Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Quảng Cáo trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
TÌNH VĂN xin cảm ơn!
ngày đầu tiên
Chương 5
“Dì còn bảo, bố sẽ có một em b//é khác. Nếu con cứ ở nhà, em b//é sẽ không thể ra đời.”
Sắc mặt người đàn ông lập tức trắng bệch.
Tôi cũng ngây người.
Cái gì vậy?
Tôi tưởng mình đang tham gia một vụ tìm tr//ẻ lạc.
Sao tự nhiên lại nghe thấy tình tiết tranh đoạt gia sản thế này?
Nhưng điều khiến tôi lạnh sống lưng là phản ứng tiếp theo của Bánh Bao.
Thằng b//é bỗng nhìn ra phía sau đám đông.
Sau đó, nó s//ợ hãi lùi lại.
Hai bàn tay nhỏ siết c.h.ặ.t lấy áo tôi.
“Chị ơi…”
“Sao thế?”
“Dì đến rồi.”
Tôi ngẩng đầu.
Cách đó không xa, một người phụ nữ mặc váy trắng đang đứng cạnh chiếc xe sang.
Cô ta khoảng hai mươi bảy tuổi, mái tóc dài uốn nhẹ, khuôn mặt xinh đẹp dịu dàng.
Nhìn thấy ánh mắt chúng tôi, cô ta lập tức bước tới.
“Tiểu Dục!”
Giọng cô ta run rẩy.
“Trời ơi! Cuối cùng cũng tìm được cháu rồi!”
Cô ta vừa nói vừa đưa tay muốn ôm thằng b//é.
Nhưng Bánh Bao bất ngờ hét lên:
“Đừng đụng vào con!”
Người phụ nữ khựng lại.
Thằng b//é trốn sau lưng tôi, khóc nức nở.
“Bố ơi! Chính dì ấy b//ỏ con lại!”
“Dì ấy nói nếu con không nghe lời, mẹ sẽ mãi mãi không tỉnh nữa!”
Nụ cười trên mặt người phụ nữ lập tức biến m//ất.
Cố tổng chậm rãi quay đầu.
“Lục Uyển Ninh.”
Giọng anh ta lạnh đến mức khiến người nghe rùng mình.
“Em giải thích đi.”
Chương 3. Người phụ nữ khóc oan và chiếc camera không biết nói dối
Lục Uyển Ninh đứng ch//ết lặng hai giây.
Sau đó, nước mắt cô ta lập tức rơi xuống.
“Anh Trạch, anh đang nghi ngờ em sao?”
Cố Minh Trạch không đáp.
Cô ta nghẹn ngào nói tiếp:
“Em chăm sóc Tiểu Dục suốt ba tháng nay. Chị gái nằm viện, em b//ỏ cả công việc để đến nhà anh giúp đỡ. Em đối xử với thằng b//é như con ruột!”
“Bây giờ chỉ vì vài câu nói của một đ//ứa tr//ẻ, anh liền cho rằng em cố ý b//ỏ rơi nó?”
Nói đến đây, cô ta quay sang nhìn tôi.
Ánh mắt lập tức thay đổi.
“Hay là…”
Cô ta chậm rãi chỉ vào tôi.
“Chính cô gái này đã dạy Tiểu Dục nói như vậy?”
Tôi: “?”
Ơ?
Sao lại liên quan đến tôi?
Lục Uyển Ninh lau nước mắt.
“Anh Trạch, anh nghĩ xem. Tiểu Dục m//ất tích chưa đầy một tiếng, cô gái này đã tìm thấy thằng b//é.”
“Cô ta còn gọi điện cho cảnh sát bằng giọng điệu đ//e d//ọa.”
“Chuyện này chẳng phải quá trùng hợp sao?”
Tôi há hốc miệng.
Chị gái à.
Tôi còn chưa kịp đi làm!
Chị đã định cho tôi đi tù luôn rồi sao?
Cố Minh Trạch nhìn tôi.
Ánh mắt vừa dịu đi ban nãy lại trở nên nghi ngờ.
Tôi vội vàng xua tay.
“Không phải! Tôi thật sự chỉ đi ngang qua!”
Lục Uyển Ninh lập tức hỏi:
“Vậy tại sao cô không đưa đ//ứa tr//ẻ đến đồn cảnh sát?”
“Vì tôi sắp muộn giờ làm!”
“Cô không có thời gian đến đồn cảnh sát, nhưng lại có thời gian mua xúc xích?”
Tôi cứng họng.
Khoan đã.
Nghe như vậy thì đúng là có chút bất hợp lý.
Nhưng tôi mua xúc xích vì thằng b//é đói mà!
Lục Uyển Ninh tiếp tục ép hỏi:
“Cô nói mình không quen Tiểu Dục. Vậy tại sao thằng b//é lại thân thiết với cô như vậy?”
“Vì tôi mua xúc xích cho nó!”
“Chỉ một cây xúc xích đã khiến một đ//ứa tr//ẻ vừa bị lạc hoàn toàn tin tưởng người xa lạ?”
Tôi tức đến đỏ mặt.
“Thì chị thử mua cho nó hai cây xem!”
Không khí im lặng.
Một viên cảnh sát đứng bên cạnh không nhịn được, quay đầu ho khan.
Lục Uyển Ninh lập tức đỏ mắt.
“Anh Trạch, anh nghe thấy chưa? Đến lúc này cô ta vẫn còn đùa cợt!”
Tôi tuyệt vọng.
Không phải.
Tôi thật sự đang nghiêm túc giải thích mà!
Đúng lúc ấy, một giọng nói trầm ổn vang lên.
“Đủ rồi.”
Viên cảnh sát lớn tuổi bước tới.
Ông ấy nhìn Lục Uyển Ninh.
“Cô Lục, việc cô Tống có liên quan đến vụ m//ất tích hay không, cảnh sát sẽ điều tra. Nhưng trước mắt, chúng tôi cần xác minh lời khai của đ//ứa tr//ẻ.”
Lục Uyển Ninh lập tức gật đầu.
“Đương nhiên. Tôi hoàn toàn phối hợp.”
Cô ta nói rất tự tin.