NGÀY NGƯỜI PHỤ NỮ MÀ CHỒNG TÔI YÊU SUỐT MƯỜI NĂM TRỞ VỀ NƯỚC
Chương 9
Tôi nhìn bức ảnh ông ngoại đặt trên bàn làm việc.
Chậm rãi nói:
“Con nhớ rất rõ.”
“Chỉ sợ có người không nhớ.”
Mẹ chồng tôi cười khẩy.
“Đừng nói những lời khó hiểu ấy.”
“Ngày mai đến nhà chính.”
“Luật sư đã chuẩn bị giấy tờ. Con ký xong, Lục gia sẽ cho con một khoản tiền đủ sống cả đời.”
Tôi hỏi:
“Bao nhiêu?”
Bà tưởng tôi đã xiêu lòng.
Giọng điệu lập tức dịu xuống.
“Năm triệu tệ.”
Tôi suýt bật cười thành tiếng.
Năm triệu tệ.
Chỉ riêng số tiền Lục Cảnh Thâm chuyển cho Hạ Tư Nghiên đã gấp sáu lần con số ấy.
Vậy mà họ lại muốn dùng năm triệu để mua đứt ba năm hôn nhân của tôi.
Tôi hỏi:
“Nếu con không đồng ý?”
Bà lạnh lùng đáp:
“Vậy con đừng trách chúng tôi tuyệt tình.”
Tôi im lặng vài giây.
Sau đó nói:
“Được.”
“Mẹ chuẩn bị giấy tờ đi.”
Bà lập tức hài lòng.
“Biết điều như vậy có phải tốt hơn không?”
Tôi mỉm cười.
“Ngày mai con sẽ đến.”
Cúp máy, tôi gọi cho luật sư Trần.
“Chú, ngày mai cháu muốn đến Lục gia.”
Ông hơi lo lắng.
“Tiểu thư, tôi đi cùng cô.”
“Vâng.”
Tôi nhìn đồng hồ.
“Nhân tiện, chú mang theo bản sao các giao dịch bất thường.”
Luật sư Trần hỏi:
“Cô định đối chất?”
Tôi đáp:
“Chưa.”
“Cháu muốn xem họ còn định diễn đến mức nào.”
Sáng hôm sau, tôi đến nhà chính Lục gia lúc chín giờ.
Trong phòng khách đã có đầy đủ mọi người.
Mẹ chồng tôi ngồi ở vị trí chủ tọa.
Bên cạnh là Lục Cảnh Thâm.
Hạ Tư Nghiên cũng có mặt.
Cô ta mặc chiếc váy màu kem, ngồi sát bên chồng tôi như thể mình mới là nữ chủ nhân của ngôi nhà.
Thấy tôi bước vào, cô ta lập tức đứng dậy.
“Chị Thanh Du đến rồi.”
Tôi không nhìn cô ta.
Chỉ kéo ghế ngồi xuống.
Mẹ chồng cau mày.
Chương 6
“Không biết chào người lớn sao?”
Tôi bình thản đáp:
“Chào bà Lục.”
Cả phòng lập tức yên tĩnh.
Sắc mặt bà thay đổi.
“Con gọi tôi là gì?”
Tôi mỉm cười.
“Chẳng phải hôm qua bà nói tôi không nên gọi bà là mẹ sao?”
Hạ Tư Nghiên vội lên tiếng:
“Chị Thanh Du, bác gái chỉ đang tức giận thôi. Chị đừng cố tình chọc giận bác ấy.”
Tôi quay sang cô ta.
“Cô Hạ.”
Cô ta khựng lại.
Tôi nói:
“Đây là chuyện ly hôn giữa tôi và chồng tôi.”
“Cô lấy tư cách gì ngồi ở đây?”
Hạ Tư Nghiên lập tức đỏ mắt.
“Em…”
Lục Cảnh Thâm cau mày.
“Thanh Du, đừng gây chuyện.”
Tôi nhìn anh.
“Vậy anh giải thích giúp tôi đi.”
“Người phụ nữ đang ngồi cạnh anh là luật sư, người làm chứng hay bên thứ ba trong cuộc hôn nhân này?”
Sắc mặt anh tối sầm.
Hạ Tư Nghiên cúi đầu.
Nước mắt bắt đầu rơi.
“Em xin lỗi. Em không nên đến.”
Cô ta đứng dậy định rời đi.
Lục Cảnh Thâm lập tức nắm tay cô ta.
“Ngồi xuống.”
Sau đó anh nhìn tôi.
“Em đừng trút giận lên người vô tội.”
Tôi bật cười.
“Người vô tội?”
“Vậy tôi là gì?”
Không ai trả lời.
Mẹ chồng tôi đập bàn.
“Đủ rồi!”
Bà ra hiệu cho luật sư gia đình đưa tài liệu đến.
“Thẩm Thanh Du, tôi không muốn nghe con cãi nhau.”
“Đây là thỏa thuận ly hôn.”
“Con ký đi.”
Tôi nhận lấy.
Đọc từng trang.
Điều khoản đầu tiên yêu cầu tôi từ bỏ quyền yêu cầu phân chia những tài sản được xác định là tài sản riêng của Lục Cảnh Thâm.
Điều khoản thứ hai buộc tôi cam kết không công khai bất kỳ thông tin nào gây bất lợi cho Lục gia.
Điều khoản thứ ba yêu cầu tôi chuyển nhượng toàn bộ phần vốn của mình tại công ty thiết kế cho một pháp nhân do Lục thị chỉ định.
Tôi đọc đến đây thì bật cười.
“Các người thật sự biết tính toán.”
Mẹ chồng tôi cau mày.
“Có vấn đề gì?”
Tôi chỉ vào điều khoản thứ ba.
“Công ty này do tôi thành lập.”
“Tiền vốn ban đầu là của tôi.”
“Đội ngũ nhân viên do tôi tuyển dụng.”
“Tại sao ly hôn lại phải chuyển nhượng cho Lục thị?”
Bà lạnh lùng đáp:
“Trong thời gian kết hôn, con đã sử dụng quan hệ của Cảnh Thâm để phát triển công ty.”
Tôi gật đầu.
“Vậy những hợp đồng mà tôi tự mình ký kết cũng là nhờ anh ấy?”
Bà không trả lời.
Tôi quay sang Lục Cảnh Thâm.
“Anh cũng đồng ý?”
Anh nhìn tôi.
“Thanh Du, em không cần công ty đó để sống.”
Tôi sững người.
Anh tiếp tục:
“Anh sẽ cho em tiền.”
Tôi hỏi:
“Bao nhiêu?”
“Nếu em ngoan ngoãn ký, anh có thể tăng lên mười triệu.”
Tôi nhìn anh rất lâu.
Sau đó bật cười.
“Lục Cảnh Thâm.”
“Anh thật sự nghĩ tôi thiếu mười triệu tệ đến mức phải bán cả sự nghiệp của mình sao?”
Anh nhíu mày.
“Đừng cố chấp.”
Tôi khép tập tài liệu lại.
Đẩy về phía anh.
“Vậy tôi cũng có một điều kiện.”