ngày đầu tiên
Chương 27
Tôi: “…”
BỐ!
CON LÀ CON GÁI BỐ MÀ!
SAO BỐ LẠI NGHĨ CON NHƯ VẬY?!
Chương 25. Một lời tỏ tình khiến cả phòng họp im lặng
Sáu tháng sau.
Tôi đã quen với cuộc sống tại Thiên Thịnh.
Lương đều đặn.
Đồng nghiệp thân thiện.
Công việc ổn định.
Quan trọng nhất.
Tôi chưa khiến cảnh sát xuất động thêm lần nào.
Đó là một thành tựu vô cùng đáng tự hào.
Nhưng có một chuyện khiến tôi đau đầu.
Cố Minh Trạch.
Không hiểu từ khi nào, anh bắt đầu xuất hiện trong cuộc sống của tôi ngày càng nhiều.
Buổi sáng hỏi tôi đã ăn chưa.
Buổi trưa gọi tôi đi ăn.
Buổi tối hỏi có cần đưa về không.
Cuối tuần còn thường xuyên lấy lý do Bánh Bao nhớ tôi để mời đến nhà.
Tôi bắt đầu nghi ngờ.
Có phải anh đang muốn tôi làm bảo mẫu miễn phí?
Một hôm.
Tôi quyết định hỏi thẳng.
“Cố tổng.”
Anh ngẩng đầu.
“Ừ?”
“Anh có phải đang muốn tuyển tôi làm bảo mẫu không?”
Anh khựng lại.
“Cái gì?”
Tôi nghiêm túc giải thích:
“Vì gần đây anh cứ mời tôi đến nhà.”
“Bánh Bao lại rất thích tôi.”
“Nhưng anh chưa từng nói mức lương.”
Cố Minh Trạch nhìn tôi.
Rất lâu.
Sau đó anh bật cười.
“Không phải.”
Tôi thở phào.
“Vậy tốt.”
Nhưng anh đột nhiên hỏi:
“Cô Tống, cô thật sự không nhận ra sao?”
Tôi ngẩn người.
“Nhận ra gì?”
Anh nhìn tôi.
Ánh mắt dịu dàng.
“Tôi thích cô.”
Tôi: “…”
Tôi đứng bất động.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Sau đó tôi lập tức hỏi:
“Anh thích tôi làm nhân viên à?”
Cố Minh Trạch: “…”
Anh hít sâu.
“Không.”
Tôi suy nghĩ.
“Thích tôi làm bạn của Bánh Bao?”
“Cũng không.”
Tôi càng hoang mang.
“Vậy anh thích tôi làm gì?”
Anh đứng dậy.
Bước đến trước mặt tôi.
Sau đó chậm rãi nói:
“Tôi thích cô.”
“Là tình cảm giữa một người đàn ông và một người phụ nữ.”
Tôi hoàn toàn ch//ết lặng.
Cố Minh Trạch nhìn tôi.
“Cô có thể cân nhắc không?”
Tôi nuốt nước bọt.
Một lúc lâu sau mới hỏi:
“Cố tổng…”
“Ừ?”
“Anh đã ly hôn chưa?”
Không khí lập tức đông cứng.
Anh nhìn tôi.
Tôi nhìn anh.
Rất lâu sau, anh chậm rãi lắc đầu.
“Chưa.”
Tôi lập tức lùi lại.
“Vậy không được.”
Anh khựng lại.
Tôi nghiêm túc nói:
“Anh vẫn đang có vợ.”
“Chị Tư Vũ vừa hồi phục.”
“Bánh Bao cũng cần bố mẹ.”
“Dù anh có thích tôi thật, tôi cũng không thể đáp lại.”
Cố Minh Trạch im lặng.
Rất lâu sau, anh cúi đầu.
“Cô nói đúng.”
Tôi thở phào.
Anh nhìn tôi.
Ánh mắt có chút buồn.
“Xin lỗi.”
Tôi lắc đầu.
“Không sao.”
Anh mỉm cười.
“Cảm ơn cô đã nói thẳng.”
Tôi gật đầu.
“Không có gì.”
Sau đó tôi suy nghĩ.
Rồi bổ sung:
“À, chuyện này có ảnh hưởng đến tiền thưởng chuyên cần của tôi không?”
Cố Minh Trạch: “…”
Anh bật cười.
“Không.”
Tôi lập tức yên tâm.
Đúng là tổng giám đốc tốt!
Thất tình vẫn không trừ lương nhân viên!
Chương 26. Người vợ trở về và quyết định không ai ngờ tới
Một tuần sau.
Hạ Tư Vũ hẹn gặp tôi.
Địa điểm là một quán cà phê nhỏ.
Tôi đến đúng giờ.
Cô ấy đã ngồi chờ.
Gương mặt hồng hào hơn trước rất nhiều.
Nhìn thấy tôi, cô mỉm cười.
“Nhược Hề.”
Tôi ngồi xuống.
“Chị Tư Vũ.”
Cô đẩy một ly nước cam về phía tôi.
“Chị nhớ em thích uống cái này.”
Tôi ngẩn người.
“Chị nhớ ạ?”
Cô bật cười.
“Bánh Bao kể suốt.”
Tôi cũng cười.
Nhưng sau đó, Hạ Tư Vũ đột nhiên trở nên nghiêm túc.
“Nhược Hề, chị muốn hỏi em một chuyện.”
Tôi lập tức ngồi thẳng.
“Dạ?”
“Minh Trạch đã nói gì với em chưa?”
Tôi khựng lại.
Trong đầu lập tức vang lên tiếng chuông báo động.
Xong rồi.
Chẳng lẽ chị ấy biết chuyện tỏ tình?
Tôi vội vàng xua tay.
“Chị ơi, em không làm gì hết!”
Hạ Tư Vũ: “…”
Tôi tiếp tục:
“Em đã từ chối rồi!”
“Em còn bảo anh ấy chưa ly hôn!”
“Em tuyệt đối không có ý định phá hoại gia đình chị!”
Hạ Tư Vũ nhìn tôi.
Sau đó bật cười.
Cười đến mức phải lấy khăn giấy lau nước mắt.
Tôi: “???”
Chị ấy không giận sao?
Một lúc lâu sau, cô mới nói:
“Nhược Hề, chị biết.”
Tôi ngẩn người.
“Chị biết?”
Cô gật đầu.
“Minh Trạch đã kể với chị.”
Tôi lập tức cúi đầu.
“Em xin lỗi…”
Hạ Tư Vũ lắc đầu.