ngày đầu tiên
Chương 29
Và vẫn gọi tôi là chị xúc xích.
Dù tôi đã phản đối hơn một nghìn lần.
Một buổi chiều cuối tuần.
Tôi đưa Bánh Bao đến trung tâm thương mại Vạn Hòa.
Chính là nơi chúng tôi gặp nhau lần đầu.
Thằng bé đứng trước cửa tiệm bánh.
Đột nhiên ngẩng đầu hỏi:
“Chị ơi.”
“Sao?”
“Nếu ngày đó chị không nhặt được em thì sao?”
Tôi suy nghĩ.
Sau đó đáp:
“Chắc chị đã đi làm đúng giờ.”
Bánh Bao: “…”
Tôi tiếp tục:
“Không bị cảnh sát bao vây.”
“Không lên tin tức.”
“Không gặp bố em.”
“Không phát hiện mình có mẹ ruột khác.”
“Cũng không tự nhiên có thêm một đống tài sản.”
Thằng bé nhìn tôi.
Sau đó nghiêm túc hỏi:
“Vậy chị có hối hận không?”
Tôi khựng lại.
Nhìn gương mặt nhỏ nhắn trước mặt.
Tôi mỉm cười.
“Không.”
Bánh Bao ngẩng đầu.
“Tại sao?”
Tôi xoa đầu nó.
“Vì nếu không gặp em, chị sẽ không biết mình có thể giúp được nhiều người đến vậy.”
Thằng bé lập tức cười rạng rỡ.
“Vậy em là ngôi sao may mắn của chị!”
Tôi gật đầu.
“Đúng.”
Nó suy nghĩ.
Sau đó giơ tay.
“Vậy chị mua cho em hai cây xúc xích nhé!”
Tôi: “…”
Đúng là trẻ con.
Không bao giờ quên mục đích chính.
Tôi bật cười.
“Được!”
Đúng lúc ấy.
Một giọng đàn ông vang lên phía sau.
“Cho tôi một cây nữa.”
Tôi quay đầu.
Cố Minh Trạch đang đứng cách đó vài bước.
Anh mặc áo sơ mi trắng.
Không đeo cà vạt.
Gương mặt dịu dàng hơn rất nhiều so với lần đầu gặp.
Tôi ngạc nhiên.
“Cố tổng?”
Anh mỉm cười.
“Đã nói bao nhiêu lần rồi, ngoài giờ làm không cần gọi tôi như vậy.”
Tôi suy nghĩ.
“Vậy gọi là gì?”
Anh nhìn tôi.
“Minh Trạch.”
Tôi khựng lại.
Bánh Bao lập tức cười gian.
“Chị ơi, bố thích chị đấy!”
Tôi: “…”
Cố Minh Trạch: “…”
Tôi cúi xuống.
“Bánh Bao, ai dạy em nói vậy?”
Thằng bé chỉ thẳng vào bố.
“Bố!”
Cố Minh Trạch lập tức ho khan.
Tôi nhìn anh.
Anh nhìn tôi.
Một lúc lâu sau, anh chậm rãi nói:
“Nhược Hề.”
Tôi ngẩng đầu.
“Dạ?”
“Anh có thể hỏi em một chuyện không?”
Tôi gật đầu.
“Được.”
Anh hít sâu.
Sau đó nhìn thẳng vào mắt tôi.
“Bây giờ anh đã độc thân.”
“Những chuyện cũ cũng đã giải quyết.”
“Anh không còn là người chồng đang mắc kẹt trong một cuộc hôn nhân không hạnh phúc.”
Tôi im lặng.
Anh tiếp tục:
“Anh biết trước đây mình đã khiến em khó xử.”
“Và anh không muốn lặp lại điều đó.”
Tôi nhìn anh.
Tim bắt đầu đập nhanh.
Anh mỉm cười.
“Nhưng nếu em không phiền…”
“Anh muốn chính thức theo đuổi em.”
Tôi đứng bất động.
Bánh Bao lập tức vỗ tay.
“Đồng ý đi chị!”
Tôi cúi đầu.
“Em im lặng một chút!”
Thằng bé lập tức che miệng.
Nhưng đôi mắt vẫn sáng rực.
Cố Minh Trạch nhìn tôi.
Anh không thúc giục.
Chỉ kiên nhẫn chờ.
Tôi suy nghĩ rất lâu.
Cuối cùng, tôi chậm rãi hỏi:
“Anh thật sự thích em?”
Anh gật đầu.
“Thật.”
“Không phải vì em giúp gia đình anh?”
“Không.”
“Không phải vì Bánh Bao thích em?”
“Cũng không.”
Tôi nhìn anh.
“Vậy vì sao?”
Cố Minh Trạch mỉm cười.
“Vì ở bên em, anh cảm thấy cuộc sống không còn đáng sợ như trước.”
Tôi khựng lại.
Anh tiếp tục:
“Em luôn nói những điều không ai ngờ tới.”
“Đôi khi khiến anh đau đầu.”
“Đôi khi khiến anh không biết nên khóc hay cười.”
“Nhưng em cũng là người dám nói ra sự thật.”
“Dám bảo vệ người khác.”
“Và chưa từng đánh mất lòng tốt của mình.”
Tôi cảm thấy mặt nóng bừng.
Anh nhìn tôi.
“Anh thích tất cả những điều đó.”
Tôi im lặng rất lâu.
Sau đó chậm rãi hỏi:
“Vậy…”
Anh nín thở.
Tôi nghiêm túc nói:
“Nếu chúng ta hẹn hò, em có được tiếp tục làm ở công ty không?”
Cố Minh Trạch: “…”
Bánh Bao: “…”
Tôi tiếp tục:
“Và tiền thưởng chuyên cần…”
Anh đột nhiên bật cười.
Cười đến mức phải cúi đầu.
Tôi tức tối.
“Anh cười gì?”
Anh bước tới.
Nhẹ nhàng nắm tay tôi.
“Được.”
Tôi ngẩn người.
Anh mỉm cười.
“Em vẫn có thể làm công việc mình thích, với các quyền lợi như mọi nhân viên khác.”
Tôi suy nghĩ.
Sau đó gật đầu.
“Vậy…”
Anh nhìn tôi.
Tôi mỉm cười.
“Em đồng ý cho anh một cơ hội.”
Cố Minh Trạch đứng bất động.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Sau đó anh bật cười.