ngày đầu tiên

Chương 20



“Bằng chứng đã được sao lưu chưa?”

“Rồi.”

“Anh có chắc mọi người trong bữa tiệc đều an toàn không?”

Cố Minh Trạch nhìn tôi.

Ánh mắt anh dần thay đổi.

“Cô đang lo cho tôi?”

Tôi lập tức gật đầu.

“Đương nhiên!”

Anh hơi sững sờ.

Nhưng tôi tiếp tục:

“Nếu anh xảy ra chuyện, ai trả lương tháng này cho tôi?”

Cố Minh Trạch: “…”

Anh đưa tay xoa trán.

“Tôi sẽ cố sống đến ngày phát lương.”

Tôi thở phào.

“Vậy thì tốt.”

Tối hôm ấy.

Biệt thự nhà họ Cố sáng rực ánh đèn.

Khách khứa đông đủ.

Các cổ đông lớn.

Đối tác kinh doanh.

Người thân trong gia đình.

Tất cả đều có mặt.

Tôi mặc một chiếc váy màu xanh nhạt do thư ký chuẩn bị.

Vừa bước vào, đã nghe thấy tiếng xì xào.

“Đó chẳng phải cô gái trong vụ bắt cóc sao?”

“Nghe nói cô ta được Cố tổng đặc biệt coi trọng.”

“Có người bảo cô ta là chuyên gia điều tra.”

Tôi: “…”

Tôi chỉ là nhân viên mới thôi mà!

Sao mọi người cứ thích nâng cấp nghề nghiệp của tôi vậy?

Đúng lúc ấy, Cố lão gia bước lên sân khấu.

Ông mỉm cười.

“Cảm ơn mọi người đã đến.”

Tiếng vỗ tay vang lên.

Ông tiếp tục:

“Hôm nay là ngày vui của gia đình họ Cố.”

“Con dâu tôi đã tỉnh lại.”

“Cháu trai tôi bình an trở về.”

“Và tập đoàn Cố thị sắp bước sang một giai đoạn phát triển mới.”

Tôi đứng bên cạnh Cố Minh Trạch.

Nhìn nụ cười trên mặt ông.

Không hiểu sao cảm thấy lạnh sống lưng.

Ông lão nâng ly.

“Nhân dịp này, tôi cũng muốn công bố một quyết định.”

Cả hội trường im lặng.

Ông nhìn Cố Minh Trạch.

Sau đó chậm rãi nói:

“Từ hôm nay, tôi sẽ chính thức chuyển giao quyền điều hành tập đoàn cho con trai.”

Tiếng vỗ tay lập tức vang lên.

Tôi ngẩn người.

Cố Minh Trạch cũng khựng lại.

Rõ ràng anh không biết trước chuyện này.

Cố lão gia mỉm cười.

“Minh Trạch, lên đây.”

Anh đứng bất động.

Một lúc lâu sau mới bước lên.

Ông lão đưa cho anh một tập tài liệu.

“Chỉ cần ký vào đây.”

Tôi nhìn tập giấy.

Tim đột nhiên đập mạnh.

Không hiểu sao tôi nhớ đến lời Bánh Bao.

“Mẹ cãi nhau với ông nội vì không chịu ký giấy.”

Tôi lập tức bước lên một bước.

“Khoan đã!”

Cả hội trường quay sang.

Cố Minh Trạch nhìn tôi.

Cố lão gia cũng nhìn tôi.

Ông hơi nhíu mày.

“Cô Tống?”

Tôi hít sâu.

Sau đó nghiêm túc hỏi:

“Bác Cố, cháu có thể xem giấy tờ trước không?”

Cả hội trường lập tức xôn xao.

Ông lão nhìn tôi.

“Cô có tư cách gì?”

Tôi khựng lại.

Đúng rồi.

Tôi có tư cách gì?

Tôi chỉ là nhân viên mới.

Không phải cổ đông.

Không phải luật sư.

Cũng chẳng phải người nhà họ Cố.

Nhưng đúng lúc ấy, một giọng phụ nữ vang lên từ phía cửa.

“Cô ấy có tư cách.”

Tất cả quay đầu.

Hạ Tư Vũ đang ngồi trên xe lăn.

Bên cạnh là mẹ tôi.

Cô ấy nhìn thẳng Cố lão gia.

Sau đó chậm rãi nói:

“Bởi vì cô ấy là người thừa kế hợp pháp của phần tài sản mà các người đã chiếm đoạt.”

Cả hội trường lập tức náo loạn.

Tôi: “???”

Khoan đã.

Tôi chỉ đến đây để nhận tiền tăng ca thôi mà!

Sao tự nhiên lại biến thành người thừa kế rồi?

Chương 17. Cô gái nghèo và ba tỷ tệ từ trên trời rơi xuống

Tôi đứng ch//ết lặng.

Một lúc lâu sau mới quay sang mẹ.

“Mẹ?”

Mẹ tôi nhìn tôi.

Ánh mắt đầy áy náy.

“Nhược Hề, mẹ xin lỗi.”

Tôi lập tức hoảng.

“Mẹ xin lỗi chuyện gì?”

Bà không trả lời.

Hạ Tư Vũ nhìn tôi.

Sau đó nhìn mọi người.

“Hai mươi ba năm trước, ông ngoại tôi đã lập di chúc.”

“Trong đó, một phần cổ phần được để lại cho hai người con gái.”

“Mẹ tôi, Hạ Thanh Lan.”

“Và dì tôi, Tống Thanh Mai.”

Tôi ngẩn người.

Tống Thanh Mai.

Chính là mẹ tôi.

Hạ Tư Vũ tiếp tục:

“Nhưng sau khi ông qua đời, một số người đã làm giả giấy tờ chuyển nhượng.”

“Phần tài sản thuộc về dì tôi bị chuyển sang công ty do Cố lão gia kiểm soát.”

Cả hội trường xôn xao.

Cố lão gia lạnh mặt.

“Tư Vũ, cháu vừa tỉnh lại, không nên nghe lời người ngoài.”

Hạ Tư Vũ nhìn ông.

“Người ngoài?”

Cô ấy bật cười.

“Ông gọi dì ruột tôi là người ngoài?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...