ngày đầu tiên
Chương 14
“Vậy anh có biết vợ mình từng cãi nhau với ông ấy không?”
Cố Minh Trạch khựng lại.
Tôi nhìn anh.
“Anh không biết, đúng không?”
Anh im lặng.
Tôi tiếp tục:
“Cố tổng, tôi không nói bố anh là người xấu.”
“Nhưng nếu vợ anh thật sự từng nói những lời ấy, anh không nghĩ mình nên tìm hiểu sao?”
Cố Minh Trạch ngồi xuống.
Một lúc lâu sau, anh mới khàn giọng nói:
“Ba tháng trước, Tư Vũ từng muốn gặp luật sư.”
Tôi lập tức ngẩng đầu.
“Luật sư?”
“Đúng.”
“Để làm gì?”
“Cô ấy nói muốn sửa đổi một số giấy tờ liên quan đến tài sản.”
Tôi cảm thấy tim mình đập nhanh.
“Sau đó?”
“Sau đó cô ấy gặp tai nạn.”
Căn phòng chìm vào im lặng.
Tôi nhìn Cố Minh Trạch.
Anh nhìn tôi.
Cuối cùng, tôi chậm rãi hỏi:
“Anh có biết vợ anh sở hữu bao nhiêu cổ phần không?”
Anh đáp:
“Mười lăm phần trăm Cố thị.”
Tôi nuốt nước bọt.
“Giá trị khoảng bao nhiêu?”
Anh suy nghĩ.
“Khoảng ba tỷ tệ.”
Tôi: “…”
Ba tỷ.
Tệ.
Tôi đột nhiên cảm thấy cây xúc xích mười tám tệ của mình thật nhỏ bé.
Nhưng điều đáng sợ hơn nằm ở câu nói tiếp theo của anh.
“Nếu Tư Vũ không còn, số cổ phần ấy sẽ được xử lý theo di chúc và các quy định thừa kế.”
Tôi lập tức hỏi:
“Di chúc do ai giữ?”
Cố Minh Trạch im lặng.
Sau đó, anh chậm rãi đáp:
“Bố tôi.”
Tôi: “…”
Được rồi.
Câu chuyện bắt đầu có mùi rất không ổn.
Chương 10. Chiếc két sắt mở ra một bí mật hai mươi năm
Sáng hôm sau, tôi vừa đến công ty đã được thư ký mời lên tầng ba mươi sáu.
Tôi nhìn đồng hồ.
Tám giờ ba mươi.
Không muộn.
Không gặp trẻ lạc.
Không có cảnh sát.
Một buổi sáng hoàn hảo.
Nhưng vừa bước vào văn phòng, tôi đã nhìn thấy ba người đàn ông mặc vest đang ngồi chờ.
Một người là Cố Minh Trạch.
Một người là luật sư.
Người còn lại là một ông lão tóc bạc, ánh mắt sắc bén.
Cố Minh Trạch đứng dậy.
“Cô Tống, đây là bố tôi.”
Tôi lập tức cúi đầu.
“Chào bác!”
Ông lão nhìn tôi từ đầu đến chân.
“Cô chính là người hôm qua đã khiến cảnh sát điều cả đội đặc nhiệm?”
Tôi: “…”
Tôi cúi đầu thấp hơn.
“Dạ, nhưng đó là hiểu lầm ạ.”
Ông lão lạnh nhạt hỏi:
“Cô còn khiến con trai tôi suýt trả hai mươi triệu tiền chuộc?”
Tôi yếu ớt đáp:
“Dạ…”
“Và cô đã từ chối?”
Tôi gật đầu.
Ông lão im lặng.
Sau đó đột nhiên bật cười.
“Thú vị.”
Tôi ngẩng đầu.
Ông nhìn tôi.
“Cô có biết hai mươi triệu có thể làm được bao nhiêu chuyện không?”
Tôi suy nghĩ.
“Có thể mua rất nhiều xúc xích ạ.”
Cố Minh Trạch lập tức ho khan.
Luật sư cúi đầu.
Ông lão nhìn tôi.
Rất lâu.
Sau đó ông cười lớn.
“Ha ha ha!”
Tôi: “?”
Ông vỗ tay lên bàn.
“Được! Cô gái này thú vị!”
Tôi thở phào.
Có vẻ ông ấy không khó tính như tưởng tượng.
Nhưng ngay sau đó, ông lão đột nhiên hỏi:
“Cô Tống, cô nghĩ thế nào về chuyện con dâu tôi gặp tai nạn?”
Tôi khựng lại.
Cố Minh Trạch lập tức nhíu mày.
“Bố!”
Ông lão giơ tay.
“Bố chỉ hỏi thôi.”
Tôi nhìn ông.
Một lúc lâu sau, tôi nghiêm túc đáp:
“Cháu nghĩ cảnh sát nên điều tra.”
Ông lão mỉm cười.
“Chỉ vậy thôi?”
“Dạ.”
“Cô không nghi ngờ ai sao?”
Tôi suy nghĩ.
Sau đó thành thật nói:
“Có ạ.”
Nụ cười trên môi ông hơi khựng lại.
“Ai?”
Tôi nhìn thẳng vào mắt ông.
“Người nào không muốn chị Tư Vũ tỉnh lại.”
Căn phòng đột nhiên yên tĩnh.
Ánh mắt ông lão thay đổi.
Nhưng chỉ trong chớp mắt.
Ông lại mỉm cười.
“Cô nói rất đúng.”
Tôi gật đầu.
“Dạ. Cháu cũng thấy vậy.”
Cố Minh Trạch: “…”
Luật sư: “…”
Ông lão: “…”
Không hiểu sao tôi cảm thấy mình vừa nói một câu không nên nói.
Cuộc gặp kết thúc sau hai mươi phút.
Ông lão rời đi.
Nhưng ngay khi cửa đóng lại, Cố Minh Trạch đột nhiên quay sang tôi.
“Cô Tống.”
“Dạ?”
“Cô có nhận ra điều gì không?”
Tôi suy nghĩ.
“Bố anh rất giàu?”
Anh nhắm mắt.
“Không phải.”
“Bố anh rất thích cười?”
“Cũng không phải.”
Tôi cau mày.
“Vậy là gì?”
Cố Minh Trạch lấy từ ngăn kéo ra một tập tài liệu.