NGÀY NGƯỜI PHỤ NỮ MÀ CHỒNG TÔI YÊU SUỐT MƯỜI NĂM TRỞ VỀ NƯỚC

Chương 11



“Anh ta lại dùng tiền và tài sản của vợ để lấy lòng cô.”

“Rốt cuộc cô đang khoe khoang điều gì?”

Hạ Tư Nghiên im lặng.

Sau đó nghiến răng:

“Cô đừng đắc ý.”

“Bốn ngày nữa, tôi sẽ trở thành Lục phu nhân.”

Chương 7

Tôi bật cười.

“Vậy chúc mừng cô.”

“Hy vọng đến lúc ấy, cô vẫn còn muốn nhận danh phận đó.”

Tôi cúp máy.

Mười phút sau, Tần Mặc Dương gọi đến.

“Thanh Du, em thấy tin tức rồi chứ?”

“Em thấy.”

Anh im lặng một lúc.

“Anh xin lỗi. Nếu không vì những bức ảnh chụp chúng ta…”

Tôi ngắt lời.

“Đàn anh, chuyện này không liên quan đến anh.”

Anh thở dài.

“Anh đã liên hệ luật sư. Chúng ta có đầy đủ lịch trình và người làm chứng để bác bỏ những cáo buộc sai sự thật.”

Tôi mỉm cười.

“Cảm ơn anh.”

Tần Mặc Dương hỏi:

“Em ổn chứ?”

Tôi nhìn chiếc nhẫn cưới đặt trong ngăn kéo.

“Ổn.”

Anh im lặng vài giây.

Sau đó nói:

“Thanh Du, nếu mệt quá thì nghỉ ngơi một chút.”

“Em không cần phải chứng minh mình mạnh mẽ với bất kỳ ai.”

Tôi khẽ đáp:

“Em biết.”

Cuộc gọi kết thúc.

Tôi ngồi yên rất lâu.

Rồi mở ngăn kéo, lấy chiếc nhẫn cưới ra.

Ba năm trước, khi Lục Cảnh Thâm đeo nó lên tay tôi, anh đã nói:

“Thanh Du, từ nay anh sẽ bảo vệ em.”

Tôi từng tin rằng lời hứa ấy có giá trị cả đời.

Nhưng cuối cùng, người khiến tôi phải tự bảo vệ mình lại chính là anh.

Tôi đặt chiếc nhẫn vào một phong bì.

Bên ngoài viết bốn chữ.

“Trả lại chủ cũ.”

Sau đó giao cho trợ lý.

“Gửi đến văn phòng Lục Cảnh Thâm.”

Cô ấy nhận lấy.

“Có cần kèm lời nhắn không ạ?”

Tôi lắc đầu.

“Không.”

“Anh ta sẽ hiểu.”

Buổi tối, tại tiệc từ thiện, Lục Cảnh Thâm nhận được phong bì.

Khi ấy, Hạ Tư Nghiên đang đứng bên cạnh anh, trò chuyện với một nhóm phu nhân nhà giàu.

Cô ta mặc chiếc váy trắng lộng lẫy.

Trên cổ tay là chiếc vòng kim cương tôi thiết kế.

Lục Cảnh Thâm mở phong bì.

Chiếc nhẫn cưới rơi vào lòng bàn tay.

Anh sững người.

Trợ lý đứng bên cạnh thấp giọng nói:

“Lục tổng, đây là đồ phu nhân gửi đến.”

Lục Cảnh Thâm nhìn chiếc nhẫn rất lâu.

Sau đó hỏi:

“Cô ấy nói gì?”

“Không nói gì ạ.”

“Không có lời nhắn?”

“Không.”

Sắc mặt anh dần tối lại.

Hạ Tư Nghiên bước tới.

“Cảnh Thâm, anh đang xem gì vậy?”

Cô ta nhìn thấy chiếc nhẫn.

Ánh mắt thoáng sáng lên.

Nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ lo lắng.

“Chị Thanh Du trả nhẫn thật sao?”

Lục Cảnh Thâm không đáp.

Hạ Tư Nghiên nhẹ nhàng nói:

“Có lẽ chị ấy chỉ đang giận dỗi thôi. Anh đừng để bụng.”

Anh đột nhiên hỏi:

“Tư Nghiên, em có từng liên hệ với Thanh Du không?”

Nụ cười trên môi cô ta khựng lại.

“Sao anh hỏi vậy?”

“Anh hỏi em có từng nhắn tin cho cô ấy không.”

Hạ Tư Nghiên cúi đầu.

“Em chỉ muốn giải thích để chị ấy đừng hiểu lầm.”

Lục Cảnh Thâm nhìn cô ta.

“Em đã nói gì?”

Cô ta cắn môi.

“Em không nhớ rõ nữa.”

Anh lấy điện thoại ra.

Mở một bức ảnh chụp màn hình mà luật sư vừa gửi đến.

Đó là những tin nhắn Hạ Tư Nghiên đã gửi cho tôi.

Từng câu từng chữ.

Bao gồm cả lời tuyên bố tôi chỉ là người thay thế.

Và con số đếm ngược.

Sắc mặt Hạ Tư Nghiên lập tức trắng bệch.

“Cảnh Thâm, anh nghe em giải thích…”

Anh nhìn cô ta.

“Anh chưa từng bảo em làm những chuyện này.”

Hạ Tư Nghiên lập tức đỏ mắt.

“Nhưng em sợ!”

“Sợ gì?”

“Em sợ anh không còn yêu em!”

Cô ta bật khóc.

“Ba năm trước, em rời đi vì muốn có sự nghiệp riêng.”

“Em tưởng anh sẽ đợi.”

“Nhưng khi em trở về, bên cạnh anh đã có người khác.”

“Anh bảo em phải làm sao?”

Lục Cảnh Thâm im lặng.

Hạ Tư Nghiên nắm lấy tay anh.

“Em biết mình sai rồi.”

“Nhưng em chỉ quá yêu anh thôi.”

Ánh mắt anh dần dịu xuống.

Cuối cùng, anh thở dài.

“Đừng làm vậy nữa.”

Hạ Tư Nghiên lập tức gật đầu.

Nhưng khi anh quay đi, ánh mắt cô ta lại trở nên lạnh lẽo.

Bởi cô ta biết, chỉ cần mình rơi vài giọt nước mắt, Lục Cảnh Thâm vẫn sẽ mềm lòng.

Còn tôi thì không còn cơ hội ấy nữa.

Ít nhất, cô ta nghĩ như vậy.

Cùng lúc đó, tôi đang ngồi trong phòng làm việc của luật sư Trần.

Trước mặt là kết quả xác minh chiếc USB mà Lục Hoài Châu đưa đến.

Luật sư Trần nói:

“Tiểu thư, chúng tôi đã xác nhận được một phần nội dung.”

Tôi nhìn ông.

“Có thật không?”

Ông gật đầu.

“Ba năm trước, Lục Cảnh Thâm đã thuê người tìm hiểu thông tin về cô.”

“Bao gồm hoàn cảnh gia đình, tình trạng tài chính, nơi làm việc và các mối quan hệ.”

Tôi siết chặt tay.

Chương trước Chương tiếp
Loading...