ngày đầu tiên
Chương 18
Tim tôi đột nhiên thắt lại.
“Hạ Tư Vũ sao rồi?”
Anh nhìn tôi.
Đôi mắt đỏ hoe.
“Cô ấy tỉnh rồi.”
Chương 14. Người phụ nữ tỉnh lại và câu nói đầu tiên
Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ vui mừng đến mức bật khóc vì một người chỉ mới biết qua ảnh.
Nhưng khi nghe tin Hạ Tư Vũ tỉnh lại, tôi thực sự không kìm được.
Mẹ tôi cũng đứng bật dậy.
“Con bé tỉnh rồi?”
Cố Minh Trạch gật đầu.
“Bác sĩ nói cô ấy đã có phản ứng tỉnh táo, nhưng vẫn rất yếu.”
Mẹ tôi lập tức ôm n.g.ự.c.
Nước mắt trào ra.
Tôi vội vàng đỡ bà.
“Mẹ!”
Bà nắm tay tôi.
“Nhược Hề, mẹ muốn gặp con bé.”
Tôi nhìn Cố Minh Trạch.
Anh gật đầu.
“Cháu sẽ sắp xếp.”
Một giờ sau.
Chúng tôi đến bệnh viện.
Bánh Bao đang đứng trước phòng bệnh.
Vừa nhìn thấy tôi, thằng bé lập tức chạy tới.
“Chị!”
Tôi ôm lấy nó.
“Mẹ em tỉnh rồi!”
Thằng bé gật đầu liên tục.
Đôi mắt đỏ hoe.
“Con biết!”
“Con vừa nghe mẹ gọi tên con!”
Tôi xoa đầu nó.
“Giỏi quá.”
Bánh Bao nắm tay tôi.
“Chị ơi, mẹ muốn gặp chị.”
Tôi ngẩn người.
“Gặp chị?”
“Dạ.”
Tôi nhìn Cố Minh Trạch.
Anh cũng có vẻ ngạc nhiên.
Nhưng vẫn đưa tôi vào phòng bệnh.
Hạ Tư Vũ nằm trên giường.
Gương mặt gầy đi rất nhiều.
Đôi môi nhợt nhạt.
Nhưng đôi mắt đã mở.
Khi nhìn thấy tôi, cô ấy lập tức kích động.
Bàn tay run rẩy đưa lên.
Tôi vội vàng bước tới.
“Chị Tư Vũ…”
Cô ấy nhìn tôi.
Nước mắt chảy xuống.
Rất lâu sau, cô ấy mới khó nhọc nói:
“Nhược…”
Tôi cúi xuống.
“Chị nói gì?”
Cô ấy nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi.
“Nhược Hề…”
Tôi hoàn toàn sững sờ.
“Chị biết em?”
Hạ Tư Vũ gật đầu.
Cố Minh Trạch lập tức bước tới.
“Tư Vũ, em đừng kích động.”
Nhưng cô ấy không nhìn chồng.
Cô ấy chỉ nhìn tôi.
Sau đó, dùng toàn bộ sức lực nói ra một câu.
“Đừng… đưa… vòng… cho… ông ấy…”
Tôi lạnh cả người.
“Ông ấy là ai?”
Hạ Tư Vũ run rẩy.
Nước mắt không ngừng rơi.
Tôi cúi sát hơn.
“Chị nói đi!”
Cô ấy nhìn ra phía cửa.
Ánh mắt tràn đầy sợ hãi.
Rồi khàn giọng:
“Cố…”
Cánh cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra.
Một giọng nói già nua vang lên.
“Tư Vũ tỉnh rồi sao?”
Tôi quay phắt đầu.
Cố lão gia đang đứng trước cửa.
Trên tay ông cầm một bó hoa trắng.
Nụ cười hiền từ.
Ánh mắt dịu dàng.
Nhưng ngay khi nhìn thấy ông, Hạ Tư Vũ lập tức run bần bật.
Bàn tay cô ấy siết c.h.ặ.t lấy tôi.
Tôi cảm nhận rõ sự sợ hãi ấy.
Cố Minh Trạch bước tới.
“Bố, bác sĩ nói Tư Vũ cần nghỉ ngơi.”
Ông lão gật đầu.
“Bố chỉ muốn nhìn con bé một chút.”
Tôi nhìn Hạ Tư Vũ.
Cô ấy đang cố lắc đầu.
Rất nhẹ.
Nhưng vô cùng kiên quyết.
Tôi lập tức đứng dậy.
“Bác Cố.”
Ông nhìn tôi.
“Sao?”
Tôi mỉm cười.
“Chị Tư Vũ vừa tỉnh, bác sĩ dặn không được để bệnh nhân xúc động.”
Ông gật đầu.
“Đúng vậy.”
Tôi tiếp tục:
“Vậy bác có thể ra ngoài trước không ạ?”
Không khí lập tức đông cứng.
Cố Minh Trạch nhìn tôi.
Ông lão cũng nhìn tôi.
Một lúc lâu sau, ông chậm rãi hỏi:
“Cô đang đuổi tôi?”
Tôi vội vàng lắc đầu.
“Không ạ!”
Ông hơi dịu mặt.
Nhưng tôi lập tức bổ sung:
“Cháu chỉ đang mời bác ra ngoài thôi. Nếu bác không đi thì mới phải đuổi.”
Cố Minh Trạch: “…”
Mẹ tôi: “…”
Bánh Bao: “…”
Ông lão nhìn tôi.
Nụ cười trên môi dần biến mất.
Nhưng cuối cùng, ông vẫn quay người.
“Được.”
Trước khi rời đi, ông nhìn Hạ Tư Vũ.
Ánh mắt ấy khiến tôi lạnh sống lưng.
Bởi vì trong một khoảnh khắc.
Tôi cảm thấy ông không hề giống người ông đang lo lắng cho cháu dâu.
Mà giống một người vừa phát hiện bí mật của mình sắp bị phơi bày.
Chương 15. Một lời nói dối kéo dài hai mươi ba năm
Sau khi Cố lão gia rời đi, Hạ Tư Vũ mới dần bình tĩnh.
Bác sĩ kiểm tra lại tình trạng của cô ấy.
Xác nhận cô ấy có thể giao tiếp ngắn.
Nhưng không được nói quá nhiều.
Cố Minh Trạch ngồi bên giường.
“Tư Vũ, anh ở đây.”
Cô ấy nhìn anh.
Ánh mắt rất phức tạp.
Sau đó, cô ấy quay sang mẹ tôi.
“Dì…”
Mẹ tôi lập tức bật khóc.