NGÀY NGƯỜI PHỤ NỮ MÀ CHỒNG TÔI YÊU SUỐT MƯỜI NĂM TRỞ VỀ NƯỚC

Chương 22



Anh im lặng vài giây.

Sau đó nói:

“Được.”

“Anh đến ngay.”

Một giờ sau, Lục Cảnh Thâm xuất hiện.

Anh bước vào phòng, nhìn thấy tôi ngồi bên cạnh luật sư Trần.

Trên bàn là một tập tài liệu.

Ánh mắt anh thoáng thay đổi.

“Thanh Du, có chuyện gì?”

Tôi không vòng vo.

“Bảy năm trước, anh có biết công ty của bố tôi bị ép bán dự án công nghệ cho doanh nghiệp liên quan đến Lục thị không?”

Lục Cảnh Thâm sững người.

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh.

“Anh có biết không?”

Anh im lặng rất lâu.

Sau đó hỏi:

“Em điều tra chuyện đó làm gì?”

Tôi bật cười.

“Vậy là anh biết.”

Anh lập tức nói:

“Không phải như em nghĩ.”

Tôi đẩy bản email đến trước mặt anh.

“Anh giải thích đi.”

Lục Cảnh Thâm cúi xuống.

Khi nhìn thấy email, sắc mặt anh lập tức trắng bệch.

Anh không nói gì.

Tôi hỏi:

“Bảy năm trước, anh có nhận được email này không?”

Một lúc lâu sau, anh khẽ gật đầu.

“Có.”

Tôi cảm thấy ngực mình như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt.

“Vậy anh có biết bố tôi đang bị gây sức ép tài chính không?”

Anh nhắm mắt.

“Anh biết một phần.”

Tôi nhìn anh.

“Biết một phần là bao nhiêu?”

Anh siết chặt tay.

“Anh biết bố anh muốn mua lại dự án.”

“Anh biết phía công ty em không đồng ý.”

“Nhưng anh không trực tiếp tham gia những cuộc thương lượng sau đó.”

Tôi hỏi:

“Anh có biết công ty bố tôi phá sản vì những giao dịch ấy không?”

Anh im lặng.

Tôi lặp lại:

“Anh có biết không?”

Cuối cùng, anh đáp:

“Sau này anh mới biết.”

Tôi bật cười.

Tiếng cười vang lên trong căn phòng yên tĩnh.

Tôi nhìn anh.

“Sau này là khi nào?”

Anh không trả lời.

Tôi nói:

“Trước hay sau khi anh cưới tôi?”

Lục Cảnh Thâm ngẩng đầu.

Ánh mắt đầy giằng xé.

“Thanh Du…”

Tôi nhìn anh.

“Trả lời.”

Một lúc lâu sau, anh khàn giọng:

“Trước.”

Tôi nhắm mắt.

Dù đã chuẩn bị tinh thần, câu trả lời ấy vẫn khiến tôi đ/a/u đến mức gần như không thở nổi.

Tôi hỏi:

“Vậy tại sao anh không nói?”

Anh bước tới.

“Anh sợ em hiểu lầm.”

Tôi bật cười.

“Hiểu lầm?”

“Anh biết gia đình anh từng liên quan đến chuyện khiến bố tôi mất cả sự nghiệp.”

“Anh biết tôi phải bỏ dở bao nhiêu dự định để kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ.”

“Anh biết tôi đã sống khó khăn thế nào.”

“Vậy mà anh vẫn xuất hiện trước mặt tôi, đưa tiền cho tôi, bảo tôi kết hôn với anh.”

Tôi nhìn anh.

“Lục Cảnh Thâm.”

“Anh có từng nghĩ mình đang làm gì không?”

Anh đứng bất động.

Tôi tiếp tục:

“Anh biết tôi không có lựa chọn.”

“Anh biết tôi cần tiền.”

“Anh biết chỉ cần anh đưa tay ra, tôi sẽ nắm lấy.”

“Và anh đã dùng chính hoàn cảnh ấy để bước vào cuộc đời tôi.”

Lục Cảnh Thâm lắc đầu.

“Không phải!”

“Ban đầu anh thật sự chỉ muốn tìm một người vợ phù hợp.”

“Sau đó anh mới…”

Anh đột nhiên dừng lại.

Tôi nhìn anh.

“Sau đó anh mới gì?”

Anh cúi đầu.

Giọng nói gần như không nghe thấy.

“Sau đó anh thật sự yêu em.”

Tôi im lặng.

Rồi bật cười.

Nước mắt không kìm được mà rơi xuống.

“Anh yêu tôi?”

Anh lập tức gật đầu.

“Đúng.”

“Anh thừa nhận ban đầu anh có mục đích riêng.”

“Nhưng ba năm qua không phải tất cả đều giả.”

“Anh chăm sóc em là thật.”

Chương 14

“Anh lo lắng khi em bị bệnh là thật.”

“Anh muốn em vui vẻ cũng là thật.”

Tôi nhìn anh.

“Vậy Hạ Tư Nghiên thì sao?”

Anh khựng lại.

Tôi tiếp tục:

“Anh nói yêu tôi.”

“Nhưng khi cô ta trở về, anh lập tức mang đồ của tôi tặng cô ta.”

“Anh để cô ta bước vào nhà chúng ta.”

“Anh bắt tôi xin lỗi cô ta.”

“Anh còn chuẩn bị cùng cô ta công khai quan hệ vào đúng ngày kỷ niệm cưới.”

Tôi lau nước mắt.

“Lục Cảnh Thâm, tình yêu của anh rẻ rúng đến vậy sao?”

Anh không trả lời được.

Tôi đứng dậy.

“Anh biết điều khiến tôi thất vọng nhất là gì không?”

Anh nhìn tôi.

Tôi nói:

“Không phải anh từng yêu Hạ Tư Nghiên.”

“Cũng không phải anh không yêu tôi đủ nhiều.”

“Mà là anh biết gia đình tôi từng chịu những gì, nhưng vẫn lựa chọn giấu giếm.”

“Anh để tôi tin rằng mình được cứu rỗi.”

“Trong khi chính gia đình anh có thể đã góp phần đẩy tôi vào hoàn cảnh cần được cứu.”

Lục Cảnh Thâm tái mặt.

“Thanh Du, chuyện của bố anh, anh sẽ chịu trách nhiệm làm rõ.”

Tôi gật đầu.

“Đúng.”

“Anh nên làm vậy.”

“Nhưng không phải vì tôi.”

“Mà vì đó là điều anh phải làm.”

Tôi quay sang luật sư Trần.

“Chúng ta kết thúc đi.”

Lục Cảnh Thâm lập tức bước tới.

“Thanh Du!”

Tôi dừng lại.

Anh nhìn tôi bằng đôi mắt đỏ hoe.

“Em thật sự không thể cho anh một cơ hội nữa sao?”

Tôi nhìn anh.

Rất lâu.

Chương trước Chương tiếp
Loading...