ngày đầu tiên

Chương 4



Hay là mình đừng giải thích vội?

Chỉ cần gật đầu một cái, tôi có thể nghỉ hưu ngay hôm nay.

Không cần đi làm.

Không cần tăng ca.

Không cần nhìn sắc mặt cấp trên.

Thậm chí còn có thể mua cho con mèo phá hoại nhà mình một căn phòng riêng!

Nhưng ngay giây tiếp theo, lương tâm đã kéo tôi trở về hiện thực.

Tôi vội vàng xua tay.

“Không cần đâu! Tôi không lấy nhiều như vậy!”

Người đàn ông lập tức nói:

“Vậy cô ra giá đi.”

Tôi ngượng ngùng giơ cây xúc xích lên.

“Thực ra… nếu tiện thì anh trả giúp tôi mười tám tệ này là được.”

Không khí bỗng nhiên im phăng phắc.

Gió thổi qua.

Một chiếc lá vàng lăn lóc trên mặt đường.

Viên cảnh sát đứng gần nhất chậm rãi quay đầu nhìn tôi.

Người đàn ông mặc vest đen cũng nhìn tôi.

Ánh mắt anh ta giống như vừa nghe thấy một ngôn ngữ ngoài hành tinh.

“Mười tám… tệ?”

“Đúng rồi.”

Tôi còn nghiêm túc giải thích:

“Xúc xích mười hai tệ, thêm phô mai bốn tệ, nước cam sáu tệ. Tổng cộng hai mươi hai tệ. Nhưng lúc nãy chủ quán giảm giá còn mười tám tệ.”

“…”

“À, anh không cần trả tiền công đâu. Tôi chỉ tiện đường giúp đỡ thôi.”

Người đàn ông im lặng rất lâu.

Sau đó, anh ta chậm rãi hỏi:

“Cô không phải người đã gọi điện đòi tiền chuộc?”

Tôi lập tức trừng lớn mắt.

“TIỀN CHUỘC GÌ CƠ?”

Viên cảnh sát lớn tuổi ho khan.

“Cô Tống, xin cô bình tĩnh nghe chúng tôi giải thích.”

Hóa ra.

Mười lăm phút trước, trung tâm tiếp nhận cuộc gọi khẩn cấp đã nhận được một cuộc điện thoại từ tôi.

Trong cuộc gọi ấy, tôi liên tục sử dụng những câu như:

“Tôi đang giữ một đ//ứa tr//ẻ.”

“Tôi không thể giữ nó lâu hơn.”

“Nếu các anh không đến đúng giờ, tôi không đảm bảo chuyện gì sẽ xảy ra.”

“Tôi chỉ cho các anh mười lăm phút.”

Và đáng s//ợ nhất.

Tôi còn tuyên bố:

“Nó đang ở trong tay tôi, tôi không thoát ra được!”

Sau khi điện thoại đột ngột ngắt kết nối, tổng đài lập tức đánh giá đây có thể là một vụ b//ắt c//óc tr//ẻ em.

Trùng hợp hơn nữa.

Ngay sáng hôm ấy, gia đình họ Cố vừa trình báo con trai năm tuổi m//ất tích.

Đ//ứa tr//ẻ là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Cố thị.

Cảnh sát đang khẩn trương tìm kiếm.

Hai vụ việc lập tức được liên kết với nhau.

Thế là…

Một cuộc gọi tìm tr//ẻ lạc của tôi đã biến thành lời đ//e d//ọa b//ắt c//óc trong hồ sơ tiếp nhận.

Tôi nghe xong, toàn thân cứng đờ.

Một lúc lâu sau, tôi mới yếu ớt hỏi:

“Vậy… các anh huy động nhiều người như thế là để b//ắt tôi?”

Viên cảnh sát gật đầu.

Tôi lại hỏi:

“Còn những người trên nóc nhà đối diện?”

Ông ấy im lặng.

Tôi cảm thấy đầu óc choáng váng.

“Đừng nói với tôi là có cả đội b//ắn t//ỉa nhé?”

Không ai trả lời.

Sự im lặng ấy đã nói lên tất cả.

Tôi từ từ ngồi xổm xuống.

Ôm đầu.

Tuyệt vọng.

Xong rồi.

Tống Nhược Hề.

Hai mươi ba tuổi.

Ngày đầu tiên đi làm.

Chưa kịp nhận lương đã khiến cả thành phố tưởng mình là tội phạm b//ắt c//óc tr//ẻ em.

Tôi thật sự muốn đào một cái hố rồi tự chui xuống.

Nhưng đúng lúc ấy, Bánh Bao bất ngờ lên tiếng.

“Bố ơi, chị không phải người xấu.”

Thằng b//é bước lên chắn trước mặt tôi.

“Chị mua đồ ăn cho con. Chị còn cho con mượn áo vì con lạnh.”

Người đàn ông nhìn chiếc áo vest màu kem đang khoác trên vai con trai.

Ánh mắt dần thay đổi.

Anh ta cúi xuống.

“Tiểu Dục, con nói cho bố biết. Sáng nay ai đưa con ra ngoài?”

Thằng b//é cúi đầu.

“Dì Uyển.”

Người đàn ông lập tức cứng đờ.

“Dì Uyển?”

“Vâng.”

“Dì đưa con đi đâu?”

“Dì bảo dẫn con đến bệnh viện thăm mẹ.”

Nghe đến đây, sắc mặt anh ta đột nhiên trở nên cực kỳ khó coi.

Bởi vợ anh ta đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt.

Suốt ba tháng qua, cô ấy chưa từng tỉnh lại.

Và bệnh viện ấy hoàn toàn không cho phép tr//ẻ nh//ỏ vào thăm.

Anh ta siết c.h.ặ.t t.a.y.

“Sau đó thì sao?”

Bánh Bao ngẩng đầu, giọng non nớt:

“Dì bảo con đứng chờ. Dì nói nếu con ngoan ngoãn biến m//ất một thời gian, mẹ sẽ tỉnh dậy.”

“…”

Chương trước Chương tiếp
Loading...