ngày đầu tiên
Chương 3
Ba mươi hai tệ sáu hào.
Tôi nghiến răng.
“Có hết!”
Thằng b//é lập tức nở nụ cười rạng rỡ.
“Chị tốt nhất trên đời!”
Tôi cảm động đến suýt rơi nước mắt.
Đúng là tr//ẻ c//on.
Chỉ cần một cây xúc xích đã biết ơn người khác.
Không giống trưởng phòng cũ của tôi.
Tôi tăng ca ba đêm liên tục, ông ta còn bảo tôi chưa đủ cống hiến.
Đáng tiếc, niềm vui ấy chỉ kéo dài chưa đầy mười phút.
Bởi vì sau đó, tôi tận mắt chứng kiến một cảnh tượng mà cả đời này mình cũng không thể quên.
Mười một chiếc xe cảnh sát xuất hiện.
Hàng chục người nhanh chóng phong tỏa đường phố.
Một chiếc loa phóng thanh vang lên:
“Người phụ nữ mặc vest màu kem! Xin hãy giữ bình tĩnh! Chúng tôi đã đến theo yêu cầu của cô!”
Tôi đang c.ắ.n xúc xích, nghe vậy lập tức đứng dậy.
“Đây! Tôi ở đây!”
Tôi còn nhiệt tình giơ tay vẫy.
“Các anh tới đúng lúc quá! Tôi sắp muộn giờ làm rồi!”
Ngay lập tức.
Hơn hai mươi ánh mắt đồng loạt khóa c.h.ặ.t vào tôi.
Một cảnh sát lớn tuổi bước ra.
Ông ấy giơ hai tay, chậm rãi nói:
“Cô gái, chúng tôi hiểu cô đang rất căng thẳng.”
Tôi gật đầu.
“Đúng vậy! Tôi thực sự rất căng thẳng!”
Ông ấy nghiêm mặt.
“Cô có thể nói cho tôi biết điều gì khiến cô tuyệt vọng đến mức này không?”
Tôi gần như bật khóc.
“Tôi thất nghiệp ba tháng rồi! Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm! Nếu bị đuổi việc, tôi thật sự không biết phải sống thế nào nữa!”
Viên cảnh sát sững sờ.
Ông ấy quay đầu nhìn đồng nghiệp.
Một người lập tức ghi chép gì đó.
Tôi thấp thoáng nghe thấy:
“Đối tượng gặp áp lực tài chính nghiêm trọng, tinh thần có dấu hiệu bất ổn…”
Tôi: “?”
Hình như họ đang hiểu lầm điều gì.
Tôi vội vàng giải thích:
“Không phải đâu! Tôi chỉ muốn giao đ//ứa b//é cho các anh thôi!”
Nói xong, tôi đẩy nhẹ Bánh Bao về phía trước.
Không ngờ thằng b//é lập tức òa khóc.
“Không! Cháu không muốn rời xa chị!”
Nó nhào tới ôm c.h.ặ.t eo tôi.
“Chị đừng b//ỏ em! Em s//ợ!”
Tôi luống cuống.
“Ơ kìa! Chị có b//ỏ em đâu! Chị chỉ giao em cho cảnh sát thôi mà!”
Nhưng trong mắt những người xung quanh, cảnh tượng ấy dường như mang một ý nghĩa hoàn toàn khác.
Viên cảnh sát lớn tuổi lập tức đổi sắc mặt.
“Cô gái, đừng kích động! Cô cứ giữ đ//ứa tr//ẻ bên cạnh trước đã!”
Tôi kinh ngạc.
“Ủa? Không phải các anh đến đưa nó đi sao?”
“Chúng tôi sẽ đưa đi. Nhưng trước tiên, cô hãy bình tĩnh.”
“Tôi bình tĩnh mà!”
“Được, được. Chúng tôi tin cô.”
Tôi càng nghe càng thấy kỳ lạ.
Tại sao thái độ của họ giống như đang dỗ dành một quả b.o.m sắp nổ vậy?
Chương 2. Một cây xúc xích trị giá mười triệu
Giữa lúc tôi đang cố giải thích, tiếng động cơ xe bỗng vang lên dữ dội.
Một chiếc Rolls-Royce màu đen dừng bên ngoài vòng phong tỏa.
Cửa xe bật mở.
Một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi bước xuống.
Anh ta mặc vest đen, gương mặt tuấn tú nhưng sắc mặt trắng bệch.
Vừa nhìn thấy Bánh Bao, anh ta lập tức lao tới.
“Tiểu Dục!”
Thằng b//é ngẩng đầu.
“Bố!”
Tôi vui mừng đến mức suýt nhảy cẫng.
Tốt quá!
Bố đ//ứa tr//ẻ cuối cùng cũng đến!
Tôi lập tức cúi xuống tháo bàn tay nhỏ đang bám c.h.ặ.t lấy áo mình.
“Bánh Bao ngoan, bố đến đón rồi. Mau về với bố đi.”
Không ngờ người đàn ông kia đột nhiên khựng lại.
Anh ta nhìn bàn tay tôi đang đặt trên vai con trai mình.
Rồi nhìn những cảnh sát xung quanh.
Cuối cùng, anh ta cất giọng khàn đặc:
“Cô muốn gì?”
Tôi ngớ người.
“Tôi muốn gì á?”
“Tiền? Nhà? Hay muốn tôi công khai xin lỗi?”
Tôi càng hoang mang.
“Xin lỗi chuyện gì?”
Người đàn ông hít sâu một hơi.
“Mười triệu.”
Tôi: “…”
Anh ta tiếp tục:
“Nếu không đủ, hai mươi triệu.”
Tôi: “…”
“Chỉ cần cô để con trai tôi bình an trở về, mọi điều kiện đều có thể thương lượng.”
Tôi cúi đầu nhìn cây xúc xích trong tay.
Một cây xúc xích.
Giá mười tám tệ.
Vậy mà người đàn ông trước mặt lại chủ động đưa ra hai mươi triệu.
Tôi bất giác nảy sinh một suy nghĩ cực kỳ thiếu đạo đức.