ngày đầu tiên

Chương 15



“Đây là hồ sơ về vụ t.a.i n.ạ.n của Tư Vũ.”

Tôi nhận lấy.

Bên trong có hình ảnh hiện trường.

Báo cáo kỹ thuật.

Lời khai nhân chứng.

Và một bản sao hợp đồng chuyển nhượng cổ phần.

Tôi lật đến trang cuối.

Đột nhiên khựng lại.

Trên hợp đồng có chữ ký của Hạ Tư Vũ.

Ngày ký.

Chính là ngày cô ấy gặp tai nạn.

Tôi ngẩng đầu.

“Cố tổng…”

Anh nhìn tôi.

“Ừ?”

“Anh có chắc chữ ký này là của vợ anh không?”

Anh im lặng.

Tôi chỉ vào giấy.

“Bởi vì…”

Tôi dừng lại.

“Người ký hợp đồng này viết sai tên của chính mình.”

Cố Minh Trạch lập tức đứng bật dậy.

Chương 11. Một nét bút khiến cả nhà họ Cố chao đảo

Tôi chỉ vào chữ ký.

“Anh nhìn này.”

Cố Minh Trạch cúi xuống.

Trên giấy là ba chữ Hạ Tư Vũ.

Nhìn qua hoàn toàn bình thường.

Nhưng nét cuối cùng của chữ Vũ hơi khác.

Tôi giải thích:

“Hôm qua lúc xem ảnh vợ anh, tôi thấy phía sau có một bức tranh.”

“Trên tranh có chữ ký của chị ấy.”

“Chữ Vũ trong bức tranh được viết bằng một nét nối đặc biệt.”

“Nhưng chữ ký trên hợp đồng này không có.”

Cố Minh Trạch nhìn tôi.

“Cô nhớ được cả chi tiết đó?”

Tôi gật đầu.

“Dạ.”

“Chỉ nhìn một lần?”

“Vâng.”

Anh im lặng.

Tôi vội vàng giải thích:

“Không phải tôi cố ý nhìn trộm đâu! Chỉ là hồi nhỏ mẹ tôi bắt luyện chữ rất nhiều, nên tôi có thói quen để ý nét bút.”

Cố Minh Trạch lập tức gọi luật sư.

“Đưa hợp đồng đi giám định.”

Tôi nhìn đồng hồ.

Chín giờ mười phút.

Tôi mới đi làm được bốn mươi phút.

Vậy mà đã tham gia điều tra một vụ tranh chấp tài sản trị giá hàng tỷ tệ.

Tôi bắt đầu cảm thấy mức lương mười tám nghìn tệ mỗi tháng có vẻ hơi thấp.

Nhưng chưa kịp suy nghĩ thêm, điện thoại tôi lại rung.

Một số lạ.

Tôi nhìn màn hình.

Sau đó quay sang Cố Minh Trạch.

“Cố tổng, tôi có nên nghe không?”

Anh gật đầu.

“Bật loa ngoài.”

Tôi làm theo.

Đầu dây bên kia vang lên giọng đàn ông trầm thấp.

“Tống Nhược Hề?”

“Vâng, ai đấy ạ?”

“Cô không cần biết tôi là ai.”

Tôi nhíu mày.

“Thế sao anh biết tôi?”

Đầu dây im lặng.

Sau đó người đàn ông nói:

“Cô đang xen vào chuyện không nên xen vào.”

Tôi thở dài.

“Anh là người thứ hai nói câu này rồi.”

“Cô không sợ sao?”

Tôi suy nghĩ.

“Có chứ.”

“Vậy thì tốt.”

Tôi lập tức hỏi:

“Anh có thể nói rõ tôi nên sợ chuyện gì không?”

Người đàn ông khựng lại.

“Cái gì?”

“Anh đe dọa chung chung quá. Tôi không biết phải chuẩn bị thế nào.”

“…”

“Ví dụ anh định phá xe tôi thì không cần đâu, tôi chưa mua xe.”

“…”

“Nếu anh định khiến tôi mất việc thì cũng hơi khó, vì tổng giám đốc đang ngồi ngay bên cạnh.”

“…”

“Còn nếu anh định đánh tôi, tôi xin nói trước là tôi rất yếu. Anh chỉ cần đẩy nhẹ là tôi ngã, nên đừng dùng sức quá.”

Cố Minh Trạch lập tức đưa tay che mặt.

Đầu dây bên kia vang lên tiếng thở nặng nề.

“Tống Nhược Hề!”

Tôi giật mình.

“Dạ!”

“CÔ CÓ THỂ NGHIÊM TÚC MỘT CHÚT KHÔNG?”

Tôi lập tức ngồi thẳng.

“Được ạ.”

“…”

“Vậy anh nói tiếp đi.”

Người đàn ông im lặng rất lâu.

Cuối cùng, anh ta nghiến răng:

“Tối nay tám giờ, đến nhà kho số bảy ở khu công nghiệp phía Tây. Đi một mình.”

Tôi lập tức hỏi:

“Có trả tiền tăng ca không?”

Tít.

Cuộc gọi kết thúc.

Tôi nhìn điện thoại.

Rồi nhìn Cố Minh Trạch.

“Anh ấy lại cúp máy rồi.”

Cố Minh Trạch nhìn tôi bằng ánh mắt không thể diễn tả.

Sau đó, anh chậm rãi nói:

“Cô Tống.”

“Dạ?”

“Tôi bắt đầu hiểu tại sao bố cô muốn cô ít nói.”

Tôi: “…”

Nhưng đúng lúc ấy, thư ký đột nhiên lên tiếng.

“Cố tổng, cuộc gọi vừa rồi đã được ghi lại.”

Anh ta đặt máy tính bảng xuống bàn.

“Chúng tôi còn phát hiện một chuyện.”

Cố Minh Trạch nhìn màn hình.

“Chuyện gì?”

Thư ký hít sâu.

“Số điện thoại này từng xuất hiện trong hồ sơ liên lạc của Trần Khải.”

Tôi ngẩng đầu.

“Người tài xế cũ?”

“Đúng.”

Cố Minh Trạch lập tức đứng dậy.

“Liên hệ cảnh sát.”

Tôi nhìn hai người.

Một suy nghĩ chợt lóe lên.

“Khoan đã.”

Cố Minh Trạch quay đầu.

“Sao?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...