NGÀY NGƯỜI PHỤ NỮ MÀ CHỒNG TÔI YÊU SUỐT MƯỜI NĂM TRỞ VỀ NƯỚC
Chương 14
Cuối cùng, dự án công nghệ cũng rơi vào tay một doanh nghiệp liên quan đến Lục thị với mức giá thấp hơn rất nhiều so với giá trị thực.
Chu Văn Đức nói đến đây thì cúi đầu.
“Tôi là người ký một số văn bản.”
“Tôi biết mình không vô can.”
Tôi nhìn ông.
“Vậy tại sao bố tôi không kiện?”
Ông im lặng.
Sau đó lấy ra một phong bì.
“Bởi khi ấy, có người đã dùng chuyện sức khỏe của mẹ cô để gây sức ép.”
Tôi cảm thấy toàn thân lạnh đi.
Chu Văn Đức nói tiếp:
“Bố cô đang cần tiền chữa bệnh cho vợ.”
“Lục Chấn Quốc đưa ra một thỏa thuận.”
“Nếu ông ấy từ bỏ việc khiếu kiện và chấp nhận bán dự án, phía Lục gia sẽ không tiếp tục gây khó khăn.”
Tôi nhìn tập tài liệu.
Mắt dần nhòe đi.
Hóa ra những năm tháng ấy, bố đã một mình gánh chịu bao nhiêu chuyện.
Tôi từng trách ông quá cố chấp.
Trách ông không chịu bán công ty sớm hơn.
Trách ông khiến cả nhà rơi vào cảnh khó khăn.
Nhưng tôi chưa từng biết, phía sau sự phá sản ấy còn có những tính toán tàn nhẫn như vậy.
Tôi hít sâu một hơi.
“Những tài liệu này có đủ để chứng minh không?”
Luật sư Trần lên tiếng:
“Chúng là nguồn chứng cứ quan trọng, nhưng cần xác minh tính xác thực, bối cảnh giao dịch và thời hiệu áp dụng.”
Tôi gật đầu.
“Vậy cứ làm đúng quy trình.”
Chu Văn Đức nhìn tôi.
“Cô không định công bố ngay sao?”
Tôi lắc đầu.
“Không.”
“Tôi không muốn biến chuyện của bố mình thành một màn biểu diễn.”
“Tôi muốn sự thật được xác minh.”
Ông nhìn tôi rất lâu.
Sau đó cúi đầu thật sâu.
“Cảm ơn cô.”
Tôi không nói rằng mình tha thứ.
Bởi có những chuyện không thể chỉ bằng một lời xin lỗi mà xóa sạch.
Khi cuộc gặp kết thúc, luật sư Trần đưa cho tôi một phong thư khác.
“Tiểu thư.”
Tôi ngẩng đầu.
“Đây là thư ông ngoại để lại.”
Tôi nhận lấy.
Chương 9
Phong bì đã cũ.
Bên ngoài là nét chữ quen thuộc.
Tôi mở thư.
Bên trong chỉ có hai trang giấy.
“Thanh Du của ông.
Nếu cháu đọc được lá thư này, có lẽ cuộc hôn nhân mà cháu từng hết lòng gìn giữ đã không còn như mong đợi.
Ông từng phản đối chuyện cháu kết hôn với Lục Cảnh Thâm.
Không phải vì ông xem thường cậu ta, mà bởi ông biết gia đình cậu ta từng có những tranh chấp với bố cháu.
Ông đã cho người tìm hiểu, nhưng khi ấy chưa có đủ chứng cứ để kết luận cậu ta tiếp cận cháu vì mục đích gì.
Ông không muốn dùng nghi ngờ của mình để phá hủy hạnh phúc mà cháu tin tưởng.
Vì vậy, ông lựa chọn bảo vệ cháu theo cách khác.
Số cổ phần ông để lại sẽ chỉ được chuyển giao khi cháu đủ điều kiện nhận quyền sở hữu độc lập.
Ông không muốn bất kỳ người chồng nào có thể nhân danh tình yêu để kiểm soát tài sản của cháu.
Thanh Du, cháu phải nhớ.
Tiền bạc không mua được tình yêu.
Nhưng đôi khi, nó có thể giúp một người không phải đánh đổi lòng tự trọng để tồn tại.
Nếu Lục Cảnh Thâm thật lòng yêu cháu, ông mong hai đứa hạnh phúc.
Nếu một ngày cậu ta khiến cháu đ/a/u lòng, ông mong cháu đủ dũng khí rời đi.
Đừng vì tiếc nuối ba năm mà đánh mất ba mươi năm tiếp theo.
Ông không cần cháu trở thành người phụ nữ quyền lực nhất.
Ông chỉ mong cháu được sống như chính mình.
Ông ngoại thương cháu.”
Tôi đọc đến dòng cuối cùng thì không thể kìm được nước mắt.
Từng giọt rơi xuống trang giấy.
Luật sư Trần lặng lẽ đưa khăn giấy cho tôi.
Tôi ôm lá thư vào lòng.
Khóc như một đứa trẻ.
Suốt ba năm qua, tôi luôn cố gắng trở thành người vợ mà Lục Cảnh Thâm mong muốn.
Cố gắng dịu dàng.
Cố gắng hiểu chuyện.
Cố gắng không ghen tuông.
Cố gắng không khiến anh mất mặt.
Nhưng tôi đã quên mất rằng, trước khi trở thành vợ của ai đó, tôi cũng từng là cô gái được bố mẹ và ông ngoại nâng niu.
Tôi từng có ước mơ.
Có lòng kiêu hãnh.
Có cả một tương lai rộng lớn.
Chỉ vì yêu sai một người, tôi đã tự thu nhỏ thế giới của mình đến mức chỉ còn lại ánh mắt của anh.
Tôi lau nước mắt.
Gấp lá thư lại thật cẩn thận.
Sau đó nhìn luật sư Trần.
“Chú.”
“Vâng?”
“Ngày mai cháu muốn hoàn tất toàn bộ công việc chuẩn bị.”
Ông gật đầu.
“Chúng tôi đã liên hệ với các cổ đông liên quan.”
“Cuộc họp bất thường đã được triệu tập theo đúng điều lệ và thủ tục áp dụng.”
“Các nội dung cần biểu quyết cũng đã được thông báo.”
Tôi hỏi:
“Lục Cảnh Thâm biết chưa?”
“Cậu ta biết có cuộc họp, nhưng chưa biết toàn bộ thông tin về người thừa kế cổ phần.”