ngày đầu tiên

Chương 16



Tôi chậm rãi hỏi:

“Nếu Trần Khải muốn gặp tôi, tại sao anh ta không trực tiếp nói tên?”

Không ai trả lời.

Tôi tiếp tục:

“Có phải vì anh ta sợ chúng ta nhận ra giọng không?”

Thư ký khựng lại.

Cố Minh Trạch nhìn tôi.

Tôi suy nghĩ thêm.

“Nhưng nếu đã sợ bị nhận ra, tại sao lại dùng số điện thoại từng liên lạc với mình?”

Căn phòng im lặng.

Một lúc lâu sau, Cố Minh Trạch chậm rãi nói:

“Bởi vì…”

Tôi tiếp lời:

“Có người muốn chúng ta nghĩ rằng người gọi là Trần Khải.”

Ánh mắt anh lập tức thay đổi.

Và đúng lúc ấy.

Một tin nhắn xuất hiện trên điện thoại tôi.

Chỉ có một câu.

“Đừng tin Cố Minh Trạch.”

Chương 12. Người gửi tin nhắn đã ch//ết từ ba tháng trước

Tôi nhìn dòng chữ trên màn hình.

Rồi nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt.

Cố Minh Trạch nhận ra vẻ khác thường.

“Ai nhắn vậy?”

Tôi đưa điện thoại cho anh.

Anh đọc xong, sắc mặt lập tức trầm xuống.

“Kiểm tra số này.”

Thư ký nhanh chóng thao tác.

Vài phút sau, anh ta ngẩng đầu.

“Cố tổng…”

“Có kết quả rồi?”

“Có.”

“Là ai?”

Thư ký nuốt nước bọt.

“Số điện thoại này đứng tên một người phụ nữ.”

Tôi hỏi:

“Ai vậy?”

Anh ta nhìn Cố Minh Trạch.

“Hạ Tư Vũ.”

Căn phòng lập tức yên tĩnh.

Tôi cảm thấy toàn thân lạnh buốt.

Hạ Tư Vũ.

Người phụ nữ đang hôn mê trong bệnh viện.

Không thể nói.

Không thể đi lại.

Thậm chí không thể tự mở mắt.

Vậy mà số điện thoại đứng tên cô ấy vừa gửi cho tôi một tin nhắn.

Cố Minh Trạch giật lấy điện thoại.

“Không thể nào!”

Tôi vội vàng nói:

“Anh bình tĩnh! Số điện thoại có thể bị người khác sử dụng mà!”

Anh nhìn tôi.

Tôi tiếp tục:

“Chị ấy vẫn còn sống. Có người dùng số của chị ấy cũng không có gì kỳ lạ.”

Thư ký lập tức gật đầu.

“Đúng vậy. Chúng ta cần xác minh thiết bị và người sử dụng.”

Cố Minh Trạch hít sâu.

Sau đó, anh lấy điện thoại riêng gọi cho bệnh viện.

“Tình trạng của Tư Vũ thế nào?”

Đầu dây bên kia trả lời.

Anh nghe rất lâu.

Cuối cùng mới thở phào.

“Được. Tăng cường bảo vệ, không cho người không có phận sự vào.”

Tôi nhìn anh.

“Chị ấy vẫn ổn chứ?”

Anh gật đầu.

“Ổn.”

Tôi cũng thở phào.

Nhưng ngay lúc ấy, điện thoại tôi lại rung.

Vẫn số vừa rồi.

Lần này là một bức ảnh.

Tôi mở ra.

Trong ảnh là một chiếc vòng tay bạc.

Bên cạnh có một mảnh giấy.

Trên giấy viết:

“Muốn biết sự thật, hãy hỏi mẹ của cô.”

Tôi sững người.

Mẹ tôi?

Tại sao chuyện nhà họ Cố lại liên quan đến mẹ tôi?

Tôi lập tức gọi điện về nhà.

Mẹ bắt máy rất nhanh.

“Alo, Nhược Hề?”

“Mẹ!”

“Sao thế?”

“Con muốn hỏi mẹ một chuyện.”

Đầu dây bên kia im lặng.

Sau đó mẹ tôi thở dài.

“Lại gây chuyện gì nữa?”

Tôi: “…”

“Mẹ, lần này con thật sự nghiêm túc!”

“Được rồi, nói đi.”

Tôi hít sâu.

“Mẹ có quen người tên Hạ Tư Vũ không?”

Không có tiếng trả lời.

Tôi tưởng tín hiệu bị mất.

“Mẹ?”

Vẫn im lặng.

“Mẹ nghe thấy không?”

Rất lâu sau.

Giọng mẹ tôi mới vang lên.

Nhưng lần này, bà không còn vẻ bất lực thường ngày.

Giọng bà run rẩy.

“Nhược Hề…”

“Dạ?”

“Con vừa nhắc đến ai?”

“Hạ Tư Vũ.”

Một tiếng động mạnh vang lên.

Giống như có thứ gì đó rơi xuống đất.

Tôi hoảng hốt.

“Mẹ!”

Mẹ tôi hít thở gấp.

Sau đó bà hỏi một câu khiến tôi hoàn toàn sững sờ.

“Con đã gặp con bé rồi sao?”

Tôi ngẩn người.

“Mẹ biết chị ấy thật à?”

Mẹ tôi không trả lời.

Bà chỉ hỏi:

“Nhược Hề, hiện giờ con đang ở đâu?”

“Ở công ty.”

“Có ai bên cạnh không?”

Tôi nhìn Cố Minh Trạch.

“Có tổng giám đốc.”

Mẹ tôi lập tức hỏi:

“Có phải họ Cố không?”

Tôi lạnh cả người.

“Sao mẹ biết?”

Đầu dây bên kia vang lên tiếng khóc nghẹn.

Rất lâu sau, mẹ mới nói:

“Nhược Hề, con nghe mẹ.”

“Đừng tin bất kỳ ai trong nhà họ Cố.”

Tôi nhìn Cố Minh Trạch.

Anh cũng đang nhìn tôi.

Mẹ tôi tiếp tục:

“Và tuyệt đối đừng để họ biết…”

Bà dừng lại.

Tôi nín thở.

“Biết chuyện gì?”

Giọng mẹ tôi run lên.

“Rằng con mới là người đáng lẽ phải mang họ Hạ.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...