ngày đầu tiên
Chương 22
“Bố là người dạy con đi xe đạp.”
“Là người đưa con đến trường.”
“Là người thức trắng đêm khi con sốt.”
“Và là người đã nghe con nói linh tinh suốt hai mươi ba năm.”
Tôi bật khóc.
Bố bước tới.
Ông ôm lấy tôi.
“Nhược Hề, bố có thể không phải người cho con dòng máu.”
“Nhưng bố chưa từng xem con là người ngoài.”
Tôi ôm c.h.ặ.t ông.
“Bố…”
Ông xoa đầu tôi.
“Con vẫn là con gái bố.”
Tôi khóc nức nở.
“Con biết…”
Bố tôi thở dài.
“Và bố vẫn mong con ít nói lại.”
Tôi: “…”
Tôi đang khóc mà!
Bố không thể nghiêm túc một chút sao?!
Nhưng chính câu nói ấy lại khiến tôi bật cười trong nước mắt.
Tôi biết.
Dù thân phận thật của mình là gì.
Người đàn ông này vẫn mãi là bố tôi.
Cố lão gia đứng phía xa.
Ánh mắt ông lạnh lùng.
“Cảm động thật.”
Tôi quay đầu.
Lần đầu tiên trong đời, tôi không muốn nói đùa.
Tôi nhìn thẳng vào ông.
“Bác Cố.”
Ông nhíu mày.
“Sao?”
Tôi chậm rãi nói:
“Cháu không biết bố mẹ ruột mình là ai.”
“Cũng không biết tài sản kia thuộc về ai.”
“Nhưng có một chuyện cháu biết rất rõ.”
Ông nhìn tôi.
Tôi tiếp tục:
“Người nuôi cháu lớn là bố mẹ cháu.”
“Người thương cháu là họ.”
“Còn những người chỉ nhớ đến cháu khi có tiền bạc và quyền lợi…”
Tôi dừng lại.
“Cháu không cần.”
Cả hội trường im lặng.
Cố lão gia nhìn tôi.
Rất lâu sau, ông đột nhiên bật cười.
“Cô nghĩ mình có quyền lựa chọn?”
Tôi nhíu mày.
Ông chậm rãi nói:
“Bởi vì mẹ ruột cô…”
Nhưng chưa kịp nói hết.
Một giọng phụ nữ đột nhiên vang lên từ phía sau.
“Đủ rồi.”
Tất cả quay đầu.
Một người phụ nữ trung niên mặc áo khoác đen đang đứng ở cửa.
Gương mặt bà rất đẹp.
Nhưng đôi mắt lạnh lùng.
Tôi nhìn bà.
Tim đột nhiên đập mạnh.
Bởi vì…
Gương mặt ấy.
Giống tôi đến kỳ lạ.
Người phụ nữ nhìn thẳng Cố lão gia.
Sau đó chậm rãi nói:
“Ông định dùng con gái tôi để uy h.i.ế.p tôi đến bao giờ?”
Chương 19. Người mẹ xuất hiện sau hai mươi ba năm
Cả hội trường chìm vào im lặng.
Người phụ nữ bước từng bước vào trong.
Tiếng giày cao gót vang lên rõ ràng trên nền đá.
Tôi đứng bất động.
Bà nhìn tôi.
Đôi mắt đỏ lên.
“Nhược Hề…”
Tôi không đáp.
Không phải vì không muốn.
Mà vì tôi hoàn toàn không biết nên nói gì.
Bà bước tới.
Nhưng khi chỉ còn cách tôi vài bước, bà đột nhiên dừng lại.
Giống như sợ mình không có tư cách tiến thêm.
“Tôi…”
Giọng bà run rẩy.
“Tôi là…”
Tôi nhìn bà.
Rất lâu sau mới hỏi:
“Bà là mẹ ruột tôi?”
Bà gật đầu.
Nước mắt rơi xuống.
“Phải.”
Tôi cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt.
Hai mươi ba năm.
Tôi chưa từng biết đến sự tồn tại của người phụ nữ này.
Vậy mà hôm nay.
Bà đột nhiên xuất hiện.
Giữa một bữa tiệc đầy âm mưu.
Và nói rằng mình là mẹ tôi.
Tôi chậm rãi hỏi:
“Vậy tại sao bà không tìm tôi?”
Bà bật khóc.
“Không phải mẹ không muốn…”
Tôi nhìn bà.
“Vậy tại sao?”
Bà im lặng.
Một lúc lâu sau mới nói:
“Vì mẹ sợ.”
Tôi bật cười.
Một tiếng cười rất nhẹ.
“Sợ?”
Bà gật đầu.
“Có người đe dọa rằng nếu mẹ xuất hiện, con sẽ gặp nguy hiểm.”
Tôi nhìn bà.
“Vậy suốt hai mươi ba năm, bà không thể nghĩ ra cách nào khác sao?”
Bà nghẹn lời.
Tôi tiếp tục:
“Bà không thể gửi thư?”
“Không thể gọi điện?”
“Không thể nhờ người hỏi thăm?”
“Hay ít nhất…”
Giọng tôi run lên.
“Bà không thể để tôi biết rằng mình có một người mẹ khác vẫn còn sống?”
Người phụ nữ bật khóc.
Tôi cũng khóc.
Nhưng tôi không bước tới.
Bởi vì có những khoảng cách.
Không thể chỉ dùng vài giọt nước mắt để xóa bỏ.
Cố lão gia đột nhiên lên tiếng.
“Diệp Mạn Thanh.”
Người phụ nữ quay đầu.
Ánh mắt lập tức trở nên lạnh lùng.
“Cố Thành Viễn.”
Tôi sững sờ.
Diệp Mạn Thanh.
Đó là tên mẹ ruột tôi.
Bà nhìn Cố lão gia.
“Ông đã thua rồi.”
Ông bật cười.
“Thua?”
“Cô nghĩ chỉ cần xuất hiện là có thể lật lại mọi chuyện?”
Diệp Mạn Thanh lấy từ túi xách ra một tập tài liệu.
“Không.”
Bà chậm rãi đáp.
“Tôi không đến đây để tranh cãi.”