ngày đầu tiên
Chương 25
Tôi gật đầu.
“Vâng.”
Ông nhìn tôi.
“Không sợ sao?”
Tôi suy nghĩ.
“Có ạ.”
Ông bật cười.
“Vậy tại sao còn đến?”
Tôi thành thật đáp:
“Vì ông nhắn tin bảo tôi đến.”
Cố Thành Viễn: “…”
Ông nhìn tôi rất lâu.
Sau đó lắc đầu.
“Cô đúng là một người kỳ lạ.”
Tôi không phản đối.
Bởi vì câu này tôi đã nghe quá nhiều.
Ông lấy từ túi áo ra một chiếc phong bì.
“Cầm lấy.”
Tôi không bước tới.
“Đây là gì?”
“Một bản di chúc.”
Tôi khựng lại.
Ông tiếp tục:
“Bản di chúc thật của Hạ lão gia.”
Tôi nín thở.
“Vậy bản trước kia?”
“Là giả.”
Tôi nhìn ông.
“Tại sao ông đưa cho tôi?”
Ông im lặng.
Một lúc lâu sau mới nói:
“Vì tôi không còn đường lui.”
Tôi không đáp.
Ông tiếp tục:
“Hai mươi ba năm trước, tôi đã phạm sai lầm.”
“Tôi tham lam.”
“Tôi muốn có tất cả.”
“Nhưng người đứng sau đã lợi dụng lòng tham ấy.”
Tôi nhíu mày.
“Ai?”
Ông nhìn tôi.
“Diệp Mạn Thanh.”
Tôi sững sờ.
Mẹ ruột tôi?
Ông gật đầu.
“Cô ta không vô tội như cô nghĩ.”
Tôi đứng bất động.
Ông tiếp tục:
“Chính cô ta là người đầu tiên phát hiện bản di chúc.”
“Và cũng là người đề nghị sửa đổi nó.”
Tôi cảm thấy toàn thân lạnh buốt.
“Ông có bằng chứng không?”
Cố Thành Viễn bật cười.
“Cô không tin?”
Tôi lắc đầu.
“Không phải.”
“Vậy là gì?”
Tôi nghiêm túc đáp:
“Tôi chỉ không muốn nghe một phía.”
Ông khựng lại.
Tôi tiếp tục:
“Ông nói mẹ ruột tôi có tội.”
“Nhưng trước đó bà ấy nói ông có tội.”
“Cả hai đều có lý do để nói dối.”
“Vậy nên…”
Tôi nhìn thẳng ông.
“Cháu chỉ tin bằng chứng.”
Cố Thành Viễn im lặng rất lâu.
Cuối cùng, ông chậm rãi gật đầu.
“Được.”
Ông đặt phong bì xuống ghế.
“Trong này có tất cả.”
Tôi nhìn phong bì.
Nhưng chưa kịp bước tới, ông đột nhiên nói:
“Còn một chuyện.”
Tôi ngẩng đầu.
Ông nhìn tôi.
Ánh mắt kỳ lạ.
“Cô có biết tại sao tôi không muốn gi//ết cô không?”
Tôi giật mình.
“Dạ?”
Ông cười khổ.
“Bởi vì cô rất giống một người.”
Tôi nhíu mày.
“Ai?”
Ông nhìn ra ngoài cửa kính.
Rất lâu sau mới đáp:
“Hạ Thanh Lan.”
Tôi sững sờ.
Ông tiếp tục:
“Năm ấy, cô ấy cũng giống cô.”
“Không biết sợ.”
“Không biết im lặng.”
“Và luôn nói ra những điều người khác không muốn nghe.”
Tôi nhìn ông.
Ông khàn giọng:
“Chính vì vậy…”
“Cô ấy đã khiến tất cả chúng tôi phải trả giá.”
Tôi im lặng.
Một lúc lâu sau mới hỏi:
“Vậy bác có hối hận không?”
Cố Thành Viễn nhìn tôi.
Nụ cười biến mất.
Rất lâu sau.
Ông chậm rãi đáp:
“Có.”
Ngay lúc ấy.
Tiếng bước chân vang lên.
Cảnh sát xuất hiện.
Cố Thành Viễn không bỏ chạy.
Ông chỉ nhìn tôi.
Sau đó nhẹ nhàng nói:
“Cô Tống.”
Tôi ngẩng đầu.
“Dạ?”
Ông mỉm cười.
“Hy vọng lần này…”
“Cô sẽ nói hết những gì cần nói.”
Chương 23. Sự thật không có người chiến thắng
Cuộc điều tra kéo dài hơn hai tháng.
Trong thời gian ấy, tôi gần như không có ngày nào bình yên.
Hết lấy lời khai.
Lại xác minh tài liệu.
Hết gặp luật sư.
Lại nhận điện thoại từ cảnh sát.
Tôi bắt đầu nghi ngờ mình có nên chuyển nghề sang ngành pháp luật hay không.
Nhưng cuối cùng.
Sự thật cũng dần được làm rõ.
Hai mươi ba năm trước, ông ngoại nhà họ Hạ để lại một bản di chúc.
Trong đó, tài sản được phân chia cho các thành viên trong gia đình.
Nhưng một nhóm người đã thông đồng để thay đổi nội dung.
Cố Thành Viễn là một trong những người tham gia.
Diệp Mạn Thanh cũng có liên quan đến việc che giấu một phần tài liệu.
Bà không trực tiếp gây ra t.a.i n.ạ.n của Hạ Thanh Lan.
Nhưng bà đã biết có người lên kế hoạch đe dọa chị gái mình.
Và bà đã không kịp ngăn chặn.
Sau biến cố, bà giao tôi cho vợ chồng Tống Thanh Mai nuôi dưỡng.
Một phần vì muốn bảo vệ tôi.
Một phần vì không dám đối diện với quá khứ.
Còn vụ t.a.i n.ạ.n của Hạ Tư Vũ ba tháng trước.
Kết quả điều tra cho thấy có dấu hiệu can thiệp cố ý.
Lục Uyển Ninh đã cấu kết với Trần Khải để thực hiện kế hoạch.
Mục đích là chiếm quyền kiểm soát tài sản và loại bỏ những người có thể cản trở.