ngày đầu tiên

Chương 21



Cố lão gia im lặng.

Hạ Tư Vũ tiếp tục:

“Ông có muốn tôi phát đoạn ghi âm năm ấy không?”

Sắc mặt ông lập tức thay đổi.

Nhưng chỉ một thoáng.

Ông lạnh lùng đáp:

“Cháu có chứng cứ thì cứ đưa ra.”

Cố Minh Trạch bước lên.

Anh lấy điều khiển.

Màn hình lớn phía sau sân khấu sáng lên.

Một loạt tài liệu xuất hiện.

Hợp đồng giả.

Giao dịch ngân hàng.

Bản giám định chữ ký.

Và đoạn ghi âm đã được khôi phục.

Giọng Cố lão gia vang khắp hội trường.

“Chỉ cần Thanh Lan không còn khả năng ra tòa, chuyện này sẽ kết thúc.”

Không khí lập tức đông cứng.

Tôi nhìn ông lão.

Lần đầu tiên, nụ cười trên mặt ông hoàn toàn biến mất.

Nhưng ông không hoảng loạn.

Ngược lại.

Ông bật cười.

“Chỉ dựa vào một đoạn ghi âm cũ mà các người muốn kết tội tôi?”

Cố Minh Trạch nhìn bố.

“Bố.”

Ông quay sang.

“Con cũng nghi ngờ bố?”

Cố Minh Trạch siết c.h.ặ.t t.a.y.

“Con chỉ muốn biết sự thật.”

Ông lão cười lạnh.

“Sự thật?”

“Con có biết ai đã xây dựng tập đoàn này không?”

“Con có biết bố phải hy sinh bao nhiêu để có ngày hôm nay không?”

Cố Minh Trạch nhìn ông.

“Con biết.”

“Vậy con còn…”

“Nhưng con không thể chấp nhận việc bố làm hại người khác.”

Cố lão gia khựng lại.

Cả hội trường im phăng phắc.

Một lúc lâu sau, ông chậm rãi nói:

“Minh Trạch.”

“Con đang chọn người ngoài thay vì bố ruột?”

Cố Minh Trạch nhìn Hạ Tư Vũ.

Rồi nhìn Bánh Bao.

Cuối cùng, anh đáp:

“Con đang chọn sự thật.”

Tôi đứng bên cạnh.

Không hiểu sao cảm thấy hơi xúc động.

Nhưng đúng lúc ấy, một người đàn ông bất ngờ lao lên sân khấu.

Trần Khải.

Người tài xế cũ.

Anh ta chỉ thẳng vào Cố lão gia.

“Chính ông ta!”

Cả hội trường náo loạn.

Trần Khải hét lớn:

“Ba tháng trước, chính ông ta bảo tôi thay đổi lịch trình của phu nhân!”

“Ông ta nói chỉ cần làm theo, tôi sẽ được trả một khoản tiền lớn!”

Cố lão gia tái mặt.

“Cậu nói bậy!”

Trần Khải cười lạnh.

“Tôi có ghi âm!”

Ông lão lập tức nhìn quanh.

Ánh mắt đầy hoảng loạn.

Và đúng lúc ấy.

Cửa hội trường mở ra.

Một nhóm cảnh sát bước vào.

Viên cảnh sát lớn tuổi hôm trước xuất hiện.

Ông nhìn Cố lão gia.

“Ông Cố, chúng tôi cần mời ông về làm việc để điều tra những tình tiết liên quan.”

Cố lão gia đứng bất động.

Rất lâu sau, ông bật cười.

Một tiếng cười khô khốc.

“Các người tưởng chỉ như vậy là kết thúc sao?”

Tôi đột nhiên cảm thấy không ổn.

Ông nhìn thẳng vào tôi.

“Tống Nhược Hề.”

Tôi giật mình.

“Dạ?”

Ông chậm rãi nói:

“Cô nghĩ mình là người thừa kế thật sao?”

Tôi ngẩn người.

Ông cười lạnh.

“Cô có biết tại sao mẹ cô phải giấu thân phận suốt hai mươi ba năm không?”

Mẹ tôi lập tức tái mặt.

“Ông im đi!”

Nhưng ông lão vẫn tiếp tục:

“Bởi vì nếu thân phận thật của cô bị công khai…”

Ông dừng lại.

Nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ.

“Người đầu tiên muốn cô biến mất sẽ không phải tôi.”

Tôi lạnh cả người.

“Vậy là ai?”

Ông lão mỉm cười.

“Là người đã sinh ra cô.”

Chương 18. Bố tôi không phải bố ruột?

Tôi cảm thấy toàn bộ âm thanh xung quanh đột nhiên biến mất.

Người đã sinh ra tôi?

Tôi quay sang mẹ.

Bà đứng bất động.

Sắc mặt trắng bệch.

“Mẹ…”

Bà nhìn tôi.

Nước mắt không ngừng rơi.

Tôi chậm rãi hỏi:

“Ông ấy đang nói gì vậy?”

Mẹ tôi không trả lời.

Bố tôi bước tới.

Ông nắm tay mẹ.

Sau đó nhìn Cố lão gia.

“Ông đã hứa sẽ không nhắc đến chuyện này.”

Cố lão gia bật cười.

“Lời hứa?”

“Ông nghĩ sau từng ấy năm, lời hứa còn có giá trị sao?”

Tôi nhìn bố.

Tim đập dữ dội.

“Bố…”

Ông quay sang.

Ánh mắt đầy đau đớn.

“Nhược Hề.”

Tôi nuốt nước bọt.

“Con không phải con ruột của bố sao?”

Ông im lặng.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

Cuối cùng, ông gật đầu.

Tôi cảm thấy chân mình mềm nhũn.

Cố Minh Trạch lập tức đỡ lấy tôi.

Nhưng tôi đẩy nhẹ anh ra.

Tôi nhìn bố.

“Vậy bố là ai?”

Ông nhìn tôi.

Rất lâu sau mới nói:

“Bố là người đã nuôi con từ lúc con còn chưa biết nói.”

Nước mắt tôi lập tức trào ra.

Ông tiếp tục:

Chương trước Chương tiếp
Loading...