ngày đầu tiên

Chương 19



“Tư Vũ!”

Hai người nắm tay nhau.

Không ai nói được lời nào.

Tôi đứng bên cạnh, cảm thấy mình giống như một người vừa vô tình mở cánh cửa dẫn đến quá khứ.

Một lúc lâu sau, Hạ Tư Vũ mới nhìn tôi.

“Em…”

Tôi cúi xuống.

“Dạ?”

“Vòng…”

Tôi lập tức hiểu.

Tôi lấy chiếc vòng bạc từ túi xách.

Hạ Tư Vũ nhìn nó.

Nước mắt lại trào ra.

Cô ấy khẽ gật đầu.

Sau đó thì thầm:

“Đúng rồi…”

Tôi hỏi:

“Chiếc vòng này có gì đặc biệt?”

Hạ Tư Vũ nhắm mắt.

Rất lâu sau, cô ấy mới nói:

“Bên trong…”

Tôi nhìn chiếc vòng.

“Bên trong?”

“Có… thứ…”

Tôi lập tức đưa cho Cố Minh Trạch.

Anh kiểm tra.

Chiếc vòng trông hoàn toàn bình thường.

Nhưng ở mặt trong có một đường ghép rất nhỏ.

Anh thử xoay nhẹ.

Một tiếng tách vang lên.

Chiếc vòng mở ra.

Bên trong là một mảnh kim loại cực mỏng.

Tôi tròn mắt.

“Trời ơi!”

Cố Minh Trạch lấy nó ra.

Đó là một thiết bị lưu trữ dữ liệu đời cũ, được bọc kín.

Tôi ngẩn người.

“Đây là gì?”

Mẹ tôi lắc đầu.

“Dì cũng không biết.”

Hạ Tư Vũ nhìn thiết bị.

Giọng yếu ớt:

“Bằng chứng…”

Cố Minh Trạch lập tức gọi chuyên gia kỹ thuật.

Nhưng trước khi anh kịp rời phòng, Hạ Tư Vũ đột nhiên nắm tay anh.

“Minh Trạch…”

Anh quay lại.

“Anh đây.”

Cô ấy nhìn anh.

Nước mắt lăn xuống.

“Anh… phải… tin em…”

Anh cúi xuống.

“Anh tin.”

Cô ấy lắc đầu.

“Bố anh…”

Cố Minh Trạch cứng đờ.

Hạ Tư Vũ dùng hết sức nói:

“Ông ấy… biết…”

“Biết chuyện gì?”

Cô ấy nhìn tôi.

Rồi nhìn mẹ tôi.

Cuối cùng, cô ấy thốt ra:

“Tai nạn… của mẹ em…”

Tôi sững sờ.

Mẹ em?

Tức là Hạ Thanh Lan.

Người đã gặp t.a.i n.ạ.n hơn hai mươi năm trước.

Hạ Tư Vũ tiếp tục:

“Không phải… tai nạn…”

Căn phòng im phăng phắc.

Cố Minh Trạch đứng bất động.

Tôi cảm thấy từng sợi tóc trên đầu dựng đứng.

Hai mươi ba năm.

Một vụ tai nạn.

Ba tháng trước.

Một vụ t.a.i n.ạ.n khác.

Cùng một gia đình.

Cùng một bí mật.

Và cùng một người đàn ông xuất hiện ở trung tâm mọi chuyện.

Tôi chậm rãi quay sang Cố Minh Trạch.

Anh nhìn tôi.

Không ai nói gì.

Nhưng cả hai đều hiểu.

Chúng tôi vừa chạm đến một sự thật mà có người đã cố che giấu suốt hơn hai thập kỷ.

Chương 16. Bữa tiệc sinh nhật biến thành phiên tòa

Ba ngày sau.

Cố lão gia tổ chức một bữa tiệc lớn tại biệt thự.

Danh nghĩa là mừng Hạ Tư Vũ tỉnh lại.

Nhưng tôi biết.

Đó không phải mục đích thật sự.

Bởi vì ngay sáng hôm ấy, Cố Minh Trạch đã gọi tôi lên văn phòng.

“Cô Tống, tối nay tôi muốn cô đi cùng.”

Tôi lập tức hỏi:

“Có tính tăng ca không?”

Anh nhìn tôi.

“Có.”

“Gấp rưỡi?”

“Gấp đôi.”

Tôi lập tức đứng thẳng.

“Cố tổng, anh cần tôi làm gì?”

Anh lấy ra một chiếc hộp.

Bên trong là thiết bị lưu trữ được tìm thấy trong vòng bạc.

“Chúng tôi đã khôi phục được dữ liệu.”

Tôi nín thở.

“Có gì bên trong?”

Anh nhìn tôi.

“Các hợp đồng chuyển nhượng cổ phần giả.”

“Bản ghi giao dịch ngân hàng.”

“Và một đoạn ghi âm.”

Tôi lập tức hỏi:

“Ghi âm gì?”

Cố Minh Trạch im lặng.

Sau đó mở máy tính.

Một giọng đàn ông vang lên.

“Chỉ cần Thanh Lan không còn khả năng ra tòa, chuyện này sẽ kết thúc.”

Tôi lạnh cả người.

Giọng nói ấy.

Tôi đã nghe.

Chính là giọng Cố lão gia.

Nhưng chưa hết.

Một giọng phụ nữ khác vang lên.

“Ông chắc chắn chứ?”

Giọng Cố lão gia đáp:

“Cô chỉ cần làm đúng những gì đã thỏa thuận.”

Tôi nhìn Cố Minh Trạch.

Anh ngồi bất động.

Sắc mặt trắng bệch.

Tôi không biết nên an ủi thế nào.

Cuối cùng, tôi chỉ nói:

“Cố tổng…”

Anh ngẩng đầu.

“Ừ?”

“Anh có muốn ăn xúc xích không?”

Anh: “…”

Tôi nghiêm túc giải thích:

“Mỗi lần buồn, tôi ăn xúc xích là thấy khá hơn.”

Cố Minh Trạch nhìn tôi rất lâu.

Sau đó bật cười.

Nhưng nụ cười ấy đầy chua chát.

“Cảm ơn cô.”

Tôi gật đầu.

“Không có gì.”

Anh nhìn đoạn ghi âm.

Rất lâu sau mới nói:

“Tối nay, tôi sẽ hỏi bố tôi mọi chuyện.”

Tôi khựng lại.

“Anh định đối chất trước mặt mọi người?”

Anh gật đầu.

Tôi suy nghĩ.

Sau đó hỏi:

“Cảnh sát biết chưa?”

“Biết rồi.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...