NGÀY NGƯỜI PHỤ NỮ MÀ CHỒNG TÔI YÊU SUỐT MƯỜI NĂM TRỞ VỀ NƯỚC
Chương 12
“Còn chuyện công ty bố tôi phá sản?”
Luật sư Trần lắc đầu.
“Chưa có chứng cứ cho thấy Lục Cảnh Thâm trực tiếp gây ra chuyện đó.”
Tôi thở ra.
Nhưng ông tiếp tục:
“Có điều, chúng tôi phát hiện một giao dịch đáng ngờ.”
Tôi ngẩng đầu.
“Giao dịch gì?”
Ông đưa cho tôi một bản sao hợp đồng.
“Trước khi công ty bố cô phá sản, một doanh nghiệp có liên quan đến Lục thị đã mua lại khoản nợ lớn nhất của công ty.”
“Sau đó, bên mua nợ yêu cầu thanh toán trước hạn.”
Tôi nhìn cái tên trên hợp đồng.
Công ty đầu tư Hưng Thịnh.
Một cái tên hoàn toàn xa lạ.
Luật sư Trần nói:
“Người đại diện theo pháp luật khi ấy là một nhân viên lâu năm của Lục gia.”
Tôi hỏi:
“Có liên quan đến Lục Cảnh Thâm không?”
“Chúng tôi vẫn đang xác minh.”
Tôi nhìn tài liệu.
Đột nhiên nhớ lại những ngày cuối cùng trước khi bố tôi qua đời.
Khi ấy, ông luôn ngồi một mình trong phòng làm việc.
Trên bàn chất đầy giấy tờ.
Có lần tôi nghe ông nói qua điện thoại:
“Tôi đã đồng ý rút khỏi dự án rồi. Tại sao các người vẫn không chịu buông tha?”
Khi tôi hỏi, bố chỉ xoa đầu tôi.
“Không có gì đâu, Thanh Du.”
“Con cứ tập trung học hành.”
Sau đó không lâu, công ty phá sản.
Bố tôi đổ bệnh.
Rồi qua đời.
Mẹ tôi vì cú sốc ấy mà sức khỏe ngày càng suy yếu.
Tôi từng nghĩ đó chỉ là vận rủi.
Nhưng bây giờ, nhìn những tài liệu trước mặt, tôi bắt đầu nghi ngờ.
Liệu gia đình tôi có thật sự chỉ gặp vận rủi?
Tôi nhìn luật sư Trần.
“Chú, cháu muốn gặp người đại diện của công ty Hưng Thịnh.”
Ông gật đầu.
“Chúng tôi sẽ tìm cách liên hệ.”
Tôi đứng dậy.
“Còn một việc nữa.”
“Cô cứ nói.”
Tôi nhìn bản báo cáo cổ đông.
“Lục Hoài Châu hiện đang nắm bao nhiêu cổ phần?”
“Khoảng 12%, thông qua các khoản sở hữu trực tiếp và gián tiếp đã xác minh.”
“Còn Lục Cảnh Thâm?”
“Bản thân cậu ta nắm khoảng 9%. Phần còn lại của nhóm cổ đông ủng hộ gia đình cậu ta nằm ở những pháp nhân và cá nhân khác.”
Tôi gật đầu.
“Vậy không thể chỉ nhìn tỷ lệ sở hữu.”
“Cháu muốn rà soát điều lệ công ty, quyền biểu quyết và các thỏa thuận cổ đông.”
Luật sư Trần mỉm cười.
“Đúng vậy.”
“Muốn thay đổi quyền kiểm soát Lục thị, chúng ta cần làm mọi thứ đúng trình tự.”
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ánh đèn thành phố trải dài đến tận chân trời.
Ba năm trước, tôi từng nghĩ được gả cho Lục Cảnh Thâm là may mắn lớn nhất đời mình.
Ba năm sau, tôi mới hiểu.
May mắn lớn nhất của tôi không phải là gặp được anh.
Mà là cuối cùng cũng có đủ can đảm để rời đi.
Ngày thứ ba, mẹ tôi gọi điện.
Giọng bà yếu nhưng vẫn dịu dàng.
“Thanh Du, con có đang bận không?”
Tôi lập tức đặt tài liệu xuống.
“Không ạ. Mẹ có chuyện gì sao?”
Bà im lặng một lúc.
Sau đó hỏi:
“Con và Cảnh Thâm cãi nhau à?”
Tôi sững người.
“Mẹ nghe ai nói vậy?”
“Có người gửi cho mẹ mấy bài báo.”
Tôi siết chặt điện thoại.
“Mẹ đừng tin những thứ trên mạng.”
Bà thở dài.
“Mẹ không tin.”
“Con gái mẹ là người thế nào, mẹ biết.”
Chỉ một câu ấy đã khiến mắt tôi cay xè.
Tôi cố giữ giọng bình thường.
“Mẹ, con muốn ly hôn.”
Đầu dây bên kia im lặng.
Tôi vội nói:
“Mẹ đừng lo. Con có thể tự chăm sóc bản thân. Con cũng đã chuẩn bị mọi thứ rồi.”
Chương 8
Mẹ tôi nhẹ nhàng ngắt lời.
“Thanh Du.”
“Dạ?”
“Con có hạnh phúc không?”
Tôi không trả lời được.
Bà lại hỏi:
“Ba năm qua, con có thật sự hạnh phúc không?”
Tôi cúi đầu.
Nước mắt rơi xuống mu bàn tay.
Tôi từng kể với mẹ rất nhiều chuyện tốt đẹp về Lục Cảnh Thâm.
Kể rằng anh chăm sóc tôi chu đáo.
Kể rằng anh mua quà cho tôi.
Kể rằng anh luôn nhớ ngày sinh nhật tôi.
Nhưng tôi chưa từng kể những đêm anh không về nhà.
Chưa từng kể những lần anh lạnh nhạt khi tôi nhắc đến Hạ Tư Nghiên.
Chưa từng kể cảm giác bất an khi sống trong một gia đình mà mình luôn phải cố gắng để được chấp nhận.
Tôi nghẹn ngào.
“Mẹ…”
“Con mệt rồi.”
Đầu dây bên kia vang lên tiếng thở dài.
Mẹ tôi nói:
“Vậy thì về nhà.”
Tôi bật khóc.
Bà tiếp tục:
“Ngày trước, bố con từng nói, dù gia đình mình có nghèo đến đâu cũng không được để con gái phải cúi đầu cầu xin tình yêu.”
“Là mẹ không tốt, để con phải chịu nhiều ấm ức.”
Tôi lắc đầu liên tục, dù biết bà không nhìn thấy.
“Không phải đâu mẹ.”
Bà dịu dàng nói:
“Thanh Du, con nhớ cho kỹ.”
“Nhà mình có thể không giàu.”