ngày đầu tiên
Chương 28
“Em không có lỗi.”
Tôi ngẩng lên.
Cô nhìn ra cửa sổ.
Rất lâu sau mới nói:
“Thực ra, chị và Minh Trạch đã quyết định ly hôn.”
Tôi sững sờ.
“Cái gì?”
Cô mỉm cười buồn.
“Chúng chị đã có vấn đề từ trước khi chị gặp tai nạn.”
Tôi im lặng.
Cô tiếp tục:
“Chúng chị từng yêu nhau.”
“Nhưng sau khi kết hôn, quá nhiều chuyện xảy ra.”
“Gia đình.”
“Công việc.”
“Áp lực.”
“Và những bí mật mà cả hai đều không biết cách đối diện.”
Tôi nhìn cô.
“Nhưng Bánh Bao…”
Hạ Tư Vũ gật đầu.
“Chị biết.”
“Vì vậy, chúng chị sẽ cùng chăm sóc con.”
“Ly hôn không có nghĩa là từ bỏ trách nhiệm làm bố mẹ.”
Tôi im lặng.
Cô nhìn tôi.
Sau đó nhẹ nhàng nói:
“Nhược Hề, chị không đến đây để bảo em phải chấp nhận Minh Trạch.”
Tôi ngẩng đầu.
“Vậy chị…”
Cô mỉm cười.
“Chị chỉ muốn em biết rằng em không cần cảm thấy có lỗi vì tình cảm của người khác.”
Tôi nhìn cô.
Rất lâu sau mới khẽ đáp:
“Em hiểu.”
Hạ Tư Vũ đưa tay nắm tay tôi.
“Và chị cũng muốn cảm ơn em.”
Tôi lắc đầu.
“Chị đừng nói vậy.”
Cô mỉm cười.
“Nếu không có em, có lẽ chị đã không còn cơ hội ngồi đây.”
Tôi cảm thấy sống mũi cay cay.
Nhưng ngay lúc ấy, điện thoại tôi rung.
Là bố.
Tôi bắt máy.
“Bố!”
Ông hỏi:
“Con đang ở đâu?”
“Con đang uống cà phê với chị Tư Vũ.”
Đầu dây bên kia im lặng.
Sau đó bố hỏi:
“Có nói linh tinh gì không?”
Tôi: “…”
Tôi nhìn Hạ Tư Vũ.
Cô đang cố nhịn cười.
Tôi thở dài.
“Bố ơi.”
“Gì?”
“Con nghĩ bố nên tin tưởng con hơn.”
Ông đáp ngay:
“Bố tin con.”
Tôi cảm động.
Nhưng ông lập tức bổ sung:
“Bố chỉ không tin cái miệng của con.”
Tôi: “…”
Đúng là bố ruột trong lòng tôi.
Không ai hiểu tôi bằng ông.
Chương 27. Tôi không cần làm công chúa hào môn
Một năm sau.
Vụ tranh chấp tài sản nhà họ Hạ cơ bản được giải quyết.
Những quyền lợi hợp pháp được xác định theo kết quả tố tụng và thỏa thuận giữa các bên.
Tôi nhận được một phần tài sản đáng kể.
Đủ để cả đời không cần lo cơm áo.
Nhưng tôi không nghỉ việc.
Bởi vì sau một năm ở Thiên Thịnh, tôi đã thực sự yêu thích công việc của mình.
Tôi thích cảm giác tự kiếm tiền.
Thích những buổi trưa ăn cơm cùng đồng nghiệp.
Thích những ngày hoàn thành dự án.
Và thích cả cảm giác nhận lương vào cuối tháng.
Một hôm, Diệp Mạn Thanh hỏi tôi:
“Nhược Hề, con có muốn về quản lý công ty không?”
Tôi lập tức lắc đầu.
“Không ạ.”
Bà ngạc nhiên.
“Tại sao?”
Tôi suy nghĩ.
Sau đó nghiêm túc đáp:
“Vì con không biết quản lý.”
Bà bật cười.
“Có thể học mà.”
Tôi lắc đầu.
“Nhưng con không muốn.”
Diệp Mạn Thanh nhìn tôi.
Tôi mỉm cười.
“Con đã mất rất nhiều thời gian mới tìm được công việc mình thích.”
“Con không muốn chỉ vì có tiền mà phải sống cuộc đời người khác chọn.”
Bà im lặng.
Sau đó nhẹ nhàng gật đầu.
“Mẹ hiểu.”
Tôi nhìn bà.
Mối quan hệ giữa chúng tôi vẫn chưa hoàn toàn tự nhiên.
Nhưng đã tốt hơn trước.
Thỉnh thoảng cùng ăn cơm.
Thỉnh thoảng đi dạo.
Thỉnh thoảng trò chuyện.
Không vội vàng.
Không ép buộc.
Chúng tôi đang học cách trở thành người thân của nhau.
Còn bố mẹ nuôi tôi.
Sau khi biết tôi có tài sản, bố lập tức đưa ra một yêu cầu.
Tôi tưởng ông muốn mua nhà.
Hay đổi xe.
Hoặc đi du lịch.
Nhưng ông chỉ nói:
“Nhược Hề.”
Tôi lập tức gật đầu.
“Dạ?”
“Con có tiền rồi.”
“Dạ!”
“Vậy con có thể đi học một khóa giao tiếp không?”
Tôi: “…”
BỐ!
CON CÓ TIỀN CHỨ KHÔNG PHẢI CÓ BỆNH!
Mẹ tôi ngồi bên cạnh cười đến chảy nước mắt.
Bố vẫn nghiêm túc.
“Bố thấy rất cần thiết.”
Tôi tức tối.
“Con nói chuyện có vấn đề gì đâu!”
Ông nhìn tôi.
Sau đó chậm rãi hỏi:
“Con có muốn bố nhắc lại chuyện năm mười hai tuổi không?”
Tôi lập tức im lặng.
Được rồi.
Vấn đề này tôi không tranh luận nữa.
Chương 28. Một cây xúc xích, một lời hứa và cái kết không ai ngờ
Hai năm sau.
Tôi hai mươi lăm tuổi.
Công việc ổn định.
Cuộc sống bình yên.
Bánh Bao đã bảy tuổi.
Thằng bé vẫn thích xúc xích.