ngày đầu tiên
Chương 6
Tự tin đến mức tôi cũng bắt đầu nghi ngờ có phải mình thật sự đã hiểu lầm cô ta hay không.
Nhưng rồi viên cảnh sát hỏi một câu.
“Cô Lục, sáng nay cô có đưa cháu b//é ra khỏi nhà không?”
“Có.”
“Cô đưa cháu đến đâu?”
“Tôi định đưa cháu đến công viên. Nhưng lúc mua nước, tôi quay lại thì không thấy cháu đâu nữa.”
“Cô có báo cảnh sát không?”
“Tôi quá hoảng s//ợ nên gọi ngay cho anh Trạch.”
“Vậy cô có đi qua trung tâm thương mại Vạn Hòa không?”
Lục Uyển Ninh lắc đầu.
“Không.”
Viên cảnh sát gật đầu.
Sau đó, ông ấy quay sang một đồng nghiệp.
“Trích xuất camera.”
Sắc mặt Lục Uyển Ninh hơi thay đổi.
Chỉ một chút.
Nhưng tôi đứng ngay bên cạnh nên nhìn thấy rất rõ.
Mười phút sau.
Một đoạn video được phát trên máy tính bảng.
Trong video, Lục Uyển Ninh dắt Bánh Bao đi vào trung tâm thương mại Vạn Hòa.
Cô ta cúi xuống nói gì đó với thằng b//é.
Sau đó, cô ta quay người rời đi.
Bánh Bao đứng một mình bên đường.
Năm phút.
Mười phút.
Mười lăm phút.
Thằng b//é bắt đầu khóc.
Người qua đường vội vã đi ngang, nhưng không ai dừng lại.
Cho đến khi một cô gái mặc vest màu kem xuất hiện.
Cô gái ấy chính là tôi.
Trong video, tôi cúi xuống hỏi chuyện.
Sau đó nắm tay thằng b//é đến quầy bảo vệ.
Không tìm được nhân viên, tôi lấy điện thoại gọi cảnh sát.
Toàn bộ quá trình rõ ràng đến mức không thể chối cãi.
Lục Uyển Ninh tái mặt.
“Không… Không phải như vậy…”
Cố Minh Trạch nhìn cô ta.
“Em vừa nói không hề đến Vạn Hòa.”
“Anh Trạch, em…”
“Vậy người trong video là ai?”
Lục Uyển Ninh run rẩy.
Một lúc lâu sau, cô ta đột nhiên chỉ thẳng vào tôi.
“Là cô ta!”
Tôi giật mình.
Lại tôi nữa?!
“Chắc chắn cô ta đã thông đồng với ai đó! Video này có vấn đề!”
Tôi tức đến bật cười.
“Chị gái, chị nói vậy không thấy vô lý sao?”
Cô ta trừng mắt nhìn tôi.
Tôi chỉ vào màn hình.
“Camera quay rõ mặt chị như thế, chị còn bảo có vấn đề?”
“Cô im miệng!”
“Chị mới phải im! Tôi đã m//ất việc vì chuyện này rồi, chị còn muốn đổ tội lên đầu tôi?”
Lục Uyển Ninh cười lạnh.
“Cô nói mình m//ất việc? Vậy càng chứng minh cô đang thiếu tiền!”
Tôi nghẹn họng.
Chị ta đúng là thiên tài.
Tôi nói câu nào, chị ta cũng có thể biến thành chứng cứ buộc tội.
Đúng lúc ấy, điện thoại của viên cảnh sát vang lên.
Ông ấy nghe máy.
Sắc mặt lập tức thay đổi.
“Cái gì?”
“Được. Tôi hiểu rồi.”
Cúp máy, ông ấy nhìn thẳng Lục Uyển Ninh.
“Cô Lục, chúng tôi vừa nhận được thông tin từ bệnh viện.”
“Có người đã sử dụng giấy ủy quyền mang tên cô để yêu cầu chuyển bệnh nhân Hạ Tư Vũ ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt.”
Cố Minh Trạch lập tức quay phắt đầu.
Hạ Tư Vũ.
Chính là vợ anh ta.
Cũng là mẹ ruột của Bánh Bao.
Viên cảnh sát nói tiếp:
“Nhưng chữ ký của người nhà trên giấy tờ có dấu hiệu bất thường.”
“Và thời điểm yêu cầu chuyển viện…”
Ông ấy nhìn đồng hồ.
“Chính là mười phút sau khi cô b//ỏ đ//ứa tr//ẻ lại trung tâm thương mại.”
Lục Uyển Ninh lùi lại một bước.
Cố Minh Trạch nhìn cô ta, ánh mắt lạnh ngắt.
“Em định đưa Tư Vũ đi đâu?”
Lục Uyển Ninh run rẩy lắc đầu.
“Em không biết…”
“Anh Trạch, em thật sự không biết…”
“Em chỉ muốn giúp chị ấy thôi!”
Tôi đứng bên cạnh, nghe mà nổi da gà.
Một đ//ứa tr//ẻ bị cố ý b//ỏ lại.
Một người mẹ hôn mê sắp bị chuyển viện bằng giấy tờ đáng ngờ.
Một người phụ nữ liên tục nói dối.
Tôi bỗng cảm thấy mình đã vô tình bước vào một chuyện lớn hơn rất nhiều so với tưởng tượng.
Nhưng tôi vẫn chưa biết.
Chuyện đáng s//ợ nhất thực ra còn chưa bắt đầu.
Chương 4. Bố tôi vừa nhìn video đã muốn từ mặt con gái
Sau khi lấy lời khai, cảnh sát xác nhận tôi không liên quan đến việc đ//ứa tr//ẻ m//ất tích.
Lục Uyển Ninh được mời về đồn để tiếp tục làm rõ những tình tiết liên quan.
Cố Minh Trạch ôm con trai, cúi đầu cảm ơn tôi.
“Cô Tống, hôm nay thật sự cảm ơn cô.”
Tôi vội vàng xua tay.