NGÀY NGƯỜI PHỤ NỮ MÀ CHỒNG TÔI YÊU SUỐT MƯỜI NĂM TRỞ VỀ NƯỚC
Chương 10
Mẹ chồng lập tức hỏi:
“Điều kiện gì?”
Tôi nhìn từng người trong phòng.
“Lục Cảnh Thâm phải công khai thừa nhận mối quan hệ với Hạ Tư Nghiên bắt đầu từ khi nào.”
“Đồng thời giải trình những khoản tiền và tài sản đã chuyển cho cô ta.”
“Và hoàn trả toàn bộ quyền sở hữu trí tuệ bị chuyển nhượng trái phép, nếu kết quả xác minh chứng minh có vi phạm.”
Hạ Tư Nghiên lập tức tái mặt.
“Chị Thanh Du, chị có ý gì?”
Tôi nhìn cô ta.
“Cô nghe không hiểu à?”
“Những thứ không thuộc về cô, cô phải trả lại.”
Mẹ chồng tôi tức giận đứng bật dậy.
“Con đang đe dọa Lục gia?”
Tôi bình thản đáp:
“Không.”
“Tôi đang bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình.”
Đúng lúc ấy, luật sư Trần đứng dậy.
Ông lấy từ cặp tài liệu ra một tập hồ sơ.
Đặt trước mặt luật sư Lục gia.
“Đây là văn bản yêu cầu cung cấp chứng cứ và bảo toàn tài liệu liên quan đến các giao dịch đang bị tranh chấp.”
“Chúng tôi đề nghị phía Lục gia không tự ý tiêu hủy, chỉnh sửa hoặc chuyển dịch thêm bất kỳ tài sản liên quan nào.”
Luật sư bên kia vừa đọc vài trang đã biến sắc.
Ông ghé sát tai mẹ chồng tôi thì thầm.
Bà lập tức nhìn tôi.
Ánh mắt đầy nghi ngờ.
“Con lấy những thứ này ở đâu?”
Tôi đứng dậy.
“Bà Lục.”
“Có lẽ bà đã quen với một Thẩm Thanh Du luôn cúi đầu nhẫn nhịn.”
“Nhưng rất tiếc.”
“Tôi không định tiếp tục làm người đó nữa.”
Tôi quay người rời đi.
Phía sau, Lục Cảnh Thâm đột nhiên gọi lớn:
“Thanh Du!”
Tôi dừng bước.
Anh đứng dậy.
“Em bước ra khỏi cánh cửa này thì đừng mong anh đến đón về.”
Tôi quay đầu.
Nhìn anh lần cuối.
“Lục Cảnh Thâm.”
“Anh nhầm rồi.”
“Người không còn đường quay về…”
Tôi mỉm cười.
“Là anh.”
Ngày thứ tư, Hạ Tư Nghiên bắt đầu phản công.
Buổi sáng, một tài khoản giải trí nổi tiếng bất ngờ đăng bài viết về cuộc hôn nhân của tôi.
Tiêu đề vô cùng giật gân.
“Thiếu phu nhân hào môn đòi ly hôn, nghi vấn ngoại tình với đối tác kinh doanh để chiếm đoạt tài sản.”
Bài viết đính kèm nhiều bức ảnh.
Trong đó có cảnh tôi và đàn anh đại học, Tần Mặc Dương, ngồi ăn tối tại nhà hàng.
Có ảnh anh ấy đưa áo khoác cho tôi khi trời lạnh.
Có ảnh hai người cùng bước ra khỏi khách sạn.
Nhưng không ai giải thích rằng khách sạn ấy là địa điểm tổ chức hội nghị thiết kế quốc tế.
Cũng không ai nhắc đến việc bữa tối hôm đó có thêm sáu thành viên trong nhóm dự án.
Dưới bài viết, hàng nghìn bình luận xuất hiện.
Có người nói tôi tham lam.
Có người mắng tôi không biết điều.
Có người cho rằng tôi được gả vào hào môn rồi vẫn không chịu an phận.
Chỉ trong vài giờ, tài khoản cá nhân của tôi tràn ngập những lời công kích.
Trợ lý hoảng hốt chạy vào.
“Giám đốc Thẩm, chúng ta có cần đăng bài giải thích ngay không?”
Tôi nhìn màn hình.
“Chưa cần.”
Cô ấy ngạc nhiên.
“Nhưng nếu để lâu, danh tiếng công ty sẽ bị ảnh hưởng.”
Tôi gật đầu.
“Cho bộ phận pháp lý lưu lại toàn bộ bài viết và bình luận có dấu hiệu bịa đặt.”
“Đồng thời liên hệ nền tảng để yêu cầu bảo toàn dữ liệu.”
Trợ lý do dự.
“Chị định kiện?”
Tôi mỉm cười.
“Nếu có đủ căn cứ.”
Cô ấy vừa rời đi, điện thoại tôi nhận được tin nhắn từ Hạ Tư Nghiên.
“Chị Thanh Du, em nghe nói trên mạng có nhiều tin đồn không hay về chị.”
“Chị đừng buồn nhé.”
“Em tin chị không phải loại phụ nữ như vậy.”
Ngay sau đó là một tin nhắn khác.
“À, tối nay em và Cảnh Thâm sẽ tham dự tiệc từ thiện.”
“Anh ấy bảo em mặc chiếc váy cưới hôm trước, nhưng em thấy hơi quá.”
“Chị nghĩ sao?”
Tôi nhìn màn hình.
Sau đó trả lời:
“Rất hợp.”
Cô ta lập tức gửi biểu tượng trái tim.
Tôi nhắn tiếp:
“Dù sao người thích mặc đồ của người khác cũng nên chọn thứ nổi bật một chút.”
Bên kia im lặng.
Một phút sau, cô ta gọi điện.
Tôi bắt máy.
Giọng Hạ Tư Nghiên không còn chút dịu dàng nào.
“Thẩm Thanh Du, cô có ý gì?”
Tôi bình thản hỏi:
“Cô không hiểu sao?”
Cô ta cười lạnh.
“Cô tưởng Cảnh Thâm thật sự quan tâm đến cô?”
“Cô có biết tại sao anh ấy cưới cô không?”
Tôi không trả lời.
Hạ Tư Nghiên tiếp tục:
“Bởi vì cô giống tôi.”
“Gương mặt, vóc dáng, thậm chí cả cách cười.”
“Anh ấy từng nói chỉ cần nhìn thấy cô, anh ấy sẽ nhớ đến tôi.”
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Vậy sao?”
Cô ta dường như không hài lòng với phản ứng ấy.
“Cô không tức giận à?”
Tôi đáp:
“Có gì đáng tức giận?”
“Cô yêu một người đàn ông đã có vợ.”