ngày đầu tiên

Chương 24



Một tiếng cười vừa bất lực vừa nhẹ nhõm.

“Không sao.”

“Tôi đền.”

Tôi lập tức ngẩng đầu.

“Thật ạ?”

“Thật.”

Tôi cảm động.

Đúng là tổng giám đốc tốt nhất thế giới!

Nhưng ngay lúc ấy.

Một tiếng hét khác vang lên.

“Cố lão gia biến mất rồi!”

Tất cả quay đầu.

Trên sân khấu.

Nơi ông lão vừa đứng.

Giờ đã trống không.

Chương 21. Người biến mất và bản di chúc thứ hai

Cố Thành Viễn biến mất ngay giữa bữa tiệc.

Cảnh sát lập tức phong tỏa các lối ra.

Nhưng ông đã chuẩn bị sẵn đường thoát.

Một cánh cửa kỹ thuật phía sau sân khấu dẫn xuống tầng hầm.

Camera tại đó bị vô hiệu hóa trong đúng bảy phút.

Bảy phút.

Đủ để một người quen thuộc với biệt thự rời khỏi hiện trường.

Cố Minh Trạch đứng trước màn hình giám sát.

Sắc mặt lạnh ngắt.

“Bố đã chuẩn bị từ trước.”

Tôi đứng bên cạnh.

Không biết nên nói gì.

Nhưng ngay lúc ấy, điện thoại tôi lại rung.

Tôi nhìn màn hình.

Một tin nhắn từ số lạ.

“Muốn cứu mẹ ruột cô, đến nơi chúng ta đã bắt đầu.”

Tôi sững sờ.

Nơi chúng ta đã bắt đầu?

Tôi nhìn Cố Minh Trạch.

Anh đọc tin nhắn.

Lập tức nhíu mày.

“Trung tâm thương mại Vạn Hòa.”

Tôi ngẩn người.

“Anh chắc không?”

Anh gật đầu.

“Đó là nơi cô gặp Tiểu Dục.”

Tôi suy nghĩ.

Sau đó đột nhiên hỏi:

“Nhưng tại sao ông ấy lại muốn tôi đến đó?”

Không ai trả lời.

Tôi tiếp tục:

“Nếu muốn bắt tôi, ông ấy có thể chọn nơi vắng người hơn.”

Cố Minh Trạch khựng lại.

Tôi nhìn anh.

“Trung tâm thương mại có rất nhiều camera.”

“Rất đông người.”

“Lại từng xảy ra vụ cảnh sát phong tỏa.”

“Ông ấy chọn nơi đó làm gì?”

Cố Minh Trạch im lặng.

Một lúc lâu sau, anh chậm rãi nói:

“Vì có thứ gì đó ở đó.”

Tôi ngẩng đầu.

Anh tiếp tục:

“Thứ mà ông ấy cần cô tìm.”

Tôi lập tức nhớ đến chiếc vòng bạc.

“Có phải liên quan đến nhà họ Hạ không?”

Anh gật đầu.

“Rất có thể.”

Chúng tôi lập tức báo cảnh sát.

Nhưng trước khi rời đi, mẹ tôi đột nhiên kéo tay tôi.

“Nhược Hề.”

Tôi quay đầu.

“Mẹ?”

Bà nhìn tôi.

Ánh mắt đầy lo lắng.

“Con không cần phải đi.”

Tôi im lặng.

Bà tiếp tục:

“Chuyện này vốn không liên quan đến con.”

Tôi nhìn bà.

Sau đó nhẹ nhàng lắc đầu.

“Có liên quan chứ.”

Mẹ tôi sững sờ.

Tôi mỉm cười.

“Vì người ta đã nhắn tin cho con.”

“Và còn dọa mẹ ruột con.”

Tôi dừng lại.

“Con không thể giả vờ như không biết.”

Mẹ tôi bật khóc.

Tôi ôm bà.

“Mẹ đừng lo.”

“Con sẽ không tự ý làm gì nguy hiểm đâu.”

“Có cảnh sát mà.”

Bà gật đầu.

Nhưng khi tôi chuẩn bị rời đi, bố đột nhiên gọi lại.

“Nhược Hề!”

Tôi quay đầu.

“Dạ?”

Ông nhìn tôi.

Rất lâu sau mới nói:

“Con nhớ một chuyện.”

Tôi lập tức nghiêm túc.

“Dạ!”

Ông hít sâu.

“Nếu gặp người xấu…”

Tôi gật đầu.

“Dạ?”

Ông nghiến răng:

“ĐỪNG CÓ NÓI LINH TINH!”

Tôi: “…”

Bố à.

Trong hoàn cảnh này.

Bố không thể nói một câu cảm động hơn sao?

Chương 22. Trung tâm thương mại và cuộc gặp cuối cùng

Mười một giờ đêm.

Trung tâm thương mại Vạn Hòa đã đóng cửa.

Đèn bên ngoài vẫn sáng.

Nhưng bên trong hoàn toàn yên tĩnh.

Tôi đứng trước cửa.

Bên cạnh là Cố Minh Trạch.

Cảnh sát đã bố trí lực lượng ở các vị trí cần thiết.

Viên cảnh sát lớn tuổi nhìn tôi.

“Cô Tống, cô chỉ cần làm theo hướng dẫn.”

Tôi gật đầu.

“Dạ.”

“Không tự ý hành động.”

“Dạ.”

“Không kích động đối phương.”

“Dạ.”

Ông nhìn tôi.

Sau đó bổ sung:

“Và cố gắng nói ít một chút.”

Tôi: “…”

Tại sao ai cũng muốn tôi im lặng vậy?

Nhưng tôi vẫn gật đầu.

“Dạ.”

Điện thoại rung.

Một tin nhắn mới.

“Đi vào cửa phía Đông.”

Tôi nhìn cảnh sát.

Ông ra hiệu.

Tôi bước vào.

Bên trong trung tâm thương mại tối om.

Chỉ có ánh đèn khẩn cấp.

Tiếng giày tôi vang lên trên nền gạch.

Từng bước.

Từng bước.

Cuối cùng.

Tôi nhìn thấy một bóng người đứng trước cửa tiệm bánh.

Chính là nơi tôi từng mua xúc xích cho Bánh Bao.

Cố Thành Viễn.

Ông đứng quay lưng về phía tôi.

“Tống Nhược Hề.”

Tôi dừng lại.

“Dạ?”

Ông quay đầu.

Ánh mắt mệt mỏi.

Không còn vẻ uy nghiêm như trước.

“Cô đến thật.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...