NGÀY NGƯỜI PHỤ NỮ MÀ CHỒNG TÔI YÊU SUỐT MƯỜI NĂM TRỞ VỀ NƯỚC

Chương 20



“Em thật sự muốn ly hôn?”

Tôi nhìn anh.

“Anh đã hỏi câu này rất nhiều lần.”

“Và câu trả lời của tôi chưa từng thay đổi.”

Anh siết chặt tay.

“Anh không đồng ý.”

Tôi bình thản đáp:

“Vậy chúng ta giải quyết theo thủ tục pháp lý.”

Anh nhìn tôi chằm chằm.

“Thanh Du, anh biết mình sai rồi.”

Tôi bật cười.

“Anh sai ở đâu?”

Anh khựng lại.

Tôi tiếp tục:

“Anh sai vì đưa Hạ Tư Nghiên về nhà?”

“Hay vì mang đồ của tôi tặng cô ta?”

“Hay vì âm thầm chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ của công ty tôi?”

“Hay vì để mẹ anh chuẩn bị một thỏa thuận ly hôn bất lợi cho tôi?”

“Hay vì biết người phụ nữ kia liên tục khiêu khích tôi mà vẫn bảo tôi phải rộng lượng?”

Mỗi câu hỏi khiến sắc mặt anh thêm tái nhợt.

Cuối cùng, anh thấp giọng:

“Anh xin lỗi.”

Tôi nhìn anh.

Ba năm trước, tôi từng mơ được nghe câu nói ấy.

Những đêm nằm một mình chờ anh về.

Những lần bị mẹ chồng chê bai.

Những khi nhìn thấy anh quan tâm Hạ Tư Nghiên.

Tôi từng nghĩ chỉ cần anh nói xin lỗi, tôi sẽ tha thứ.

Nhưng bây giờ, khi anh thật sự nói ra, tôi lại chẳng còn cảm giác gì.

Tôi khẽ đáp:

“Tôi nghe rồi.”

Sau đó bước qua anh.

Lục Cảnh Thâm đột nhiên nắm lấy cổ tay tôi.

“Thanh Du!”

Tôi quay đầu.

Anh nhìn tôi bằng ánh mắt gần như tuyệt vọng.

“Anh không muốn mất em.”

Tôi nhìn bàn tay anh.

“Buông ra.”

Anh không buông.

Tôi ngẩng đầu.

“Lục Cảnh Thâm, anh có biết điều nực cười nhất là gì không?”

Anh im lặng.

Tôi nói:

“Ngày tôi còn yêu anh, anh không sợ mất tôi.”

“Ngày tôi muốn rời đi, anh cũng không sợ.”

“Chỉ đến khi biết tôi có thể ảnh hưởng đến quyền lực và tài sản của anh, anh mới nói không muốn mất.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh.

“Vậy rốt cuộc anh không muốn mất tôi…”

“Hay không muốn mất những thứ tôi đang nắm giữ?”

Bàn tay anh chậm rãi buông lỏng.

Anh mở miệng.

Nhưng không nói được lời nào.

Tôi mỉm cười.

“Anh thấy không?”

“Đến chính anh cũng không trả lời được.”

Tôi quay người rời đi.

Phía sau, Lục Cảnh Thâm đứng bất động rất lâu.

Đến khi bóng tôi biến mất, anh mới cúi đầu nhìn bàn tay trống rỗng.

Lần đầu tiên, anh thật sự cảm thấy mình đã mất một thứ không thể dùng tiền mua lại.

Buổi chiều cùng ngày, một chuyện bất ngờ xảy ra.

Hạ Tư Nghiên tổ chức họp báo ngay tại khách sạn.

Dù Lục Cảnh Thâm đã rời đi, cô ta vẫn không chịu hủy bỏ.

Trước hàng chục phóng viên, cô ta mặc váy trắng, đứng một mình trên sân khấu.

Đôi mắt đỏ hoe.

Giọng nói nghẹn ngào.

“Tôi biết gần đây có rất nhiều tin đồn về tôi và Cảnh Thâm.”

“Tôi không muốn trở thành người phá hoại gia đình người khác.”

“Nhưng tình cảm giữa chúng tôi đã bắt đầu từ rất lâu.”

Cô ta cúi đầu.

“Tôi từng rời đi vì tuổi trẻ bồng bột.”

“Bây giờ tôi trở về, chỉ muốn bù đắp những tiếc nuối năm xưa.”

Một phóng viên hỏi:

“Vậy cô có thừa nhận mình đang có quan hệ tình cảm với người đàn ông đã kết hôn không?”

Hạ Tư Nghiên bật khóc.

“Tôi không muốn trả lời câu hỏi ấy.”

Một người khác hỏi:

“Lục tổng có hứa sẽ ly hôn để cưới cô không?”

Cô ta im lặng.

Sau đó gật đầu rất nhẹ.

Cả phòng lập tức xôn xao.

Hạ Tư Nghiên lấy khăn lau nước mắt.

“Tôi chỉ hy vọng mọi người đừng trách Cảnh Thâm.”

“Anh ấy đã chịu rất nhiều áp lực.”

“Còn chị Thanh Du…”

Cô ta dừng lại.

Vẻ mặt đầy khó xử.

“Tôi thật sự không muốn nói xấu chị ấy.”

Nhưng chính sự ngập ngừng ấy lại khiến các phóng viên càng tò mò.

Một người lập tức hỏi:

“Có phải cô Thẩm đã dùng cổ phần để gây sức ép buộc Lục tổng quay lại với mình?”

Hạ Tư Nghiên cúi đầu.

“Tôi không biết.”

“Nhưng tôi tin tình yêu không nên bị tiền bạc chi phối.”

Chỉ một câu ấy, cô ta đã thành công khiến dư luận chuyển hướng.

Trên mạng bắt đầu xuất hiện những bài viết mới.

“Người vợ giàu có dùng quyền lực để trả thù tình cũ của chồng?”

“Cuộc chiến tình ái đằng sau biến động Lục thị.”

“Cổ đông lớn nhất tập đoàn là người vợ đang tranh chấp ly hôn.”

Điện thoại trợ lý tôi liên tục đổ chuông.

Cô ấy tức giận đến mức mặt đỏ bừng.

“Giám đốc Thẩm, cô ta đang cố tình biến chuyện quản trị doanh nghiệp thành tranh chấp tình cảm!”

Tôi nhìn đoạn họp báo.

Bình tĩnh nói:

“Cô ta muốn tôi nổi giận.”

Trợ lý hỏi:

“Vậy chúng ta làm gì?”

Tôi đáp:

“Không làm theo ý cô ta.”

Tôi mở tập tài liệu.

“Đăng thông báo chính thức về cuộc họp cổ đông.”

“Chỉ công bố những nội dung đã được phép công bố.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...