ngày đầu tiên
Chương 17
Chương 13. Tôi bỗng dưng có thêm một thân phận
Tôi đứng bất động.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Sau đó tôi bật cười.
“Mẹ ơi, mẹ đùa con à?”
Không có tiếng cười đáp lại.
Tôi lập tức cảm thấy không ổn.
“Mẹ?”
Bà khàn giọng:
“Con về nhà ngay.”
Tôi nhìn đồng hồ.
Mười giờ mười lăm.
Tôi mới đi làm chưa được hai tiếng.
Nếu bây giờ xin nghỉ…
Tôi yếu ớt hỏi:
“Mẹ ơi, chuyện này có gấp không?”
Mẹ tôi gần như hét lên:
“RẤT GẤP!”
Tôi giật mình.
“Dạ!”
Cúp máy, tôi quay sang Cố Minh Trạch.
Anh nhìn tôi.
“Tôi nghe thấy rồi.”
Tôi: “…”
Tôi cúi đầu.
“Cố tổng, tôi có thể xin nghỉ nửa ngày không?”
Anh im lặng.
Sau đó gật đầu.
“Tôi đưa cô về.”
Tôi lập tức xua tay.
“Không cần đâu! Tôi tự đi được!”
Anh nhìn tôi.
“Chuyện này có thể liên quan đến gia đình tôi.”
Tôi khựng lại.
Anh tiếp tục:
“Và có thể cô đang gặp nguy hiểm.”
Tôi suy nghĩ.
Sau đó nghiêm túc hỏi:
“Vậy tiền taxi công ty có thanh toán không?”
Cố Minh Trạch: “…”
Anh nhắm mắt.
“Có.”
Tôi lập tức gật đầu.
“Vậy đi thôi!”
Một giờ sau.
Chúng tôi đến nhà bố mẹ tôi.
Đó là một căn hộ bình thường trong khu dân cư cũ.
Tôi vừa mở cửa đã nhìn thấy bố đang ngồi trên ghế.
Sắc mặt ông vô cùng nghiêm trọng.
Mẹ đứng bên cạnh.
Đôi mắt đỏ hoe.
Tôi lập tức chạy tới.
“Mẹ!”
Bà ôm c.h.ặ.t lấy tôi.
Rất lâu không buông.
Tôi bắt đầu hoảng.
“Mẹ, rốt cuộc có chuyện gì vậy?”
Bà nhìn tôi.
Sau đó nhìn người đàn ông đứng phía sau.
“Cậu là Cố Minh Trạch?”
Anh gật đầu.
“Cháu chào cô.”
Mẹ tôi không đáp.
Bà chỉ lạnh lùng nói:
“Cậu ra ngoài trước đi.”
Tôi giật mình.
“Mẹ!”
Cố Minh Trạch nhìn tôi.
Sau đó bình tĩnh đáp:
“Được.”
Anh bước ra ngoài.
Cánh cửa đóng lại.
Mẹ tôi lập tức nắm tay tôi.
“Nhược Hề, mẹ có chuyện phải nói.”
Tôi nuốt nước bọt.
“Dạ.”
Bà lấy từ ngăn kéo ra một chiếc hộp gỗ cũ.
Bên trong có một bức ảnh.
Hai người phụ nữ trẻ đứng cạnh nhau.
Một người là mẹ tôi.
Người còn lại có gương mặt rất giống Hạ Tư Vũ.
Tôi ngẩn người.
“Mẹ, đây là ai?”
Mẹ tôi chậm rãi đáp:
“Đây là Hạ Thanh Lan.”
“Bạn mẹ ạ?”
Bà lắc đầu.
“Là chị gái ruột của mẹ.”
Tôi sững sờ.
Mẹ tôi tiếp tục:
“Và là mẹ ruột của Hạ Tư Vũ.”
Tôi: “…”
Tôi nhìn bức ảnh.
Rồi nhìn mẹ.
Một lúc lâu sau mới hỏi:
“Vậy… chị Tư Vũ là chị họ con?”
Mẹ tôi gật đầu.
Tôi cảm thấy đầu óc quay cuồng.
Nhưng bà còn chưa nói hết.
“Hai mươi ba năm trước, nhà họ Hạ xảy ra một biến cố.”
“Ông ngoại con từng sở hữu một tập đoàn lớn.”
“Nhưng sau khi ông qua đời, quyền quản lý tài sản rơi vào tay một số người trong gia đình.”
“Chị gái mẹ phát hiện có người làm giả giấy tờ để chiếm đoạt cổ phần.”
Tôi nín thở.
“Sau đó?”
Mẹ tôi nhìn bức ảnh.
“Chị ấy định tố cáo.”
“Nhưng chưa kịp làm gì, chị ấy đã gặp tai nạn.”
Tôi lạnh cả người.
Lại tai nạn.
Tại sao gia đình này cứ mỗi lần có người định nói ra bí mật là lại gặp tai nạn?
Mẹ tôi tiếp tục:
“Trước khi xảy ra chuyện, chị ấy giao cho mẹ một chiếc vòng bạc.”
Tôi lập tức nhớ đến bức ảnh trong tin nhắn.
“Vòng bạc?”
Mẹ gật đầu.
Bà mở ngăn bí mật dưới đáy hộp.
Lấy ra một chiếc vòng tay.
Tôi nhìn nó.
Hoàn toàn giống chiếc vòng trong ảnh.
Mẹ tôi khàn giọng:
“Chị ấy nói, nếu một ngày nhà họ Hạ xảy ra chuyện, hãy dùng chiếc vòng này để tìm lại những gì thuộc về con cháu.”
Tôi run rẩy hỏi:
“Vậy tại sao mẹ chưa từng nói với con?”
Bà nhìn tôi.
Ánh mắt đầy đau đớn.
“Vì mẹ không muốn con bị cuốn vào chuyện đó.”
Tôi im lặng.
Mẹ tiếp tục:
“Nhưng bây giờ…”
Bà siết c.h.ặ.t chiếc vòng.
“Có lẽ họ đã tìm đến con.”
Đúng lúc ấy.
Chuông cửa vang lên.
Bố tôi đứng dậy.
“Ai đấy?”
Ngoài cửa vang lên giọng đàn ông trầm thấp.
“Tôi là Cố Minh Trạch.”
“Có chuyện khẩn cấp.”
Bố mở cửa.
Cố Minh Trạch đứng bên ngoài.
Sắc mặt anh trắng bệch.
Anh nhìn tôi.
Sau đó nói:
“Cô Tống.”
“Dạ?”
“Bệnh viện vừa gọi.”