ngày đầu tiên

Chương 26



Cố Thành Viễn biết một phần sự việc.

Nhưng không trực tiếp ra lệnh gây t.a.i n.ạ.n lần này.

Ông đã che giấu chứng cứ vì sợ những sai phạm trong quá khứ bị phanh phui.

Sau khi toàn bộ tài liệu được giao cho cơ quan chức năng, những người liên quan lần lượt bị xử lý theo pháp luật.

Tài sản nhà họ Hạ được rà soát lại.

Các hợp đồng giả bị đưa ra xem xét.

Những người từng bị chiếm đoạt quyền lợi có cơ hội yêu cầu khôi phục quyền lợi hợp pháp.

Còn tôi.

Tống Nhược Hề.

Hai mươi ba tuổi.

Nhân viên mới của tập đoàn Thiên Thịnh.

Đột nhiên phát hiện mình có quyền lợi liên quan đến một khối tài sản khổng lồ.

Nhưng điều khiến tôi đau đầu nhất lại không phải tiền.

Mà là cuộc gặp với Diệp Mạn Thanh.

Hôm ấy.

Bà đến tìm tôi.

Không mang theo vệ sĩ.

Không mang theo luật sư.

Chỉ có một chiếc túi nhỏ.

Bà ngồi trước mặt tôi.

Rất lâu không nói.

Cuối cùng, bà khẽ hỏi:

“Nhược Hề, con có thể tha thứ cho mẹ không?”

Tôi nhìn bà.

Một lúc lâu sau mới đáp:

“Con không biết.”

Bà cúi đầu.

Tôi tiếp tục:

“Con hiểu bà có lý do.”

“Nhưng con cũng có quyền buồn.”

Nước mắt bà rơi xuống.

Tôi nhìn bà.

“Con không thể lập tức xem như hai mươi ba năm chưa từng xảy ra.”

Bà gật đầu.

“Mẹ hiểu.”

Tôi im lặng.

Sau đó nhẹ nhàng nói:

“Nhưng nếu bà thật sự muốn…”

Bà ngẩng đầu.

Tôi tiếp tục:

“Chúng ta có thể bắt đầu bằng việc làm quen.”

Diệp Mạn Thanh bật khóc.

Tôi cũng thấy sống mũi cay cay.

Nhưng lần này.

Tôi không khóc.

Tôi chỉ đưa cho bà một tờ khăn giấy.

Sau đó nói:

“À, nhưng có một chuyện.”

Bà lập tức nhìn tôi.

“Chuyện gì?”

Tôi nghiêm túc đáp:

“Bà đừng kể với bố tôi rằng tôi vừa nói chuyện suốt hai tiếng nhé.”

Diệp Mạn Thanh: “…”

Bà ngẩn người.

Sau đó bật cười trong nước mắt.

Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy bà cười thật lòng.

Chương 24. Tổng giám đốc muốn trả thưởng, tôi lại tưởng mình sắp bị đuổi việc

Ba tháng sau.

Mọi chuyện dần ổn định.

Hạ Tư Vũ hồi phục tốt.

Bánh Bao đã quay lại trường mẫu giáo.

Cố Minh Trạch tiếp tục điều hành Thiên Thịnh.

Còn tôi.

Cuối cùng cũng được làm một nhân viên bình thường.

Ít nhất tôi đã nghĩ như vậy.

Cho đến một buổi sáng.

Trưởng phòng nhân sự gọi tôi vào phòng họp.

Tôi lập tức căng thẳng.

“Chị ơi, em làm sai gì ạ?”

Chị ấy mỉm cười.

“Không có.”

Tôi càng hoảng.

“Vậy sao chị gọi em?”

“Có quyết định mới về công việc của cô.”

Tôi cảm thấy trời đất quay cuồng.

Xong rồi.

Chắc chắn công ty không chịu nổi cái miệng của tôi nữa.

Tôi lập tức cúi đầu.

“Chị ơi, em biết mình nói hơi nhiều.”

“Nhưng em đã cố sửa rồi!”

“Tuần trước em chỉ nói chuyện với đồng nghiệp trong giờ nghỉ!”

“Còn chuyện máy photocopy bị hỏng không phải lỗi của em đâu!”

Trưởng phòng nhân sự: “…”

Chị ấy đưa cho tôi một phong bì.

“Cô Tống.”

Tôi run rẩy nhận lấy.

“Dạ?”

“Chúc mừng cô.”

Tôi ngẩn người.

“Chúc mừng?”

Chị ấy gật đầu.

“Công ty quyết định thưởng đặc biệt cho cô.”

Tôi đứng bất động.

“Thưởng?”

“Đúng.”

Tôi lập tức mở phong bì.

Bên trong là quyết định thưởng.

Một triệu tệ.

Tôi: “…”

Tôi nhìn lại.

Một.

Hai.

Ba.

Bốn.

Năm.

Sáu.

Bảy chữ số.

Tôi cảm thấy đầu óc trống rỗng.

Trưởng phòng nhân sự mỉm cười.

“Cố tổng nói đây là khoản thưởng ghi nhận sự giúp đỡ của cô.”

Tôi ngẩng đầu.

“Chị…”

“Sao?”

“Có phải công ty in nhầm số không?”

Chị ấy bật cười.

“Không.”

Tôi nuốt nước bọt.

“Vậy có phải tiền này sẽ bị trừ vào lương tháng sau không?”

Chị ấy: “…”

“Không.”

Tôi run rẩy hỏi tiếp:

“Vậy em có phải làm thêm một triệu giờ để trả lại không?”

Trưởng phòng nhân sự nhắm mắt.

“Tống Nhược Hề!”

Tôi giật mình.

“Dạ!”

“CÔ CHỈ CẦN NHẬN THƯỞNG THÔI!”

Tôi lập tức đứng thẳng.

“Dạ!”

Ra khỏi phòng họp, tôi lập tức gọi cho bố.

“Bố!”

Ông thở dài.

“Lại chuyện gì?”

“Con được thưởng một triệu!”

Đầu dây bên kia im lặng.

Sau đó bố hỏi:

“Con vừa nói gì?”

“Một triệu tệ!”

Bố tôi im lặng rất lâu.

Cuối cùng, ông chậm rãi hỏi:

“Nhược Hề.”

“Dạ?”

“Con có chắc không phải tiền chuộc không?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...