NGÀY NGƯỜI PHỤ NỮ MÀ CHỒNG TÔI YÊU SUỐT MƯỜI NĂM TRỞ VỀ NƯỚC
Chương 21
“Nhấn mạnh rằng các giao dịch đang được kiểm tra độc lập, chưa có kết luận cuối cùng.”
“Đồng thời yêu cầu gỡ bỏ những thông tin bịa đặt liên quan đến đời tư của tôi.”
Chương 13
Trợ lý gật đầu.
“Vâng.”
Tôi nhìn màn hình.
Hạ Tư Nghiên vẫn đang khóc trước ống kính.
Tôi chợt cảm thấy mệt mỏi.
Không phải vì cô ta quá đáng sợ.
Mà bởi cô ta vẫn tin rằng chỉ cần khiến người khác thương hại, mình sẽ luôn chiến thắng.
Nhưng lần này, thứ cô ta phải đối mặt không còn là một người phụ nữ đang ghen tuông.
Mà là những hợp đồng, dòng tiền và trách nhiệm pháp lý không thể giải quyết bằng vài giọt nước mắt.
Đúng lúc ấy, điện thoại tôi nhận được một tin nhắn.
Từ Lục Cảnh Thâm.
“Thanh Du, anh không biết Tư Nghiên sẽ tổ chức họp báo.”
“Anh sẽ yêu cầu cô ấy dừng lại.”
Tôi đọc xong.
Không trả lời.
Năm phút sau, anh gửi tiếp:
“Em có thể nghe điện thoại của anh một lần không?”
Tôi nhìn màn hình.
Sau đó tắt thông báo.
Bởi hôm nay, tôi còn một cuộc hẹn quan trọng hơn.
Một cuộc hẹn với người đàn ông có thể giúp tôi tìm ra sự thật cuối cùng về bố.
Người ấy tên là Hứa Kính Thành.
Ông từng là giám đốc tài chính của công ty bố tôi.
Sau khi doanh nghiệp phá sản, ông chuyển đến sống ở một thành phố nhỏ.
Suốt nhiều năm, ông không liên lạc với gia đình tôi.
Khi luật sư Trần tìm được ông, ông đã từ chối gặp mặt hai lần.
Đến lần thứ ba, sau khi xem những tài liệu Chu Văn Đức cung cấp, ông mới đồng ý.
Chúng tôi gặp nhau tại văn phòng luật sư.
Hứa Kính Thành trông già hơn tuổi rất nhiều.
Vừa nhìn thấy tôi, ông đã đỏ mắt.
“Thanh Du…”
Tôi đứng dậy.
“Chú Hứa.”
Ông nhìn tôi rất lâu.
Sau đó nghẹn ngào:
“Con giống bố con quá.”
Tôi mời ông ngồi xuống.
Ông lấy từ túi áo ra một chiếc USB cũ.
Đặt lên bàn.
“Bố con từng giao thứ này cho chú.”
Tôi nhìn chiếc USB.
“Bên trong là gì ạ?”
Ông thở dài.
“Bản sao dữ liệu dự án, một số thư điện tử và biên bản thương lượng.”
“Ngày trước, bố con nghi ngờ có người cố tình thao túng quá trình mua bán khoản nợ.”
“Ông ấy đã chuẩn bị hồ sơ để khiếu kiện.”
Tôi hỏi:
“Vậy tại sao cuối cùng ông ấy không làm?”
Hứa Kính Thành cúi đầu.
“Vì mẹ con.”
Tôi im lặng.
Ông tiếp tục:
“Lúc ấy, mẹ con đang cần điều trị.”
“Bố con không còn đủ sức vừa duy trì công ty, vừa theo đuổi tranh chấp kéo dài.”
“Ông ấy lựa chọn bán dự án để lấy tiền.”
Tôi nhìn ông.
“Bố có biết ai đứng sau không?”
Hứa Kính Thành gật đầu.
“Ông ấy nghi ngờ Lục Chấn Quốc.”
“Nhưng không thể chứng minh tất cả các bên liên quan đều làm theo chỉ đạo của ông ta.”
Tôi hít sâu.
“Còn Lục Cảnh Thâm?”
Ông im lặng một lúc.
“Thời điểm đó, cậu ta đã tham gia quản lý một số công việc của tập đoàn.”
Tôi siết chặt tay.
“Cậu ta có biết không?”
Hứa Kính Thành nhìn tôi.
“Chú không dám khẳng định.”
“Nhưng trong dữ liệu có một email được chuyển tiếp đến địa chỉ công việc của cậu ta.”
Tôi cảm thấy tim mình như ngừng đập.
Luật sư Trần lập tức tiếp nhận thiết bị để bảo toàn và kiểm tra dữ liệu.
Sau khi đối chiếu sơ bộ, ông cho tôi xem bản in của email.
Người gửi là một trợ lý của Lục Chấn Quốc.
Nội dung liên quan đến tiến độ mua lại khoản nợ và phương án xử lý dự án công nghệ của bố tôi.
Trong danh sách người nhận có Lục Cảnh Thâm.
Tôi nhìn cái tên ấy rất lâu.
Ba năm qua, mỗi khi tôi nhắc đến bố, anh đều ôm tôi và nói:
“Chuyện đã qua rồi, đừng buồn nữa.”
Anh từng cùng tôi đi tảo mộ.
Từng đặt hoa trước bia mộ bố.
Từng nói nếu bố còn sống, chắc chắn sẽ yên tâm khi thấy tôi được chăm sóc tốt.
Tôi đã cảm động đến mức bật khóc.
Nhưng bây giờ…
Tôi không biết anh đã biết bao nhiêu.
Cũng không biết những lời dịu dàng ấy rốt cuộc có bao nhiêu phần thật lòng.
Tôi nhìn luật sư Trần.
“Chú, cháu muốn hỏi trực tiếp anh ta.”
Ông gật đầu.
“Cô có quyền hỏi.”
“Nhưng nên có luật sư tham dự và ghi nhận nội dung trao đổi nếu các bên đồng ý.”
Tôi hít sâu.
“Được.”
Tối hôm ấy, tôi chủ động gọi cho Lục Cảnh Thâm.
Anh bắt máy gần như ngay lập tức.
“Thanh Du!”
Giọng anh mang theo sự vui mừng không che giấu.
“Cuối cùng em cũng chịu nghe điện thoại của anh.”
Tôi bình tĩnh nói:
“Tôi muốn gặp anh.”
Anh lập tức đáp:
“Được!”
“Ở đâu?”
Tôi đọc địa chỉ văn phòng luật sư.
Anh khựng lại.
“Không thể gặp ở nhà sao?”
Tôi đáp:
“Không.”