.

Sau đó đáp:

“Em phải nhìn xem người đó có thật lòng thương em không.”

Bánh Bao im lặng.

Một lát sau, nó hỏi:

“Vậy chị có thương em không?”

Tôi mỉm cười.

“Có chứ.”

“Vậy chị có nói dối em không?”

Tôi lắc đầu.

“Không.”

Thằng bé nhìn tôi thật lâu.

Rồi bất ngờ ôm chầm lấy cổ tôi.

“Chị ơi…”

“Sao?”

“Em nhớ mẹ.”

Giọng nói non nớt ấy khiến trái tim tôi thắt lại.

Tôi ôm nó.

Không nói thêm gì nữa.

Bởi có những lúc, im lặng mới là cách an ủi tốt nhất.

Nhưng đúng lúc ấy, Bánh Bao bỗng thì thầm bên tai tôi:

“Chị ơi, em còn một bí mật.”

Tôi khựng lại.

“Bí mật gì?”

“Trước khi mẹ bị tai nạn, em nghe mẹ cãi nhau với ông nội.”

Tôi ngẩng đầu.

“Ông nội?”

“Dạ.”

“Ông nội nói gì?”

Thằng bé suy nghĩ rất lâu.

Sau đó, nó chậm rãi đáp:

“Ông bảo nếu mẹ không chịu ký giấy, mẹ sẽ phải hối hận.”

Tôi cảm thấy sống lưng lạnh buốt.

“Giấy gì?”

Bánh Bao lắc đầu.

“Em không biết.”

Rồi nó nói thêm một câu.

Một câu khiến tôi hoàn toàn cứng đờ.

“Nhưng mẹ bảo, nếu mẹ xảy ra chuyện, nhất định không được để bố tin ông nội.”

Chương 9. Người đáng nghi nhất lại chính là ông nội

Tôi không biết mình đã đứng bất động bao lâu.

Chỉ đến khi Bánh Bao kéo tay áo, tôi mới hoàn hồn.

“Chị ơi, chị sao vậy?”

Tôi cúi đầu.

“Không có gì.”

“Chị sợ à?”

Tôi lập tức lắc đầu.

“Không.”

Thằng bé nhìn tôi.

“Nhưng mặt chị trắng lắm.”

Tôi thở dài.

“Vì chị vừa nhớ ra mình chưa ăn hết tôm hùm.”

Bánh Bao: “…”

Tôi nắm tay thằng bé xuống nhà.

Cố Minh Trạch vẫn đang ngồi ở bàn ăn.

Nhìn thấy vẻ mặt tôi, anh lập tức nhận ra có chuyện.

“Cô Tống?”

Tôi nhìn Bánh Bao.

Sau đó nhìn anh.

“Cố tổng, tôi muốn nói chuyện riêng với anh.”

Anh hơi ngạc nhiên.

Nhưng vẫn gật đầu.

Mười phút sau.

Trong phòng làm việc.

Tôi kể lại toàn bộ những gì Bánh Bao vừa nói.

Cố Minh Trạch nghe xong, sắc mặt thay đổi liên tục.

Đến câu cuối cùng, anh đột nhiên đứng bật dậy.

“Không thể nào!”

Tôi giật mình.

“Anh bình tĩnh đã!”

Anh nhìn tôi.

“Cô có biết bố tôi là người như thế nào không?”

Tôi lắc đầu.

“Không biết.”

“Ông ấy là người sáng lập Cố thị. Cả đời ông ấy đặt gia đình lên trên hết.”

Tôi im lặng.

Cố Minh Trạch tiếp tục:

“Ông ấy rất thương Tiểu Dục. Cũng luôn đối xử tốt với Tư Vũ.”

Tôi suy nghĩ một lát.

Sau đó hỏi:

Chương trước Chương tiếp
Loading...