ngày đầu tiên
Chương 8
“Nhưng con có làm gì sai đâu…”
Bố tôi cười lạnh.
“Con không làm gì sai?”
“Vậy tại sao cảnh sát phải điều cả đội đặc nhiệm tới?”
“Vì họ hiểu lầm…”
“Ai khiến họ hiểu lầm?”
Tôi im lặng.
Bố tôi tiếp tục:
“Có phải cái miệng của con không?”
Tôi cúi đầu.
“… Dạ.”
Ông thở dài một hơi.
“Con có nhớ năm mười hai tuổi, con từng khiến chú ba suýt ly hôn không?”
Tôi lập tức phản đối.
“Chuyện đó đâu phải lỗi của con!”
Bố tôi tức đến bật cười.
“Không phải lỗi của con?”
“Vậy để bố nhắc lại cho con nhớ!”
Chương 5. Năm mười hai tuổi, tôi suýt khiến cả họ chia tài sản
Năm ấy, ông nội tôi tổ chức tiệc mừng thọ bảy mươi tuổi.
Cả gia đình tập trung đông đủ.
Chú ba tôi khi đó vừa làm ăn phát đạt, mua được một căn biệt thự lớn.
Vợ chú là thím ba, nổi tiếng thích khoe khoang.
Suốt bữa tiệc, thím liên tục kể về cuộc sống hôn nhân viên mãn của mình.
“Đàn bà ấy mà, quan trọng nhất vẫn là chọn đúng chồng.”
“Như tôi đây, lấy chồng mười năm chưa từng phải đi làm một ngày nào.”
“Muốn túi xách có túi xách, muốn trang sức có trang sức.”
Nói xong, thím còn cố ý nhìn mẹ tôi.
“Chứ không như một số người, kết hôn rồi vẫn phải vất vả kiếm tiền.”
Mẹ tôi chỉ cười nhạt, không đáp.
Lúc ấy, tôi mới mười hai tuổi.
Tôi không hiểu sự châm chọc trong lời nói của người lớn.
Tôi chỉ nhớ mấy hôm trước, vô tình nghe thấy bố mẹ nói chuyện.
Hóa ra chú ba đang gặp khó khăn tài chính.
Căn biệt thự mới mua đã bị đem thế chấp.
Chú còn vay tiền của bố tôi để trả lãi ngân hàng.
Nhưng chú dặn bố tuyệt đối không được nói với thím ba, vì sợ thím lo lắng.
Tôi đương nhiên không biết đó là bí mật.
Nghe thím khoe chồng giàu có, tôi lập tức hào hứng nói:
“Thím ba đúng là có phúc!”
Thím mỉm cười đắc ý.
“Đương nhiên rồi!”
Tôi tiếp tục:
“Chú ba yêu thím thật đấy! Chú sợ thím lo nên đến cả chuyện nhà sắp bị ngân hàng lấy m//ất cũng không dám nói!”
Cả bàn ăn lập tức im bặt.
Nụ cười trên môi thím ba đông cứng.
Bố tôi đánh rơi đôi đũa.
Chú ba đang uống rượu thì phun thẳng ra ngoài.
Tôi vẫn vô tư nói tiếp:
“Bố cháu bảo chú ba vay tiền khắp nơi, nhưng thím đừng lo nhé! Chú nói dù phải bán hết tài sản cũng không để thím thiếu túi xách!”
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Thím ba đột nhiên đứng bật dậy.
“BÁN HẾT TÀI SẢN?”
Tôi giật mình.
“Dạ?”
“NHÀ SẮP BỊ NGÂN HÀNG LẤY?”
Tôi gật đầu.
“Dạ.”
Thím ba quay phắt sang chú.
“ANH GIẢI THÍCH CHO TÔI!”
Chú ba tái mặt.
“Em nghe anh nói…”
“ANH LỪA TÔI SUỐT BAO LÂU RỒI?”
“Không phải…”
“CĂN BIỆT THỰ ĐÃ THẾ CHẤP, VẬY TIỀN ĐÂU ANH MUA TRANG SỨC CHO TÔI?”
Tôi lập tức giơ tay.
“Cháu biết!”
Bố tôi hét lên:
“NHƯỢC HỀ! IM MIỆNG!”
Nhưng đã muộn.
Tôi vui vẻ đáp:
“Chú ba bảo mua trả góp hết! Còn nói thím cứ đeo thoải mái, sau này không trả nổi thì tính tiếp!”
Thím ba ngã phịch xuống ghế.
Chú ba ôm đầu.
Bố tôi nhìn trần nhà.
Mẹ tôi lấy tay che mặt.
Còn tôi thì ngơ ngác.
Ơ?
Chẳng phải tôi đang khen chú ba thương vợ sao?
Tại sao mọi người lại tức giận?
Sau hôm ấy, thím ba làm ầm ĩ đòi ly hôn.
Chú ba phải mất ba tháng mới giải thích và hòa giải được.
Từ đó, trong gia đình xuất hiện một quy định bất thành văn.
Bất kỳ ai có bí mật, tuyệt đối không được để Tống Nhược Hề nghe thấy.
Mỗi khi tôi bước vào phòng, người lớn đang nói chuyện đều lập tức chuyển chủ đề.
Có lần tôi hỏi bố:
“Tại sao mọi người cứ thấy con là im lặng?”
Bố tôi xoa đầu, dịu dàng đáp:
“Vì con là báu vật của cả nhà.”
Tôi cảm động vô cùng.
Mãi đến năm mười tám tuổi, tôi mới biết câu nói đầy đủ của bố là:
“Vì con là báu vật có khả năng phá hủy cả nhà chỉ bằng một câu nói.”
Tôi đã từng rất tức giận.
Nhưng hôm nay, sau khi khiến cả đội đặc nhiệm phải xuất động, tôi bỗng cảm thấy…
Hình như bố nói cũng có lý.