NGÀY NGƯỜI PHỤ NỮ MÀ CHỒNG TÔI YÊU SUỐT MƯỜI NĂM TRỞ VỀ NƯỚC

Chương 13



“Nhưng con chưa bao giờ là người không có chỗ để về.”

Tôi khóc rất lâu.

Đến khi bình tĩnh lại, tôi mới nói:

“Mẹ, con sẽ về.”

“Sau khi giải quyết xong mọi chuyện, con sẽ về ở với mẹ một thời gian.”

Bà cười.

“Được.”

“Ngày nào mẹ cũng nấu món con thích.”

Cuộc gọi kết thúc.

Tôi ngồi một mình trong phòng.

Lần đầu tiên sau nhiều ngày, tôi cảm thấy lòng nhẹ nhõm.

Tôi không cần một cuộc hôn nhân hào nhoáng.

Không cần danh phận Lục phu nhân.

Cũng không cần một người đàn ông lúc nào cũng bắt tôi phải hiểu chuyện.

Tôi chỉ muốn sống một cuộc đời mà mình không phải tự nghi ngờ giá trị của bản thân.

Đúng lúc ấy, điện thoại lại đổ chuông.

Là số lạ.

Tôi bắt máy.

Một giọng đàn ông già nua vang lên.

“Cô là Thẩm Thanh Du?”

“Vâng. Xin hỏi ai vậy?”

Người đàn ông im lặng vài giây.

“Tôi là Chu Văn Đức.”

Tôi lập tức ngồi thẳng dậy.

Chu Văn Đức.

Người từng đứng tên đại diện công ty Hưng Thịnh.

Tôi cố giữ bình tĩnh.

“Ông tìm tôi có chuyện gì?”

Ông nói rất khẽ:

“Tôi nghe nói cô đang điều tra chuyện năm xưa.”

Tôi siết chặt điện thoại.

“Ông biết gì?”

Đầu dây bên kia vang lên tiếng ho.

Sau đó, ông nói:

“Bố cô không tự nhiên mà phá sản.”

Tôi cảm thấy tim mình đập mạnh.

“Ông nói rõ đi.”

Ông im lặng rất lâu.

Rồi đáp:

“Năm đó, có người muốn ép bố cô bán lại một dự án công nghệ.”

“Ông ấy không đồng ý.”

“Vì vậy, họ mua lại các khoản nợ, gây sức ép tài chính và khiến công ty không thể xoay vòng vốn.”

Tôi hỏi:

“Ai?”

Người đàn ông hít sâu một hơi.

“Lục Chấn Quốc.”

Tôi sững người.

Lục Chấn Quốc.

Bố của Lục Cảnh Thâm.

Cũng là người đã qua đời một năm trước khi tôi kết hôn.

Tôi nắm chặt điện thoại.

“Ông có chứng cứ không?”

Chu Văn Đức đáp:

“Tôi còn giữ một phần hồ sơ cũ.”

“Nhưng tôi không dám giao cho người lạ.”

Tôi lập tức nói:

“Chúng ta có thể gặp nhau.”

Ông im lặng.

Sau đó đọc một địa chỉ.

“Ngày mai, mười giờ sáng.”

“Đến một mình.”

Tôi chưa kịp trả lời, ông đã cúp máy.

Tôi nhìn màn hình tối đen.

Một lúc lâu sau, tôi gọi cho luật sư Trần.

“Chú, cháu vừa nhận được cuộc gọi từ Chu Văn Đức.”

Ông lập tức hỏi:

“Ông ta nói gì?”

Tôi kể lại toàn bộ.

Nghe xong, luật sư Trần trầm giọng:

“Tiểu thư, cô không nên đến một mình.”

Tôi gật đầu.

“Cháu biết.”

“Cháu sẽ không mạo hiểm.”

“Chú giúp cháu sắp xếp một cuộc gặp tại nơi công cộng, có người làm chứng và biện pháp bảo đảm an toàn.”

Ông đáp:

“Được.”

Tôi đặt điện thoại xuống.

Nhìn tấm ảnh bố đặt trên bàn.

Trong ảnh, ông đang cười rất hiền.

Tôi đưa tay chạm nhẹ lên khung ảnh.

“Bố.”

“Nếu thật sự có người đã hại gia đình mình…”

“Con nhất định sẽ tìm ra sự thật.”

Ngày thứ hai trước kỷ niệm ngày cưới, tôi gặp Chu Văn Đức.

Địa điểm được đổi thành phòng họp của một văn phòng luật sư độc lập.

Luật sư Trần và một công chứng viên cùng có mặt.

Chu Văn Đức đến muộn mười phút.

Ông đã ngoài sáu mươi, mái tóc bạc trắng, dáng người gầy gò.

Vừa nhìn thấy tôi, ông lập tức cúi đầu.

“Cô Thẩm.”

Tôi đứng dậy.

“Mời ông ngồi.”

Ông ngồi xuống, hai tay run rẩy đặt một chiếc túi tài liệu lên bàn.

“Tôi giữ những thứ này suốt bảy năm.”

Tôi nhìn chiếc túi.

“Vì sao bây giờ ông mới đưa ra?”

Ông cười khổ.

“Vì tôi sợ.”

“Sợ mất công việc, sợ bị trả thù, sợ gia đình bị liên lụy.”

Ông ngẩng đầu nhìn tôi.

“Nhưng gần đây tôi biết con trai cô…”

Ông khựng lại, sửa lời.

“Không, con trai của Lục Chấn Quốc đang chuẩn bị tiếp tục sử dụng những cách làm tương tự để chiếm lấy tài sản của cô.”

“Tôi không thể tiếp tục im lặng.”

Tôi nhìn ông.

“Ông có thể kể lại chuyện năm đó không?”

Chu Văn Đức gật đầu.

Bảy năm trước, công ty của bố tôi sở hữu một dự án nghiên cứu vật liệu mới.

Dự án ấy có tiềm năng ứng dụng trong ngành sản xuất linh kiện điện tử.

Lục thị muốn mua lại.

Nhưng bố tôi không đồng ý.

Ông muốn giữ quyền sở hữu công nghệ và phát triển sản phẩm trong nước.

Sau nhiều lần thương lượng thất bại, Lục Chấn Quốc bắt đầu gây sức ép.

Thông qua công ty Hưng Thịnh, ông ta mua lại một số khoản nợ của doanh nghiệp bố tôi.

Sau đó yêu cầu thanh toán trước hạn theo những điều khoản đang có tranh chấp.

Cùng thời điểm, một số đối tác bất ngờ hủy đơn hàng.

Dòng tiền công ty bị cắt đứt.

Bố tôi buộc phải bán tài sản để trả nợ.

Chương trước Chương tiếp
Loading...