ngày đầu tiên

Chương 23



“Tôi đến để giao bằng chứng.”

Bà đưa tập tài liệu cho cảnh sát.

“Đây là toàn bộ hồ sơ về những giao dịch bất hợp pháp liên quan đến Cố Thành Viễn trong hơn hai mươi năm qua.”

Cố lão gia lập tức biến sắc.

“Cô!”

Diệp Mạn Thanh nhìn ông.

“Ông nghĩ tôi biến mất suốt hai mươi ba năm để làm gì?”

Cả hội trường im phăng phắc.

Bà tiếp tục:

“Ông nghĩ tôi chỉ biết trốn chạy sao?”

“Không.”

“Tôi đã dành từng ấy năm để tìm lại những người từng bị ông mua chuộc.”

“Những người từng bị ép im lặng.”

“Và những người đã giúp ông che giấu sự thật.”

Cố lão gia lùi lại một bước.

Lần đầu tiên.

Tôi nhìn thấy sự hoảng loạn thật sự trong mắt ông.

Nhưng Diệp Mạn Thanh chưa dừng lại.

Bà nhìn thẳng ông.

“Cố Thành Viễn.”

“Ông có nhớ người phụ nữ đã giúp ông sửa hồ sơ năm ấy không?”

Sắc mặt ông lập tức trắng bệch.

Bà chậm rãi nói:

“Bà ấy vẫn còn sống.”

“Và đã đồng ý làm chứng.”

Cố lão gia đứng bất động.

Một lúc lâu sau, ông đột nhiên bật cười.

“Được.”

“Giỏi lắm.”

Ông nhìn tôi.

Rồi nhìn Diệp Mạn Thanh.

Cuối cùng, ông chậm rãi nói:

“Nhưng các người đã quên một chuyện.”

Tôi nhíu mày.

Ông tiếp tục:

“Người thật sự đứng sau mọi chuyện…”

Ông dừng lại.

Nụ cười trở nên méo mó.

“Chưa từng là tôi.”

Chương 20. Kẻ đứng sau chiếc màn nhung

Câu nói của Cố Thành Viễn khiến cả hội trường xôn xao.

Diệp Mạn Thanh lập tức nhíu mày.

“Ông còn định đổ tội cho ai?”

Ông lão cười lạnh.

“Tôi không cần đổ tội.”

“Bởi vì người đó đang đứng ngay trong căn phòng này.”

Tôi nhìn quanh.

Những gương mặt xa lạ.

Những bộ vest đắt tiền.

Những ánh mắt hoang mang.

Rốt cuộc còn ai?

Cố Minh Trạch bước tới.

“Bố, bố nói rõ đi.”

Ông lão nhìn con trai.

Ánh mắt phức tạp.

“Minh Trạch.”

“Con luôn nghĩ bố là người tàn nhẫn nhất trong gia đình này.”

Anh im lặng.

Ông tiếp tục:

“Nhưng con có biết ai là người đầu tiên đề nghị loại bỏ Hạ Thanh Lan không?”

Diệp Mạn Thanh lập tức tái mặt.

“Ông im miệng!”

Cố Thành Viễn bật cười.

“Cô sợ sao?”

Bà siết c.h.ặ.t t.a.y.

Ông chậm rãi nói:

“Người đó…”

Đột nhiên.

Một tiếng động lớn vang lên từ phía sau sân khấu.

Đèn trong hội trường phụt tắt.

Tiếng hét vang lên khắp nơi.

Tôi giật mình.

“Á!”

Một bàn tay bất ngờ nắm lấy cổ tay tôi.

Tôi hoảng hốt quay đầu.

Trong bóng tối, một giọng nói vang lên.

“Đi theo tôi.”

Tôi lập tức hỏi:

“Ai đấy?”

Người kia khựng lại.

“Đừng hỏi!”

Tôi càng hoảng.

“Không hỏi sao biết anh là ai?”

“…”

“Anh là nhân viên bảo vệ à?”

“…”

“Hay nhân viên phục vụ?”

“CÔ IM MIỆNG ĐƯỢC KHÔNG?”

Tôi lập tức nhận ra.

Giọng đàn ông.

Rất quen.

Chính là người đã gọi điện đe dọa tôi!

Tôi lập tức hét lớn:

“CỐ TỔNG! CÓ NGƯỜI ĐỊNH BẮT TÔI!”

Bàn tay kia siết mạnh hơn.

“Cô muốn ch//ết à?”

Tôi hoảng hốt.

“Không! Tôi còn chưa nhận lương tháng này!”

Người đàn ông: “…”

Ngay lúc ấy, ánh đèn khẩn cấp bật sáng.

Tôi nhìn thấy gương mặt người đang giữ mình.

Trần Khải.

Tôi sững sờ.

“Ơ?”

Anh ta cũng sững sờ.

Bởi vì ngay sau đó, tôi đột nhiên hỏi:

“Anh không phải vừa lên sân khấu làm chứng sao?”

Trần Khải tái mặt.

Tôi tiếp tục:

“Sao giờ anh lại bắt tôi?”

Anh ta nghiến răng.

“Câm miệng!”

Tôi nhìn anh ta.

Rồi nhìn bàn tay đang giữ cổ tay mình.

Cuối cùng, tôi nghiêm túc hỏi:

“Anh làm việc này có được trả tiền không?”

Trần Khải: “…”

Tôi tiếp tục:

“Nếu được trả tiền thì bao nhiêu?”

“…”

“Có đóng bảo hiểm không?”

“…”

“Có tính tăng ca không?”

Trần Khải đột nhiên hét lên:

“CÔ CÓ THỂ NGỪNG HỎI ĐƯỢC KHÔNG?”

Tôi giật mình.

“Dạ!”

Đúng lúc ấy.

Một nhóm cảnh sát lao tới.

Trần Khải lập tức buông tay.

Nhưng đã muộn.

Anh ta bị khống chế ngay tại chỗ.

Tôi đứng bất động.

Cố Minh Trạch chạy tới.

“Nhược Hề!”

Tôi quay đầu.

Anh nắm vai tôi.

“Cô có sao không?”

Tôi lắc đầu.

“Không.”

Anh thở phào.

Nhưng tôi lập tức bổ sung:

“Chỉ có một chuyện…”

Anh căng thẳng.

“Chuyện gì?”

Tôi nhìn cổ tay mình.

“Áo tôi bị nhăn rồi.”

Cố Minh Trạch: “…”

Anh nhắm mắt.

Sau đó bật cười.

Chương trước Chương tiếp
Loading...