ngày đầu tiên

Chương 7



“Không có gì, không có gì. Lần sau anh nhớ giữ con cẩn thận là được.”

Nói xong, tôi chợt cảm thấy câu này hơi kỳ lạ.

Quả nhiên, Cố Minh Trạch khựng lại.

Tôi lập tức bổ sung:

“Ý tôi là đừng để con bị người khác mang đi nữa. Không phải tôi bảo anh giữ con như giữ đồ vật đâu!”

Anh ta im lặng.

Tôi càng cuống.

“Không đúng! Ý tôi là tr//ẻ c//on không phải đồ vật! À, nhưng cũng phải giữ kỹ… Không, tôi…”

Viên cảnh sát lớn tuổi đứng bên cạnh đột nhiên lên tiếng.

“Cô Tống.”

Tôi quay đầu.

Ông ấy nhìn tôi đầy thương cảm.

“Cô không cần nói nữa.”

Tôi lập tức ngậm miệng.

Cố Minh Trạch lấy danh thiếp đưa cho tôi.

“Nếu sau này cô cần giúp đỡ, có thể liên lạc với tôi.”

Tôi nhìn tấm danh thiếp.

Cố Minh Trạch. Tổng giám đốc Tập đoàn Thiên Thịnh.

Tôi ch//ết lặng.

Thiên Thịnh?

Tập đoàn Thiên Thịnh?

Chẳng phải chính là công ty tôi chuẩn bị đến nhận việc sao?!

Tôi run rẩy ngẩng đầu.

“Anh… Anh là tổng giám đốc Thiên Thịnh?”

Anh ta gật đầu.

Tôi lập tức cảm thấy trời đất quay cuồng.

Xong rồi.

Tôi không chỉ khiến cảnh sát hiểu lầm mình là tội phạm.

Mà còn khiến tổng giám đốc công ty mới suýt phải bỏ ra hai mươi triệu tiền chuộc!

Tôi yếu ớt hỏi:

“Cố tổng, tôi có thể xin anh một chuyện không?”

“Cô cứ nói.”

“Anh có thể đừng kể chuyện hôm nay cho phòng nhân sự không?”

Anh ta hơi ngạc nhiên.

“Tại sao?”

Tôi cúi đầu, giọng nhỏ như muỗi.

“Vì hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi làm ở công ty anh.”

Cố Minh Trạch: “…”

Viên cảnh sát: “…”

Tôi tiếp tục:

“Và tôi đã muộn hơn một tiếng rồi.”

Không khí im lặng kéo dài.

Sau đó, Cố Minh Trạch bất ngờ bật cười.

Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh ta cười kể từ khi xuất hiện.

“Cô yên tâm.”

Anh ta nói.

“Chuyện hôm nay sẽ không ảnh hưởng đến công việc của cô.”

Tôi mừng rỡ.

“Thật sao?”

“Thật.”

“Vậy tôi vẫn được tính chuyên cần chứ?”

Anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt khó tả.

“Được.”

Tôi lập tức cảm thấy mình vừa sống lại lần thứ hai.

Đúng là người giàu!

Vừa hào phóng vừa biết điều!

Tôi vui vẻ cảm ơn rồi rời đi.

Trước khi lên taxi, tôi còn tranh thủ mượn bộ sạc dự phòng, bật điện thoại.

Vừa khởi động xong, hàng chục tin nhắn lập tức nhảy ra.

Tôi suy nghĩ một lát.

Quyết định chia sẻ chiến tích hôm nay vào nhóm gia đình.

Dù sao, tôi vừa làm được một việc tốt.

Lại còn được tổng giám đốc đích thân cảm ơn.

Đây chẳng phải chuyện đáng tự hào sao?

Tôi gửi một bức ảnh chụp cùng cảnh sát.

Kèm theo tin nhắn:

“Cả nhà ơi! Hôm nay con vừa giữ được một đ//ứa tr//ẻ nhà giàu. Bố nó định đưa con hai mươi triệu nhưng con không lấy! Cảnh sát còn điều cả đội đặc nhiệm tới, cuối cùng tổng giám đốc phải đích thân ra mặt giải quyết. Con giỏi không?”

Tin nhắn vừa gửi đi.

Nhóm gia đình đang yên tĩnh lập tức bùng nổ.

Mẹ tôi:

“CON VỪA LÀM CÁI GÌ?”

Bố tôi:

“TỐNG NHƯỢC HỀ! CON ĐANG Ở ĐÂU?”

Bác cả:

“Trời đất! Hai mươi triệu tiền chuộc?”

Chú ba:

“Nhà mình có ai làm luật sư không?”

Em họ:

“Chị ơi, chị lên tin tức rồi!”

Tôi ngẩn người.

Tin tức?

Tin gì?

Em họ lập tức gửi một đường dẫn.

Tôi bấm vào.

Tiêu đề đập thẳng vào mắt:

NGHI VẤN B//ẮT C//ÓC CON TRAI CHỦ TỊCH TẬP ĐOÀN LỚN, CẢNH SÁT PHONG TỎA TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI, NGHI PHẠM LÀ MỘT CÔ GÁI TR//Ẻ.

Bên dưới là ảnh tôi đang cầm xúc xích.

Do góc chụp quá hiểm hóc, trông tôi chẳng khác nào đang dùng cây xúc xích đ//e d//ọa đ//ứa tr//ẻ.

Tôi ch//ết lặng.

Chưa kịp giải thích, bố đã gọi video tới.

Vừa kết nối, ông lập tức gào lên:

“TỐNG NHƯỢC HỀ!”

Tôi giật mình.

“Dạ!”

“BỐ ĐÃ DẶN CON BAO NHIÊU LẦN RỒI?”

Tôi yếu ớt đáp:

“Ra đường phải cẩn thận…”

“KHÔNG PHẢI!”

“Không được tin người lạ…”

“CŨNG KHÔNG PHẢI!”

Tôi suy nghĩ một lát.

Sau đó dè dặt nói:

“Không được dùng xúc xích b//ắt c//óc tr//ẻ c//on?”

Bố tôi ôm n.g.ự.c.

Mẹ tôi vội vàng đỡ lấy ông.

Qua màn hình, tôi nghe thấy tiếng bố nghiến răng:

“BỐ BẢO CON BỚT NÓI LẠI!”

Tôi tủi thân.

Chương trước Chương tiếp
Loading...